ĐTC BĐXVI VỚI CÁC VỊ LINH MỤC

 

2005

 

 

Với hàng giáo sĩ ở giáo phận Aosta: Chúa Kitô là Giải Đáp, Ánh Sáng Người sẽ tái hiện

 

Hôm Thứ Hai 25/7/2005, ĐTC BĐXVI đã gặp gỡ hàng giáo sĩ thuộc giáo phận Aosta tại nhà thờ Introd. Tờ nhật báo L’Osservatore Romano ấn bản Ý ngữ hôm Thứ Năm 28/7 đã đăng nguyên văn bài huấn từ của ngài. Sau đây một số đoạn tiêu biểu chính yếu mạng điện toán toàn cầu VIS phổ biến phổ biến liên quan đến 3 vấn đề: Thánh Phêrô gắn bó với đàn chiên, ơn gọi linh mục và vấn đề người Công giáo ly dị tái hôn rước lễ.

 

“Lịch sử Giáo Hội luôn được ghi dấu, bằng những hình thức khác nhau, bởi những vấn đề thực sự làm chúng ta nhức nhối. Cần phải làm gì đây?... Tôi xin vắn tắt giải đáp, thế nhưng tôi cũng xin nói là Giáo Hoàng không phải là một tiên tri, ngài chỉ vô ngộ, như chúng ta biết, chỉ ở trong những trường hợp rất họa hiếm. Bởi thế, tôi chia sẻ những vấn đề này với an hem. Tôi cũng nhức nhối nữa. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều muốn … biến đổi các vấn đề bằng việc chịu khổ, vì việc chịu khổ là đường lối biến đổi, mà nếu thiếu nó sẽ chẳng có gì được đổi thay. Đó cũng là ý nghĩa của dụ ngôn hạt lúa miến rơi xuống đất”.

 

Tiếp tục nói đến cuộc khủng hoảng ơn gọi ở Tây phương, ĐGH đã nhận định làm thế nào thế giới tây phương đã tiến đến chỗ “không còn chứng cớ gì cho thấy cần đến Thiên Chúa nữa, lại càng không cần đến Đức Kitô… Bởi thế mới khó lòng tin tưởng, và nếu khó lòng tin tưởng thì lại càng khó hiến dâng đời mình cho Chúa để phụng sự Ngài. Đó rõ ràng thực sự là một niềm quặn thắt, một nỗi thắt quặn đặc biệt đối với thời điểm lịch sử của chúng ta, một thời điểm các Giáo Hội được gọi là lớn lao thường lại trở thành tàn tạ suy vong… Ngoài ra, những hệ giáo phái, những hệ giáo phái cho thấy họ tin tưởng vào một đức tin tối thiểu lại đang gia tăng… Chúng ta cần phải nhẫn nại chui qua con đường hầm này, với lòng tin tưởng rằng Chúa Kitô là giải đáp và ánh sáng của Người sẽ xuất hiện ở cuối đường hầm”.

 

Về vấn đề người Công giáo ly dị tái hôn, ĐTC đã bày tỏ là ngài cảm thấy “đặc biệt đau đớn” về “tình trạng của những ai lập gia đình trong Giáo Hội ngoài truyền thống, không thực sự là những tín hữu; thế rồi, khi thấy mình sống theo một thứ hôn nhân mới mẻ vô giá trị, họ trở lại, tìm kiếm đức tin, và cảm thấy bị loại trừ không được lãnh nhận Bí Tích (Thánh Thể)”.

 

ĐTC nhắc lại là khi còn là Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, ngài đã mời một số hội đồng giám mục hãy nghiên cứu vấn đề về một “Bí Tích được cử hành thiếu đức tin”, và “có thực sự tìm thấy ở đó hay chăng lý do bất hiệu thành, vì Bí Tích thiếu hẳn chiều kích thiết yếu…. Vấn đề này rất khó khăn, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng”.  

 

Bá Vũ Ly, theo VIS ngày 29/7/2005

 

 TOP