THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động

 

Chúa Nhật 10/6: Ngày Tông Đồ Hiệp Sĩ - Mầu Trắng Phục Sinh

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL biên soạn kèm theo hình ảnh tự chụp

Hát bài "Lời Thức Giấc" để dâng ngày cho Đức Mẹ như thói quen của TĐCTT (hình chụp - Ngọc Huệ)

Như sáng Thứ Bảy, sinh hoạt đại hội cũng được bắt đầu bằng việc cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Kinh Mân Côi

(hình chụp - Ngọc Huệ)

(hình chụp - Ngọc Huệ)

Cha Nguyễn Tuấn Long chia sẻ đề tài thứ hai của ngài: "TĐCTT Cảm Nghiệm Thương Xót"

Qua hai bài chia sẻ của ngài, "Mục Vụ Thương Xót" và "Cảm Nghiệm Thương Xót",

một số anh chị em, ngay sau bài chia sẻ thứ hai sáng Chúa Nhật, đã lên tặng quà ngài và xin ngài ban phép lành, có mấy anh chị đã khóc khi gặp ngài v.v.

 

Chính Cha Long đã xác nhận việc ngài nhận làm linh hướng cho Nhóm TĐCTT ngay từ ban đầu, một dấu hiệu cho thấy LTXC muốn thành lập Nhóm TĐCTT.

Và ngài bất ngờ còn nhấn mạnh đến yếu tố FREE tĩnh tâm là một điểm nổi bật của Nhóm TĐCTT và ngài thúc giục hãy tiếp tục giữ lấy điều này.

Đáng lẽ đề tài thứ hai này của ngài vào lúc 9 giờ sáng,

nhưng vì ngài phải đồng tế trong Thánh Lễ Chúa Nhật 9:30 am để rời đại hội lúc 12 giờ trưa mà sửa soạn về VN ngày hôm sau 

Sau khi tặng ngài 500 MK còn giữ cho ngài từ dịp TĐCTT hội ngộ 21/5/2018 Mừng Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục của các cha linh hướng

anh chị em tự động hát bài "Gần Nhau" để tạ từ ngài, và nhào lại với nhau một cách đột xuất, vừa đi vừa hát....

Màn đột xuất này còn được lập lại một lần nữa vào lúc cuối, trước khi chia tay nhau ở phòng ăn sau bữa tiệc ly 

Bài hát được mấy anh chị em qui tụ lại hát lên vang vang, với tiếng nhạc keyboard của tay đàn Nguyễn Chí Long

cùng với tay Tây Ban Cầm Đinh Ngọc Duy, khiến đoàn người càng hăng bước theo nhau, muốn "Gần Nhau" mãi mãi, không bao giờ còn xa nhau

Cuối cùng tất cả đã dừng lại để lắng nghe lời tạ từ của Cha Nguyễn Tuấn Long và cùng cha dâng lời nguyện lên LTXC

Vì có một số nhỏ anh chị em không thể tiếp tục ở lại sau bữa trưa,

bé tĩnh đã phải thay đổi đề tài, cho sáng Chúa Nhật sau điểm tâm, đó là đề tài: "TĐCTT - Nội Qui"

Từ 9 giờ cho tới 11 giờ, tập Nội Qui 48 trang đã được chính bé tĩnh là người biên soạn đọc cho mọi người nghe kèm theo lời dẫn giải khi cần

Tập Nội Qui sẽ bắt đầu được áp dụng ngay sau Đại Hội

và được phổ biến (thay cho Thủ Bản) cho các tân TĐCTT ở các Khóa LTXC, từ Khóa XXX ở Nam California 20-22/7/2018.

Trong 2 tiếng đồng hồ về Bản Nội Qui này, bé tĩnh cũng đã lập lại, như lúc tạ từ Cha Long, dự định của mình trong 3 năm tới, nghĩa là cho tới Đại Hội năm 2021.

Đó là:

1- Sau khi được hợp thức hóa bởi GP Orange California (hy vọng trong năm 2018),

2- Nhóm TĐCTT sẽ xin trở thành một Thực Thể Hiệp Hội (association) Bất Vụ Lợi (non-profit organization)

với chính quyền của tiểu bang California và đồng thời xin được miễn thuế (tax exemption) với Liên Bang,

3- Sau khi được cả Giáo Quyền và chính quyền công nhận, Nhóm TĐCTT cần phải có một cơ sở của nhóm,

đó là một Trung Tâm hay Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa, nơi bao gồm nhà tĩnh tâm, nhà nguyện, phòng ăn, bếp nấu, kho chứa quà tặng homeless v.v.

4- Ước tính chi phí ít là 20 triệu Mỹ Kim, tùy địa điểm, và sẽ xin các mạnh thường quân nào nhắm được, như nhà tỷ phú Bill Gate v.v.

Nếu thật sự chính LTXC đã tác động nơi bé tĩnh ước muốn đột xuất này 3 năm trước thì thế nào Ngài cũng hoàn tất những gì Ngài muốn vào thời điểm và cách thức của Ngài!

Cho dù kéo dài 2 tiếng đồng hồ liền, cũng vẫn có xen kẽ sinh hoạt ở giữa,

đầu tiên là hát bào Tông Đồ Hành Khúc do TĐCTT Đinh Ngọc Duy sáng tác.

Nếu bài Hiện Thân Từ Ái của bé tĩnh là bài Hiệu Ca TĐCTT, vì nó bao gồm điệu nhạc và lời ca hoàn toàn phản ảnh ý nghĩa chính yếu huy hiệu TĐCTT,

được hát vào những lúc chính yếu như Nội Qui (khoản 8.4) đề cập tới, thì bài Tông Đồ Hành Khúc là để TĐCTT cùng nhau hào hùng sinh hoạt

Cặp TĐCTT Hồng Phát chuyên viên sinh hoạt của Nhóm đã giúp cho bầu khí của Đại Hội

chẳng những thêm phần vui tươi và hào hứng, mà còn cho cá nhân tham dự viên được dịp xuống cân, tiêu mỡ nữa.

Sau 2 tiếng về Tập Nội Qui là mục trao tặng Kỷ Yếu TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động, khổ lớn,

toàn mầu từ đầu đến cuối, dầy 364 trang, dồi dào bài vở và đầy đủ hết mọi sự trong 10 năm qua.

Viếng Thánh Thể trong Phòng Chầu trước bữa trưa

Bữa điểm tâm sáng Chúa Nhật cũng do Chị Văn Thị Nguyệt như sáng Thứ Bảy, nhưng là xôi thay vì cháo cá.

Bữa trưa Chúa Nhật là món bánh mì theo kiểu American Buffet do nhỏ nga phục vụ.

Trong bữa điểm tâm, nhỏ nga giới thiệu thành phần anh chị em TĐCTT đầu bếp và phụ bếp cho từng bữa suốt Đại Hội

Trong bữa trưa, các diễn viên tự động tiếp tục tiến lên sân khấu giúp vui.

Trước hết là TĐCTT Nguyễn Thị Nghĩa from Maryland 

Sau nữa là TĐCTT Đặng Hạnh Hannah from Virginia, với bài vọng cổ Kinh Lạy Cha rất tình

Tay one man ban Nguyễn Chí Long lúc nào cũng sẵn sàng tếu ngạo giang hồ, trong túi bao giờ cũng có đồ nghề

Vẫn chưa hết hứng, người chị em TĐCTT Virginia này lại lên sân khấu một lần nữa 

Trưa Thứ Bảy có 45 phút nghỉ trưa sau bữa trưa, nhưng trưa Chúa Nhật không còn ngủ trưa để có thể bế mạc sớm.

TĐCTT Ngô Trinh, Khóa LTXC XII - 2014 GP San Bernardino, Trưởng Nhóm TĐCTT GP San Bernardino,

phụ giúp sinh hoạt Đại Hội lên giúp vui và sinh hoạt

Hai đề tài cuối cùng của Đại Hội là "TĐCTT Linh Đạo Thương Xót" và "TĐCTT Sứ Vụ Thương Xót",

cùng với hai đề tài Thứ Bảy là "TĐCTT Thời Điểm Thương Xót" buổi sáng và "TĐCTT Ơn Gọi Thương Xót" sau ngủ trưa,

trong vòng 1 tiếng 15 phút liền, từ 1 giờ đến 2 giờ 15, thay vì 2 tiếng khác nhau theo chương trình,

do chính bé tĩnh trình bày, tất cả đều được căn cứ vào phần tài liệu ở cuối tập sách Đại Hội (trang 64-77),

bao gồm lời của nhị vị Giáo Hoàng Thương Xót Gioan Phaolô II và Phanxicô (về Thời Điểm Thương Xót và Ơn Gọi Thương Xót)

lời của Phúc Âm Thánh Mathêu (về Sứ Vụ Thương Xót) và lời của Chúa Giêsu nói với Chị Thánh Faustina (về Linh Đạo Thương Xót),

những tài liệu căn bản bất khả thiếu và bất khả phân ly liên quan đến 4 yếu tố chính yếu làm nên Nhóm TĐCTT:

Thời Điểm Thương Xót, Ơn Gọi Thương Xót, Linh Đạo Thương Xót và Sứ Vụ Thương Xót

Trước khi tuyên bố tổng số tiền anh chị em TĐCTT tham dự Đại Hội đóng góp tùy nghi,

Chị Trần Mỹ Dung, TĐCTT IV - 2012, Trưởng Nhóm TĐCTT 2 GP Orange, phụ tác Thủ Quĩ,

tự động bày tỏ cảm nhận của mình từ khi gia nhập Nhóm TĐCTT liên quan đến việc sống LTXC của chị.

 

Bài "xổ số kiến thiết quốc gia ..." do tay đàn Nguyễn Chí Long tự động vang lên khiến mọi người vừa hát vừa vỗ tay chờ đợi nghe tuyên bố số tiền...

Tất cả có 4 người kiểm chứng khi mở thùng tiền: Chị thủ quĩ Bùi Xuân Hồng, Chị phụ tá thủ quĩ Trần Mỹ Dung, và AC Hiệp Vân, trong thời gian 15 phút Viếng Chúa,

và số tiền được tuyên bố sau 2 đề tài cuối cùng của bé tĩnh và trước Lễ Bế Mạc tất cả là  4,775.00 MK, bao gồm cả 50 MK được bỏ vào thùng sau khi tuyên bố.

Tổng số chi tiêu cho Đại Hội: 5,620.00 MK

4,000.00 MK - phòng ốc (giá biểu mới của Đền Thánh là 50 MK 1 người 2 đêm).

 0,340.00 MK  - Bữa tiệc ly (220.00 MK) kèm các thứ supplies (120.00 MK) từ quĩ chung

1,040.00 MK - Các bữa ăn và giải khát (chè, nước, cà phê, snacks v.v.) được ủng hộ (từ quí anh chị đầu bếp và phụ bếp tặng)

0,240.00 MK - Tài liệu (120 tập sách Đại Hội và 120 tập Nội Qui) từ quĩ chung

Nếu trừ đi số tiền 1,040.00 MK được các anh chị phục vụ các bữa ăn ủng hộ thì còn dư 195.00 MK

Chưa kể

1,800.00 MK - Kỷ yếu (tặng dịp Đại Hội từ quĩ chung)

Từ 2 giờ 15 đến 2:45, tức sau 2 đề tài liền do bé tĩnh trình bày, và sau khi nghe tuyên bố kết quả tổng số tiền đóng góp cho Đại Hội, là mục tâm sự kết khóa

Chị Hoàng Minh, TĐCTT IV - 2012 GP Orange CA

Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, TĐCTT II - 2011, GP Orange CA

tự động thay mặt anh chị em tham dự Đại Hội cám ơn bé tĩnh nhỏ nga

Chị Đặng Hạnh Hannah, TĐCTT IX 2013 GP Arlington VA

Chị Nguyễn Thị Nghĩa, TĐCTT XVI 2015 TGP Washington DC

Chị Nguyễn Ánh Tuyết, TĐCTT XX 2016 GP Orange CA

 

Chị Nguyễn Thị Lộc, TĐCTT XV 2015 GP San Bernardino CA

Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều trước Thánh Lễ Bế Mạc

Trong khi đó, một số anh chị em xếp hàng xưng tội với Cha Nguyễn Đức Minh ở trong phòng áo cạnh cung thánh

Cha Nguyễn Đức Minh, phó tổng linh hướng, chủ tế và giảng lễ Bế Mạc cùng chủ sự nghi thức tuyên hứa Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ (HSTTM)

Bài Đọc 1 - TĐCTT Đặng Hạnh ở Virginia

Bài Đọc 2 - TĐCTT Nguyễn Phượng ở Virginia

Phúc Ấm Chúa Nhật X Thường Niên Năm B

Giảng lễ

Cha chủ tế nhắn nhủ các dự HSTTM trước khi họ quì xuống tuyên hứa, theo lời kêu gọi của bé tĩnh vào lúc kết thúc 2 đề tài cuối cùng

16 TĐCTT đang đọc lời tuyên hứa dấn thân làm cảm tử quân như thành phần HSTTM thuộc Đạo Binh Thương Xót do chính Mẹ lãnh đạo

Cha Nguyễn Đức Minh đeo giây huy hiệu vào cổ từng tân HSTTM

Sau đây là thứ tự ghi danh và được gọi tên lên tuyên hứa HSTTM

1- Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 2- Maria Phạm Nguyễn Nga, 3- Maria Đỗ Catherine, 4- Maria Nguyễn Thị Phượng VA,

5- Anna Đặng Hạnh VA, 6- Anna Trần Thị Ty, 7- Maria Goretti Thành Thanh Vân, 8- Teresa Nguyễn Mai Ly,

9- Anna Hoàng Nancy, 10- Maria Trần Ngọc Huệ, 11- Maria Trần Vũ Kim Liên SJ CA, 12- Laurenso Nguyễn Điềm TX,

13- Isave Lê Thị Là MD, 14- Gioan Lưu Chủ TX, Maria Têresa Nguyễn Tâm Huệ, 16- Maria Đỗ Tina MD

Nhóm đọc Lời Nguyện Cộng Đồng: Anh Nguyễn Điềm

Chị Văn Thị Nguyệt

Chị Lưu Ngọc Trinh

Chị Mai Ngọc Dung

4 thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ: Anh Mai Văn Đạo, Chị Trần Vũ Kim Liên, Chị Phạm Ngọc Anh, Anh Hồ Thông

Sau khi bé tĩnh đại diện anh chị em cám ơn cha về việc phục vụ của cha cho nhóm và về việc cha là vị linh mục lão thành nổi tiếng mà lại gia nhập Nhóm TĐCTT,

Cha Phó Tổng Linh Hướng Đức Ông Nguyễn Đức Minh đáp lời tạ ơn Chúa và phấn khích Nhóm TĐCTT

Sau ca kết lễ và một số điều về việc chụp hình và kết thúc đại hội của mình, bé tĩnh đã xin tất cả mọi người dâng mình cho Đức Mẹ.

Chung tham dự viên đại hội Chúa Nhật, ít hơn Tối Thứ Sáu và nhất là Thứ Bảy là ngày đông nhất

Nhóm TĐCTT - HSTTM cả 2 đợt 1 (8/12/2017) và đợt 2 (10/6/2018) tất cả là 61/64

 

Chỉ riêng thành phần 16 anh chị em cảm tử quân TĐCTT-HSTTM đợt 2 trước tòa Đức Mẹ Fatima

Toàn thể TĐCTT-HSTTM ở ngoài Đài Thánh Mẫu Fatima cuối nguyện đường Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con

TRÁI TIM MẸ - TOÀN THẮNG!

TRÁI TIM MẸ - TOÀN THẮNG!

TRÁI TIM MẸ - TOÀN THẮNG!

 

Cha Nguyễn Đức Minh làm phép của ăn

Bữa tiệc ly do quĩ chung của TĐCTT khoản đãi với món chính đặt mua là món miến xào tôm cua thịt kèm theo món xà lách do nhỏ nga làm

Đức Ông Nguyễn Đức Minh dù đã 90 mà vẫn ăn khỏe ngủ khỏe cũng như đi khỏe và làm việc nhiều... dấu chứng tỏ ngài còn sống lâu nữa.

Gia đình ngài chỉ còn lại một mình ngài, ai qua đời cũng thọ trên 90.

Cha Đức Minh cùng với AC thừa sai giáo dân Hiệp Vân cắt bánh mừng, bánh mừng cũng do quĩ chung khoản đãi

Hai anh chị cho ngày sinh nhật liền nhau ngay sau đại hội: Chị Trần Ty ở San Bernardino ngày 11 Thứ Hai và Anh Nguyễn Điểm TX ngày 12 Thứ Ba,

cả hai đều được anh chị em hát bài Happy Birthday mừng ngay trong bữa tiệc ly - đó là mục đột xuất như lúc tạ từ Cha Nguyễn Tuấn Long buổi sáng

Thế rồi tất cả những anh chị em TĐCTT có birthday trong Tháng 6 đều được mời lên cho mọi người hát mừng

Chưa hết, các anh làm cha cũng được mời lên để được chúc mừng bằng bài "Happy pha thờ day to you..."

Sau bữa tiệc ly phòng ăn đã được anh chị em xúm vào thu dọn và lau chùi sạch sẽ như khi mới sử dụng.

Tạ ơn LTXC - Một Đại Hội thật là Tuyệt Vời Ân Tình Thánh với Chúa và với nhau!

 

Sau đây là danh sách 91 anh chị em TĐCTT tham dự Đại Hội được chia ra theo Khóa LTXC I đến Khóa XXVII:

Khóa I ở GP San Bernardino CA - 2009: bé tĩnh nhỏ nga và Cha Nguyễn Tuấn Long (3/8)

Khóa II ở GP Orange CA - 2011: Huỳnh Mỹ Hạnh, Huỳnh Lâm Sum, Lê Thị Ghi, Lê Tư, Lý Nguyễn Oanh, Lưu Ngọc Trinh,

                            Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Nguyễn Bích Thủy, Trần Ngọc Huệ, Trần Thị Ty (10/19)

Khóa III ở Brothers of Saint Patrick CA - 2011: Nguyễn Thị Mai (1/13)

Khóa IV - 2012: Bùi Xuân Hồng, Đinh Ngọc Duy, Hoàng Minh, Hoàng Nhàn Nancy,

                             Ngô Kim Phượng, Nguyễn Việt Phát, Trần Mỹ Dung, Văn Thị Nguyệt (8/14)

Khóa V - 2/2013 ở TGP Philadelphia PA: Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Văn Luy (2/18)

Khóa VI - 3/2013 ở TGP Galveston-Houston TX: Lưu Chủ, Nguyễn Điềm (2/24)

Khóa VII - 6/2013 ở GP Orange CA: Đặng Kim Nhung, Huỳnh Thanh, Khổng Thị Nhàn, Mai Ngọc Dung, Nguyễn Hồng Danh, Nguyễn Hoàng Quang,

                                                                 Nguyễn Vũ Tammie Thủy, Phạm Ngọc Anh, Trần Thị Đan, Trần Thị Nhượng, Trần Tuấn Ngọc (11/46)

Khóa VIII ở TGP Seattle 7/2013: (0/53)

Khóa IX ở GP Arlington VA 9/2013: Đặng Hạnh Hannah (1/12)

Khóa X ở TGP Galveston-Houston TX 3/2014: (0/20)

Khóa XI ở Krakow Balan 5/2014: Cha Nguyễn Đức Minh (1/8)

Khóa XII ở GP San Bernardino CA - 7/2014: Chu Thị Hoanh, Đặng Thị Lan, Đỗ Thị Quế Mary, Ngô Trinh, Nguyễn Tâm Huệ, Nguyễn Văn Lành

                                 Nguyễn Mai Ly, Nguyễn Nancy, Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Hồng Khanh, Trần Thị Tiếu, Trần Tuyết Hồng (12/38)

Khóa XIII - ở GP Rochester NY 8/2014: (0/18)

Khóa XIV GP Arlington VA 9/2014: Đỗ Tina, Tống Thị Nhị, Vũ Kim Loan (3/6)

Khóa XV ở GP San Bernardino CA 7/2015: Hồ Văn Thông, Nguyễn Hồng, Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Tina Nga, Phùng Thúy Phượng, 

                                                                               Thành Thanh Vân, Trần Ngọc Bích, Trần Thị An, Trần Thu Hà, Trịnh Thị Hồng, Vũ Quốc Hiệp (11/32)

Khóa XVI ở TGP Philadelphia PA 9/2015: Đinh Thị Nương, Đinh Tuyết Mai, Nguyễn Thị Nghĩa (3/15)

Khóa XVII ở TGP Galveston-Houston TX 4/2016 - (0/16)

Khóa XVIII ở GP Fort Worth TX 4/2016 - (0/31)

Khóa XIX ở GP Rochester NY 7/2016 - (0/6)

Khóa XX ở GP Orange CA 7/2016: Đinh Thị Vân, Đỗ Thoa Catherine, Đỗ Uyên Katy, Đỗ Thúy Nga, Nguyễn Cecile, Nguyễn Ánh Tuyết,

                                                                Phạm Ly Lan, Phan Khánh Trang, Tống Thanh Liên, Trần Xuân Hoa, Trần Thị Nhuận (11/49)

Khóa XXI ở GP San Jose CA 10/2016 - (0/14)

Khóa XII ở GP Hawaii HI 4/2017 - (0/4)

Khóa XIII ở TGP Galveston-Houston TX 4/2017 - (0/9)

Khóa XIV ở GP Fort Worth 6/2017 - (0/24)

Khóa XXV ở GP San Bernardino CA 7/2017: Bùi Mộng Điệp, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Trinh,

                                                                                 Phạm Nguyễn Nga, Tống Quang Minh, Trần Bạch Mai (8/21)

Khóa XXVI ở GP Arlington VA 8/2017: Lê Thị Là, Lê Thanh Hương, Nguyễn Thu Hải (3/18)

Khóa XXVII ở GP San Jose CA 9/2017: Trần Vũ Kim Liên (1/30)

Không kể Khóa XXVIII ở TGP Galveston-Houston TX 4/2018 và Khóa XXIX 4/2018 ở GP Dallas TX.

Tính theo Giáo Phận:

4 GP Arlington, VA

5 TGP Washington, DC

2 GP Las Vegas, NV

2 TGP Galveston-Houston, TX

1 TGP New York, NY

1 GP San Jose, CA

7 TGP Los Angeles, CA

10 GP San Bernardino, CA

59 GP Orange, CA

 

        Xin xem lại toàn bộ Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động ở cái link youtube dưới đây

Dại Hội Mừng 10 năm Ơn Khởi Động