THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

 CTT và Nhóm TĐCTT - Sứ Vụ Tông Đồ Giáo Dân

được trình chiếu trên Truyền Hình VNA TV 57.3 ở Orange County CA

trong 2 shows vào 2 ngày Thứ Năm mùng 4 và 11/7/2019

.
 
https://youtu.be/krT4Ie4Si7A
.. https://youtu.be/6q7DvWZ49eQ

 

(Hình ảnh về CTT và Nhóm TĐCTT được cung cấp theo yêu cầu của Dạ Lan Show

 sau khi thâu hình phỏng vấn CTT chiều hôm Thứ Ba 25/6/2019, để người edit phát hình tùy nghi chọn lựa hình ảnh thích hợp,

một cuộc phỏng vấn về cá nhân CTT, nhưng người được phỏng vấn đã bao gồm cả Nhóm TĐCTT nữa)

Image result for pope john paul ii in poland in august 2002

 

Dẫn Nhập

 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - The Viet Apostolate of Divine Mercy

XUẤT XỨ VÀ THÀNH HÌNH

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) được Ơn Khởi Động bởi LTXC ngày Thứ Sáu 11/4/2008, nhờ lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Balan ngày 17/8/2002,

và được thành lập vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/4/2009, tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona Giáo Phận San Bernardino California,

để rồi, LTXC đã thật sự đóng ấn trên Nhóm TĐCTT mới mẻ và nhỏ bé này vào đúng 10 năm sau khi được Ơn Khởi Động,

ở chỗ Nhóm đã được giáo quyền Giáo Phận Orange California chính thức công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội vào ngày 17/7/2018.

 

Đúng thế, Nhóm TĐCTT một hội đoàn công giáo tiến hành có sứ vụ loan truyền LTXC trong "Thời Điểm Thương Xót" hết sức khẩn trương hiện nay,

một "Thời Điểm Thương Xót" được ĐTC Phanxicô khẳng định, nên ngài đã mở Năm Thánh Thương Xót 2016 và muốn "Giáo Hội là một bệnh viện lưu động",

một thời điểm cần đến thành phần chứng nhân và thừa sai thương xót hơn bao giờ hết, như là một Đạo Binh Thương Xót của LTXC và cho LTXC,

được lãnh đạo bởi Thánh Mẫu Maria Thương Xót Toàn Thắng: "Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" (Fatima 13/7/1917)!

 

Về phương diện pháp nhân dân sự, Nhóm TĐCTT, từ ngày 4/3/2019, đã trở thành một Hội Bất vụ lợi trước chính quyền California và Liên bang,

với tên gọi bằng Anh ngữ là The Viet Apostolate of Divine Mercy, một danh xưng bắt đầu có khi xin Giáo quyền Giáo phận Orange hợp thức hóa.

 

Về tổ chức nội bộ, Nhóm TĐCTT có Ban Phục vụ Trung ương ở Nam California và các Ban Phục vụ Địa phương, ở đâu cũng có một vị linh hướng,

vị Tổng linh hướng hiện nay là Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn và Phó Tổng linh hướng là Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh.

 

Tổng số phần tử là 830 bao gồm ở 11 Giáo phận và 8 Tổng Giáo phận như sau:

4 Giáo phận CA: Orange, San Bernardino, San Diego và San Jose + 3 TX: Dallas, Fort Wort và Austin + Arlington VA + Rochester NY + Pensacola FL + Honolulu HI

8 Tổng Giáo phận (Los Angeles CA, Seattle WA, Galveston-Houston TX, Oklahoma OK, Detroit MI, Philadelphia PA, Baltimore MD, Washington D.C.)

Riêng ở Giáo phận Orange, nơi Nhóm TĐCTT đã được cộng nhận là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo hội từ ngày 17/7/2018, nhưng thật ra ngay từ ngày Thứ Bảy 2/4/2011, đúng 6 năm ĐTC Gioan Phaolô II qua đời, Nhóm đã như thể ra mắt Cộng đồng ở Trung Tâm Công Giáo GP Orange qua sự kiện "Tia Sáng từ Balan" do Nhóm tổ chức về vị Giáo hoàng sáng lập Nhóm là ĐTC Gioan Phaolô II sẽ được Giáo hội phong chân phước ngày 1/5/2011. Tuy nhiên, mãi cho đến ngày 17/7/2021, đúng 3 năm sau được Giáo phận Orange công nhận, Nhóm TĐCTT mới bắt đầu được dịp phụ giúp Cộng đồng phục vụ Ngày Khánh Thành và Thánh Hiến Tượng Đài Đức Mẹ Lavang.  Nhờ Cha Phạm Ngọc Tuấn chính thức giới thiệu với Hội Đồng Linh mục Giáo phận Orange hôm Thứ Năm 19/5/2022, Nhóm TĐCTT sau đó đã được mời đến tham dự buổi họp để bầu lại ban thường vụ cộng đồng ngày 21/6/2022, với tư cách như là một hội đoàn của Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam GP Orange, để rồi, như các đoàn thể khác trong Cộng đồng tham dự Đại Hội Thánh Mẫu Lavang lần đầu tiên vào ngày Thứ Bảy đầu tháng, 1/7/2022, Nhóm TĐCTT mặc đồng phục mầu trắng Khiết Tâm Mẹ, mang theo cờ hiệu của mình, đi sau banner mang tên của mình được Cộng đồng trao cho: Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương Giáo Phận Orange.

 

 

TĐCTT Đại Hội 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/6/2018 tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, nơi Nhóm TĐCTT đã được thành lập ngày 4/4/2009

Nhóm TĐCTT dâng lễ tạ ơn tại Nhà thờ Saint Barbara Thứ Bảy 11/8/2018 sau khi được Giáo phận Orange chính thức công nhận là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội

 

Nhóm TĐCTT tham dự Đại hội Đức Mẹ Lavang ngày 1/7/2022 với tư cách là một hội đoàn công giáo tiến hành chính thức của Cộng đồng CG VN GP Orange.

 

 

ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ THƯƠNG XÓT

 

Đáp ứng lời kêu gọi ngày 17/8/2002 ở Balan của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II:

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao. Trong LTXC thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới được hạnh phúc... Anh chị em phải là chứng nhân thương xót"

Danh xưng Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) xuất phát từ lời ĐTC kêu gọi "anh chị em phải là chứng nhân thương xót", thành phần đã nỗ lực loan truyền LTXC bằng cả bản thân mỗi người lẫn chung nhóm:

Chính bản thân của mỗi TĐCTT loan truyền LTXC bằng "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6) của mình, nhờ đó TĐCTT mới có thể và xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện qua đời sống chứng nhân thương xót của mình;

Chung Nhóm TĐCTT loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC, bằng truyền giáo và bác ái xã hội, và bằng cầu nguyện cho tội nhân.

 

Nếu ơn gọi chứng nhân thương xót của TĐCTT xuất phát từ lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị được TĐCTT coi là Đấng sáng lập của mình,

thì sứ vụ chứng nhân thương xót của TĐCTT từ chính mẫu gương của Chúa Kitô, "Dung nhan thương xót - Misericordiae vultus" (ĐTC Phanxicô).

Đúng thế, Chúa Giêsu đã "động lòng thương" (Mathêu 9:36, 14:14, 18:27) 3 lần và vì thế Người đã thực hiện 3 việc làm mẫu cho sứ vụ của Nhóm TĐCTT:

 

Trước hết, Người đã động lòng thương dân bơ vơ như không có chủ chiên (xem Mathêu 9:36) nên đã sai các tông đồ đi rao giảng (xem Mathêu 10:1-42),

đó là lý do Nhóm TĐCTT cũng chủ trương rao giảng về LTXC bằng các Khóa LTXC hoàn toàn miễn phí (xem Mathêu 10:8) ở các nơi và suốt năm;

 

Sau nữa, Người đã động lòng thương dân chúng theo Người bị đói khổ (Mt 14:14) nên Người đã hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất (xem Mt 14:13-21),

đó cũng là lý do Nhóm TĐCTT chủ trương thực hiện các chuyến truyền giáo ở Việt Nam trước (2016, 2018, 2020) và sau đó "khắp thế giới" (Marco 16:15),

cùng với việc tặng quà cho các anh chị em homeless vô gia cư hèn mọn nhất của Chúa Kitô đang sống vất vưởng ở thành phố Thiên Thần Los Angeles;

 

Sau hết, Người đã động lòng thương tha nợ cho người đầy tớ van xin khất nợ (xem Mathêu 18:27),

do đó Nhóm TĐCTT hằng ngày cùng nhau ở các nơi trên đất Mỹ, qua điện thoại viễn liên, cùng nhau cầu Kinh Mân Côi vào giờ trưa

và lần Chuỗi Thương xót vào 3 giờ chiều để cầu cho "những linh hồn cần đền LTXC hơn".

 

Cử chỉ Người động lòng thương này đã trở thành Huy hiệu (logo) của Nhóm TĐCTT, một huy hiệu bao gồm con mắt, con tim và con người:

Con mắt: "nhìn thấy", Con tim: "động lòng thương" (Luca 10:33) và Con người: Samaritano đã hết tình cứu chữa nạn nhân bên đường (Luca 10:34-35)!

HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ VÀ SINH HOẠT NỘI BỘ


Các Khóa LTXC
1- Mỗi năm một chủ đề về LTXC, theo chiều hướng chung của Giáo Hội vào thời điểm của từng năm, nếu có, như Năm 2021 là năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương thì chủ đề chung cho các khóa LTXC ở khắp nơi là "Niềm Vui Yêu Thương" về hôn nhân gia đình. Chủ đề chung được phân ra thành các đề tài thích hợp và được dẫn giải bởi các vị linh mục, bởi vì các đề tài đều được căn cứ vào mạc khải thánh kinh. Khóa nào cũng có các phụ đề Thời sự về LTXC liên quan đến 3 khía cạnh trong lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II làm nên Nhóm TĐCTT: khía cạnh thứ 1 về "thế giới ngày nay cần đến LTXC"; khía cạnh thứ 2 về "LTXC" đối với "thế giới ngày nay"; khía cạnh thứ 3 về "chứng nhân thương xót" cho "thế giới ngày nay".

2-
Khóa LTXC được Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện hoàn toàn free về vật chất, nhưng nhận ủng hộ tự nguyện và tùy tâm. Khóa LTXC chẳng những free về vật chất mà còn về giờ giấc nữa, có thể walk in tham dự bất cứ lúc nào, tùy tác động ân sủng nơi mỗi người, với thời gian họ có được để đáp ứng nỗi khao khát LTXC của họ. Cuối Khóa có nghi thức tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT, nếu tham dự viên cảm thấy được LTXC tác động qua lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, những lời đã làm nên Nhóm TĐCTT.

3- Cho đến năm 2022 này Nhóm TĐCTT đã tổ chức được 55 Khóa LTXC ở nhiều nơi Khác nhau. Riêng tại Nam CA, Khóa LTXC đã được tổ chức ở Marywood Retreat Center (2010-2013), ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona (2014-2015, 2017), ở Nhà Thờ Chính Tòa GP Orange (2016), ở Trung Tâm Công Giáo (2019), ở Giáo xứ Saint Columban (2021) và Trung tâm Mục Vụ Lambert Dòng MTG LA (2022)







Khóa LTXC XX 2016 ở Nhà Thờ Chính Tòa Giáo phận Orange


Bác ái xã hội và truyền giáo

1-
Nhóm TĐCTT đã thực hiện việc bác ái ngay từ năm 2015, qua việc tặng quà cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles 1 năm 2 lần: Giáng sinh và Phục sinh, nhưng từ năm 2016 đã tặng quà homeless vào Ngày Thế giới Các Người Nghèo (Chúa Nhật 33 Thường niên) thay vì vào dịp Giáng sinh.

2- Nhóm TĐCTT đã cứu trợ các nạn nhân thiên tai lẫn nhân tai, cả ở Việt Nam lẫn trên toàn thế giới: Ở Việt Nam - cứu trợ các nạn nhân thiên tai bị bão lụt Miền Trung cuối năm 2020 và cứu trợ nạn nhân bị đại dịch ở TGP Sài gòn năm 2021. Trên thế giới như năm 2020 cứu trợ dân nước Bolivia bị đại dịch và cứu trợ dân nước Lebanon bị nhân tai ở thủ đô của họ; năm 2021 cứu trợ dân nước Ấn độ bị đại dịch và cứu trợ dân nước Haiti bị động đất; năm 2022 cứu trợ dân nước Phi Luật Tân bị siêu bão Rai và cứu trợ dân nước Ukraine bị chiến tranh.

3- Nhóm TĐCTT, từ năm 2022 bắt đầu có lệ gây quĩ định kỳ: Quĩ Bác Ái vào Tháng 2 vì có Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2, Quĩ Thánh Phêrô vào Tháng 6 vì có Lễ Thánh Phêrô 29/6, và Quĩ Truyền giáo vào Tháng 10 vì có Chúa Nhật Truyền Giáo (Chúa Nhật thứ 4 trong tháng), và Nhóm TĐCTT cũng thực hiện các chuyến truyền giáo vào Tháng 10 hằng năm.

4- Nhóm TĐCTT đã thực hiện hơn 2 chuyến Truyền giáo Xuyên Việt 2016, 2018, và năm 2020 (bị hủy bỏ bởi đại dịch, nhưng vẫn gửi quà truyền giáo về các nơi đã hẹn thăm viếng). Nhóm TĐCTT cũng đã đáp ứng lệnh truyền "đi khắp thế giới" (Marco 16:15) của Chúa Kitô phục sinh, bằng chuyến đi đầu tiên là Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 (11-24/10/2022) ở Calcutta Ấn độ, với tính cách là tình nguyện viên với Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta để đích thân phục vụ những anh chị em bần cùng khốn khổ.  Nhóm TĐCTT sẽ tiếp tục thực hiện việc truyền giáo "ở khắp các dân nước" (Mathêu 28:19), cũng theo lệnh truyền phục sinh của Chúa Kitô, chẳng hạn Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Phi châu năm 2024, hay Hành trình Truyền giáo Văn hóa Á đông năm 2026, và Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái II năm 2028 ở Calcutta, Thánh địa Thương xót!




Phái đoàn TĐCTT trong Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018, được Cha Nguyễn Thế Trường đưa đến thăm Khu làng Việt kiều khốn cùng ở Tây Ninh ngày 19/10




Sinh hoạt nội bộ: Cầu nguyện hằng ngày, Đền tạ hằng tháng, Tĩnh tâm hằng năm và Hành hương cách năm

1- Về việc cầu nguyện hằng ngày, Nhóm TĐCTT thực hiện buổi kinh chính ngọ thương xót 3 giờ chiều, được bắt đầu từ ngày 1/1/2015, và buổi kinh chính ngọ 12 giờ trưa, được bắt đầu từ ngày 18/3/2020, khi Đại dịch Covid-19 bùng nổ đến độ các nơi đều bị phong tỏa ở Hoa Kỳ. Cuối mỗi giờ kinh trưa hay kinh chiều, nghĩa là sau những giây phút cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa, anh chị em tham dự còn bỏ giờ ra lắng nghe Chúa, qua truyện thánh nhân theo ngày, qua Huấn từ Truyền tin Chúa nhật và Giáo lý chủ đề Thứ tư của Đức Thánh Cha, hay qua các tin tức cập nhật về Giáo hội hiện thế cùng tình hình thế giới. Mỗi buổi kinh kéo dài trung bình 1 tiếng đồng hồ.

2- Về việc đền tạ hằng tháng, một sinh hoạt đạo đức chung của nhóm, cách riêng ở Nam Calfiornia bao gồm GP Orange, TGP Los ASngeles và GP San Bernardino, tập trung vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, để đền tạ Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, bằng cách tham dự phụng vụ Chầu Thánh Thể, Hòa giải, Thánh Lễ.

3- Về việc tĩnh tâm hằng năm cho riêng nội bộ, nhất là ở Nam California, (các nơi khác có thể tham dự bằng cách theo dõi qua livestream), có 3 Ngày Tĩnh Tâm chính: Ngày Tĩnh Tâm Thương Xót về Chúa trong Tháng 4 dọn mừng Lễ LTXC, Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh trong Tháng 10 vì tháng này có lễ 2 vị Thánh thương xót là Faustina (5/10), Quan Thày của nhóm, và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (22/10), Đấng sáng lập nhóm, và Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu (8/12) dọn mừng đại lễ Giáng Sinh.

4- Về việc Hành hương cách năm: 2014 Hành hương Tia Sáng từ Balan ở Roma và Balan; 2017 Hành hương Thánh Mẫu Thời điểm Maria ở Fatima, Lộ Đức, La Salette và Paris; 2019 Hành hương Thánh địa Tuần Thánh Vượt Qua; 2021 Hành hương Đức tin Chứng tích Phục sinh ở Ý và Roma; 2023 Hành hương Dân ngoại Ánh sáng Muôn dân ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ; 2025 Hành hương Năm Thánh Vui mừng Hy Vọng ở Ai Cập, Sinai, Giêrusalem và Roma. Sở dĩ có sinh hoạt hành hương cách năm này, vào những năm lẻ, cách năm chẵn là năm truyền giáo, là vì TĐCTT chiêm ngưỡng một Chúa Kitô biến hình trên núi khi hành hương thì cũng cùng Người lên Núi Canvê khổ giá khi truyền giáo đến với những người anh chị em hèn mọn của Người!



Thứ Bảy Đầu Tháng và Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh mùng 1/10/2022 tại Saint Patrick GP Orange











Nhóm TĐCTT
1- Nhóm TĐCTT được thành lập vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009 tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino California.
2- Thời điểm Nhóm TĐCTT được hình thành này trùng với 4 năm ĐTC Gioan Phaolô II qua đời 2/4/2005, và biến cố thành lập này được bắt đầu bằng một cuộc tĩnh tâm vào Thứ Năm 2/4/2009, đúng 4 năm sau khi ngài qua đời.
3- Sở dĩ Nhóm TĐCTT có liên hệ chặt chẽ với vị giáo hoàng Balan này là vì Nhóm TĐCTT được hình thành bởi chính lời ngài kêu gọi vào ngày 17-18/8/2002 ở Balan nhân dịp ngài cung hiến Đền Thánh LTXC ở khu vực Tu Viện Thánh Faustina Krakow Balan.
4- Nhóm TĐCTT, danh xưng theo tiếng Mỹ là The Viet Apostolate of Divine Mercy, đã được GP Orange CA công nhận ngày 17/7/2018, sau 9 năm thành lập, và đã trở thành một Non-Profit Organization Hiệp Hội Bất Vụ Lời ở California ngày 4/3/2019.
5- Để đáp ứng lời mời gọi "anh chị em phải là chứng nhân cho LTXC", Nhóm đã lấy tên là Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT), với sứ vụ loan truyền LTXC trong/cho thời điểm "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GPII - Balan 8/2002).
6- Ba sinh hoạt chính yếu bất khả thiếu và bất khả phân ly của Nhóm TĐCTT đó là: 1- rao giảng LTXC bằng các Khóa LTXC, 2- phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, bằng cách truyền giáo hay feed homeless, cứu trợ, 3- cầu cho tội nhân.
7- Ba sinh hoạt chính yếu liên quan đến lời nói, việc làm và cầu nguyện này của Nhóm TĐCTT chẳng những được căn cứ vào lời Chúa Giêsu mạc khải cho Chị Thánh Faustina ở khoản Nhật Ký 742, nhất là vào Phúc Âm Thánh Mathêu và Luca.
8- Phúc Âm Thánh Mathêu thuật lại 3 lần Chúa Giêsu "động lòng thương" (9:36; 14:14 và 18:27) và Phúc Âm Thánh Luca thuật lại một lần Người "động lòng thương" (10:33), Nhóm TĐCTT cố gắng hiện thực hóa và thời đại hóa những lần Chúa "đồng lòng thương" này.
9- Nếu Chúa Giêsu "động lòng thương" khi Người thấy dân chúng bơ vơ như không có chủ chiên nên Người đã sai các tông đồ đi rao giảng cho dân chúng thì Nhóm TĐCTT cũng chủ trương và thực hiện việc rao giảng LTXC bằng các Khóa LTXC.
10- Nếu Chúa Giêsu "động lòng thương" khi Người thấy dân chúng đi theo nghe Người giảng bị đói khổ thì Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì Nhóm TĐCTT cũng thực hiện các chuyến hành trình truyền giáo, tặng quà cho homeless, và cứu trợ các tai họa. 
11- Nếu Chúa Giêsu "động lòng thương" nơi vị vương chủ đã tha hết món nợ kếch sù cho người đầy tớ không thể trả mà van xin khất nợ, thì Nhóm TĐCTT cũng cử hành 2 giờ kinh hằng ngày bằng freeconferencecalls vào chính ngọ và 3 giờ chiều cầu cho các tội nhân.
12- Nếu Chúa Giêsu "động lòng thương" nơi Người Samaritanô Nhân lành đã cứu vớt nạn nhân đang quằn quại đớn đau nửa sống nửa chết bên đường, thì Nhóm TĐCTT đã có một huy hiệu con mắt (nhìn thấy) + con tim (động lòng) + con người (cứu nạn).

Khóa LTXC
1- Mỗi năm một chủ đề về LTXC, theo chiều hướng chung của Giáo Hội vào thời điểm của từng năm, nếu có, như Năm 2021 là năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương thì chủ đề chung cho các khóa LTXC ở khắp nơi là "Niềm Vui Yêu Thương" về hôn nhân gia đình.
2- Chủ đề chung được phân ra thành các đề tài thích hợp và được dẫn giải bởi các vị linh mục, bởi vì các đề tài đều được căn cứ vào mạc khải thánh kinh.
3- Khóa LTXC được Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện hoàn toàn free về vật chất, nhưng nhận ủng hộ tự nguyện và tùy tâm.
4- Khóa LTXC chẳng những free về vật chất mà còn về giờ giấc nữa, có thể tham dự bất cứ lúc nào, dài hay ngắn, tùy thời gian khôn ngoan sắp xếp và lòng khao khát LTXC.
5- Cuối Khóa có nghi thức tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT nếu tham dự viên cảm thấy được LTXC tác động qua lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, những lời đã làm nên Nhóm TĐCTT.

 

Các Khóa Lòng Thương Xót Chúa tiêu biểu

 

(Sắp xếp theo Giáo Phận, nhưng thứ tự Khóa LTXC đầu tiên được tổ chức ở mỗi Giáo Phận địa phương này)

 

1- GP San Bernardino California 4/2009

2- GP Orange California 6/2011

3- TGP Philadelphia Pennsylvania 2/2013

4- TGP Galveston-Houston Texas 3/2013

5- TGP Seattle Washington 7/2013

6- GP Arlington Virginia 9/2013

7- GP Rochester New York 8/2014

8- GP Fort Worth Texas 4/2016

9- GP Hawaii Hawaii 5/2016

10- GP San Jose California 10/2016

11- GP Xuyên Việt 10/2018

12- TGP Jerusalem Isreal 4/2019

 

 

 

Ở Giáo Phận San Bernardino California 2009 + 2014-2015 + 2017

Cả 3 năm đều ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

 

Khóa LTXC I Tiên Khởi và Thành Lập Nhóm TĐCTT 4/2009

 

Khóa LTXC XII 7/2014

 

Khóa LTXC XV 7/2015

 

Khóa LTXC XXV 7/2017

 

 

 

Ở Giáo Phận Orange California 2011 - 2013 - 2016 - 2019

 

Tại Marywood Retreat Center 6/2011 và Brothers of Saint Patrick 9/2011

Khóa LTXC II

 

Tại Marywood Retreat Center 2013

Khóa LTXC VII

41/130 khóa sinh tuyên hứa làm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô 2016

Khóa LTXC XX

 

Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange 2019

Khóa LTXC XXVIII

 

 

Ở Tổng Giáo Phận Philadelphia Pennsylvania 2013-2015-2019

 

Tại Đền Thánh Katherine Drexel 2/2013

Khóa LTXC V

 

Tại Đền Thánh Katherine Drexel 9/2015

Khóa LTXC XVI

 

Tại Đền Thánh Gioan Neumann 6/2019

Khóa LTXC XXXIX

18 tân TĐCTT đeo huy hiệu

 

 

Ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston Texas 2013-2014 + 2018-2019

 

Tại Co-Cathedral Thánh Phố Houston 5/2013

Khóa LTXC VI

 

Tại Nhà Tĩnh Tâm của Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Houston TX 3/2014

Khóa LTXC X

 

Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Houston 4/2018

Khóa LTXC XXXV

 

Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Houston 3/2019

Khóa LTXC XXXV

 

 

Ở Tổng Giáo Phận Seattle Washington 2013-2014

 

Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (cũ) 7/2013

Khóa LTXC VIII

 

Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (mới) 5/2014

 

 

Ở Giáo Phận Arlington Virginia 2013-2014 + 2018

 

Tại tư gia của Tông Đồ Chúa Tình Thương ở Springfield 9/2013

Khóa LTXC IX

 

Tại tư gia của Tông Đồ Chúa Tình Thương ở Springfield 9/2014

Khóa LTXC XIV

 

 

Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở GP Arlington 8/2018

Khóa LTXC XXXI

 

Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở GP Arlington 8/2019

Khóa LTXC XXXXI

 

 

 

Ở Giáo Phận Rochester New York 2014 + 2018

 

Tại Notre Dame Retreat Center và Nhà Thờ Thánh Helen Rochester

Khóa LTXC XIII 8/2014

 

Tại Giáo Xứ Thánh Jude ở Rochester

Khóa LTXC XXXII 8/2018

 

Tại Giáo Xứ Thánh Jude ở Rochester

Khóa LTXC XXXXII 8/2019

 

 

Ở Giáo Phận Hawaii HI 2015 + 2017

 

Tại Giáo Xứ Thánh Anna bên Đảo Maui 5/2015 và Giáo Xứ Thánh Teresa ở Holululu

Khóa LTXC XXII 4/2017

 

 

Ở Giáo Phận San Jose CA 2016-2018

Cả 3 năm đều ở tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

 

Khóa LTXC XXI 10/2016

 

Khóa LTXC XXVII 9/2017

 

Khóa LTXC XXXIII 9/2018

 

Khóa LTXC XXXX 7/2019

 

 

 

 

Ở Giáo Phận Fort Worth và Dallas TX 2016-2019

 

Tại Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ GP Fort Worth TX

Khóa LTXC XVIII 4/2016

 

Tại Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ GP Fort Worth TX

Khóa LTXC XXIV 6/2017

 

Tại Giáo Xứ Thánh Tổng Thần Micae GP Dallas TX

Khóa LTXC XXIX 4/2018

 

Tại Giáo Xứ Thánh Giuse GP Dallas TX

Khóa LTXC XXXVI 3/2019

 

 

 

Ở Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 10/2018

 

Tại Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình 10/10 và Giáo Xứ Nho Gia GP Cần Thơ 22/10

Khóa LTXC XXXIV 10/2018

Tại Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình chiều ngày 10/10/2018

 Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt nhắn nhủ Nhóm TĐCTT

Tại Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế chiều 15/10/2018

 Phái đoàn đang cảm nghiệm LTXC nơi Cây Thánh Giá bị chính quyền địa phương phá đổ!

Tại Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Làng Sông Qui Nhơn được sáng lập bởi Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH của Nhóm TĐCTT

Tâm sự giao lưu giữa các sơ và anh chị em phái đoàn TĐCTT sáng ngày 17/10/2018

Tại Giáo Xứ Như Gia của Cha Huỳnh Hồng Phúc ở Giáo Phận Cần Thơ trưa ngày 22/10/2018

 

 

Ở Tổng Giáo Phận Jerusalem Thánh Địa

Thứ Bảy Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh 20-21/4/2019

 

Tại Khách Sạn Leonardo Thứ Bảy và Nguyện Đường Tiệc Ly trên Núi Sion Chúa Nhật

 Khóa LTXC XXXVII 4/2019

 

 

 

Các Chuyến Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót I-2016 và II-2018

 

Chuyến Truyền Giáo Xuyên Việt 2016

 

Giáo Điểm Phù Yên Giáo Phận Hưng Hóa ngày 22/9/2016

 

Giáo Điểm Mai Sơn Giáo Phận Hưng Hóa ngày 23/9/2016

 

Giáo Điểm Khe Sanh tại Trung Tâm Thánh Mẫu La-Vang Tổng Giáo Phận Huế ngày 27/9/2016

Giáo Xứ Khe Sanh được Nhóm TĐCTT bao xe về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang để lĩnh Ơn Toàn Xá Năm Thánh 2016

lại còn tiếp đãi họ bữa trưa, sau đó sinh hoạt truyền giáo với họ và sau cùng tặng quà truyền giáo cho từng gia đình

 

Giáo Điểm Đắc-Pơ Gia-Lai Giáo Phận Kontum ngày 29/9/2016

 

Giáo Điểm Eda Huyện Krong Năng Đăklak Giáo Phận Buôn Mê Thuột ngày 1/10/2016

 

Giáo Điểm Giồng Riềng Giáo Phận Long Xuyên ngày 4/10/2016

 

Giáo Điểm Xẻo Tam Giáo Phận Long Xuyên ngày 5/10/2016

 

 

Chuyến Truyền Giáo Xuyên Việt 2018

 

Giáo Điểm Sapa Thị Trấn Sapa Giáo Phận Hưng Hóa ngày 7-8/10/2018

Tại Buôn/Làng Sử Pán 3 giờ chiều ngày 7/10/2018

Tại Buôn/Làng Thôn Lý 5 giờ chiều ngày 7/10/2018

Tại Buôn/Làng Hầu Chài 5 giờ sáng ngày 8/10/2018

 

Giáo Điểm Khe Sanh Quảng Trị Tổng Giáo Phận Huế trưa ngày 14/10/2018

Ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật, Nhóm TĐCTT tặng quà truyền giáo trước hết cho các em từ trong nhà thờ ra

 

Giáo Điểm Kon-Thịp (1 trong 5 giáo điểm) ở Tỉnh Gia-Lai Giáo Phận Kontum chiều ngày 17/10/2018

Ở giáo điểm nào cũng thế, phái đoàn TĐCTT vẫn không bao giờ quên các em, với phần quà thêm mua ở dọc đường từ tiền phụ trội của quí anh chị

 

Giáo Điểm Buôn Eadrong (1 trong 2) Thị Xã Buôn Hồ, dân tộc EDe - GP Buôn Mê Thuột chiều ngày 18/10/2018

 

Giáo Điểm Suối Dây Tây Ninh - Giáo Phận Phú Cường sáng ngày 20/10/2018

Bao giờ cũng vậy và ở đâu cũng thế, các em nhỏ (được cha mẹ Việt sinh ra ở Cam Bốt) được phái đoàn TĐCTT ưu tiên tặng quà trước người lớn

Những Người Việt sinh sống ở Cam Bốt bị đuổi về Việt Nam và đang sống trên chính quê hương mình như một ngoại kiều vô thừa nhận thật bần cùng thiếu thốn đủ mọi sự.


Giáo Điểm Rạch Vọp Sóc Trăng - Giáo Phận Cần Thơ sáng Chúa Nhật Truyền Giáo ngày 21/10/2018

5 giờ sáng, phái đoàn TĐCTT xuống thuyền đi đến các nơi dọc theo Sông Rạch Vọp để đón lương dân và giáo dân xa xôi hẻo lánh về dự Lễ Chúa Nhật

 

 

 

Các Cuộc Tặng Quà Homeless ở Downtown Los Angeles

(Thường vào 2 dịp đặc biệt là Giáng Sinh và Phục Sinh hằng năm, hay trước sau thời điểm đó)

 

Năm 2012 - Ngày 22/12

 

Năm 2013 - Ngày 22/12

 

Năm 2014

 Ngày 1/11 Quà Tạ Ơn Thanksgiving

Ngày 20/12 Quà Giáng Sinh

 

Năm 2015 - Tối Ngày 21/12

 

Năm 2016 

Quà Tân Niên 2016 - Ngày 2/1

 

Quà Giáng Sinh 2016 - Ngày 31/12

Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT, ghé thăm nhóm khi đang soạn gói quà homeless

Cha Ngô Chữ, S.J. ở TGP Los Angeles, cũng tham gia công tác bác ái xã hội với Nhóm TĐCTT

 

 

Năm 2017

Quà Phục Sinh - Ngày 8/4/2017

 

Quà Tặng Ngày Người Nghèo Thế Giới đầu tiên - Chúa Nhật 19/11/2017

 

Năm 2018

 

Quà Giáng Sinh 2019 - Đêm 24/12

 

Quà Tân Niên 2019 - Ngày 29/12/2018

 

Năm 2019 - Ngày 18/5

Quà Phục Sinh

  

Nguyện Vọng

 

Nhóm TĐCTT chẳng những, về phía giáo quyền, đã được chính thức công nhận ngày 17/7/2018, mà còn,

 về phía chính quyền, cũng đã được trở thành một Hội Bất Vụ Lợi (Non-Profit Organization) ngày 4/3/2019.

 

Nhóm TĐCTT cần được trở thành một Hội Bất Vụ Lợi là một thực thể pháp nhân (legal entity),

nhờ đó Nhóm mới xin được chính quyền Liên Bang ban cho đặc quyền miễn trừ thuế (Tax-Exempt Status),

là vì Nhóm cần tài chính để có thể đủ và sẵn ngân quĩ mà thực hiện sứ vụ truyền giáo và bác ái xã hội của mình,

cũng nhờ đó tậu mãi được một trụ sở ở Orange County là nơi thuộc về Giáo Phận Orange đã hợp thức hóa Nhóm,

và còn nhờ đó có thể kiến thiết được một Trung Tâm LTXC cho việc suy tôn và loan truyền LTXC ở Nam California.

Tài chính có thể quyên góp một cách dễ dàng và dồi dào hơn, khi Nhóm được quyền miễn trừ thuế cho ai đóng góp!

 

Xin LTXC nếu thực sự đã khởi động nên Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé và hằng hiện diện cùng tỏ hiện qua Nhóm,

hoàn thành những gì Chúa mong muốn nơi ước vọng của chúng ta, dường như đã được Chúa tác động cách nào đó,

chỉ hoàn toàn và tuyệt đối cho Vinh Danh Chúa, cùng lợi ích thiêng liêng của "các linh hồn cần đền LTXC hơn"

Xin Mẹ Maria Thánh Mẫu Thương Xót chuyển cầu cùng LTXC cho chúng con - Nhóm TĐCTT của Mẹ.

xin Thánh Gioan Phaolô II hiệp cùng Mẹ cầu cho Nhóm TĐCTT đã được thành lập do chính lời của ngài.

Amen!

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

6:30 giờ chiều 27/6/2019 trong Thánh Thánh Tâm Chúa và Áp Lễ Thánh Tâm Chúa 28/6/2019

 

 https://youtu.be/krT4Ie4Si7A
https://youtu.be/6q7DvWZ49eQ