THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn: TĐCTT - Một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi

 

THỨ SÁU 16/8/2019

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 13, 2019 at 5:03 PM
Subject: Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn Thứ Sáu 16-8-2019
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên 

Trước hết, ngày mai là ngày áp Lễ Trọng Mẹ Mông Triệu và cũng là ngày cuối cùng của Tuần 7 Ngày dọn mừng Lễ Mẹ. Xin Mẹ Maria Thánh Mẫu Thương Xót (TMTX)  luôn dìu  dắt chúng ta "trên con đường về quê" không bao giờ "vắng bóng Mẹ", nhờ đó chúng ta được "đoàn tụ gia đình" trên Thiên Đàng với Mẹ và với nhau đời đời trong LTXC vô biên!

Sau nữa, em xin thông báo về chương trình Mừng Tạ Ơn của chúng ta về sự kiện lịch sử là Nhóm TĐCTT chúng ta đã được chính thức trở thành một thực thể pháp lý (legal entity) hay một pháp nhân trước cả chính quyền tiểu bang California (ngày 4/3/2019) lẫn liên bang Hoa Kỳ (ngày 28/6/2019), sau 10 năm thành lập (4/4/2009). 

Năm 2018, chúng ta cũng đã Mừng tạ Ơn được giáo quyền Giáo Phận Orange công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội ngày 17/7/2018, sau 10 năm Ơn Khởi Động (11/4/2008). Nếu năm 2018 chúng ta đã Mừng Tạ Ơn vào Thứ Bảy 11/8/2018 thì lần này, chúng ta Mừng Tạ Ơn vào Thứ Sáu 16/8/2019, nhưng đều ở cùng một chỗ, đó là ở Giáo Xứ St Barbara, nơi Cha TLH của chúng ta đang là Chánh Xứ, và mặc đồng phục tím Thương Xót.

Lịch trình Mừng Tạ Ơn Ngày Thứ Sáu 16/8/2019 này như sau: 5 giờ PM qui tụ; 5:30 - Lễ trong Nhà Thờ chung với cộng đoàn; 6:30 - Sửa soạn hội trường; 7:00 - Trình bày về sự kiện Nhóm TĐCTT đã trở thành một pháp nhân trước chính quyền và chính thức phát động chiến dịch Trụ Sở TĐCTT; 7:30 - Tiệc Mừng Tạ Ơn; 8:30 - Dọn dẹp hội trường; 9:00 - Chia tay.

Rất mong được tái ngộ cùng quí TĐCTT thân yêu của em vào dịp đặc biệt này.

em tĩnh

Sửa soạn hội trường:

 Không ai bảo ai, tự động mỗi người thấy gì cần thì nhào vô làm:

bày sắp bàn ghế, lo dọn thực phẩm, trưng bày ảnh tượng, lắp thử âm thanh...

 

Sau lễ 5:30 chiều với cộng đoàn St Barbara trong Nhà Thờ, anh chị em TĐCTT tiến vào hội trường lúc 6:05 pm

Bộ máy Portable Rechargeable Bluetooth Speaker with Light lần đầu tiên sử dụng nên cần phải thử trước xem sao... khá lắm, dù ở một hội trường rộng lớn như ở GX St Barbara

Chị Thư Ký trong Ủy Ban Non-Profit của nhóm kêu gọi một số chị giúp gấp Thư Kêu Gọi, dán label địa chỉ vào bao thư nhỏ và cho cả 2 vào bao thư lớn

Hình ảnh chuyến đi mới nhất của Nhóm TĐCTT được trừng bày 16 tấm tiêu biểu

Quí chị tiếp tục cùng nhau lo bày dọn cho bữa tiệc mừng ở cuối hội trường sát gian bếp

 

 

Bài Ca Khai Mạc:

"Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa...."

 

Nhận thức - Mừng Tạ Ơn

Trước hết, em xin nhấn mạnh là mục đích tối hậu của Nhóm TĐCTT chúng ta là loan truyền LTXC cho phần rỗi của các linh hồn trong thời điểm thương xót ngày nay

Loan truyền LTXC, trước hết và trên hết, bằng đức tin tuân phục của mình và bằng đức ái trọn hảo của mình, nhờ đó chúng ta mới xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện

LTXC quả thực đã hiện diện nơi chúng ta và tỏ hiện qua chúng ta với những gì Người thực hiện cho chúng ta, điển hình nhất là

Nhóm TĐCTT chúng ta đã được Giáo Quyền Giáo Phận orange công nhận là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội ngày 17/7/2018, sau 10 Năm Ơn Khởi Động (11/4/2008)

TĐCTT Ngày Mừng Tạ Ơn Được Giáo Quyền Giáo Phận Orange Công Nhận

Thế rồi sau 10 năm thành lập (4/4/2009),

Nhóm TĐCTT lại được chính quyền tiểu bang công nhận là một hiệp hội bất vụ lợi vào ngày 4/3/2019, và liên bang ban quyền miễn trừ thuế vào chính Lễ Thánh Tâm Chúa 28/6/2019

Một khi Nhóm TĐCTT được Giáo Quyền công nhận thì như thể dân Do Thái xưa được vào đến Đất Hứa, không còn Lều Tạm mà là Đền Thánh Jerusalem vững bền nguy nga kiên cố

Nhóm TĐCTT như thế, sau khi trở thành pháp nhân trước cả giáo quyền lẫn chính quyền, cũng cần phải có cơ sở vững chắc riêng, để làm phương tiện giúp nhóm có thể đạt đích của mình.

Điều cần thiết đầu tiên là một trụ sở cho Nhóm TĐCTT, và

Chiến dịch đóng góp cho trụ sở này được chính thức bắt đầu từ hôm qua, Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2019 khi Thư Kêu Gọi được phổ biến qua email

Ủy ban Non-profit đang trao tận tay cho từng TĐCTT tham dự 1 bao thư, trong đó có Thư Kêu Gọi của em và 1 bao thư nhỏ sẵn địa chỉ gửi về đóng góp

Quí anh chị tham dự vừa nghe vừa đọc Thư Kêu Gọi đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT

"Xin Cha Tổng Linh Hướng ban cho chúng con mấy lời ..."

 

Cha Tổng Linh Hướng - Huấn Từ

Trước hết Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn chúc mừng Nhóm TĐCTT đã được chính quyền chấp nhận là một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi

Sau nữa cha hoàn toàn ủng hộ và phấn khích dự án Trụ Sở TĐCTT mà nhóm bắt đầu phát động và nhắm tới

Cha khuyên hãy cứ tin vào Chúa - Chúa sẽ làm những gì chúng ta không thể

Như trường hợp nhờ Chúa mà cha đã không ngờ thực hiện được việc xây dựng các cơ sở bác ái xã hội ở VN, nhất là việc lập dòng ở VN

Cha kêu gọi những ai có 2-3 nhà thì nhường cho Nhóm 1 nhà

Sau hết, cha đi tiên phong trong việc đóng góp vào trụ sở TĐCTT, với 500 MK, số tiền ngài đã đưa cho em ngay sau khi bế mạc.

Chưa hết, thậm chí ngài còn công khai và mạnh dạn tuyên bố rằng: "Ngày 15/8 năm tới là ngày khai trương Trụ Sở TĐCTT!" Amen.

 

 

Tiệc Mừng Thực Phẩm

 

 

 

Tiệc Mừng Chung Vui

Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn ban phép lành cho bữa tiệc mừng thanh đạm nhưng đầy thân tình

TĐCTT Thúy-Nga hướng dẫn cách lấy thức ăn từ 2 bàn chính và các bàn phụ

Chị Thủ Qũi Bùi Xuân Hồng ngỏ lời cám ơn quí chị đã đóng góp cho Bữa Tiệc Mừng

Chi phí (trung ương):

Ủng Hộ tiệc bằng tiền mặt: 

Ủng hộ thức ăn:

 

Số tiền đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT được bắt đầu ngay trong Buổi Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn 16/8/2019:

Cha Phạm Ngọc Tuấn $500.00 (check)

Chị Đặng Tammie $200.00 (cash)

Chị Nguyễn Mary $200.00 (cash)

Chị Vũ Hồng $100.00 (cash)

AC Phú Lan: $50.00 (cash)

Ngoài ra, một số anh chị đã hứa đóng góp:

Chúng em tĩnh nga $5,000.00 (vào cuối năm 2019)

AC Hồng Phát $5,000.00 (vào đầu năm 2020)

Chị Nguyễn Trinh $1,000.00 (cash, vào lần hội ngộ tới)

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ $500.00 (gửi về bằng thư)

Chị Đ.Th. 2 cây vàng (cho tới khi nào cần thì bán đi lấy tiền)

 

Vì bắt đầu sớm nửa tiếng, tức từ 6 giờ thay vì 6:30 pm, nên biến cố Mừng Tạ Ơn cũng đã kết thúc sớm nửa tiếng, thay vì 9 giờ là 8:30 pm.

 

 

Một trong những ý tưởng ấn tượng nhất được em gợi lên trong anh chị em TĐCTT tham dự buổi Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn và Phát Động Chiến Dịch Trụ Sở TĐCTT,

và là một ấn tượng thật sự phản ảnh đức tin, nên đã được toàn thể anh chị em vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, đó là:

Nếu Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn là đại diện của Chúa dẫn dắt chung Nhóm TĐCTT chúng ta,

thì không phải là chính Chúa đã hiện diện giữa chúng ta, chúc mừng chúng ta và chính Người đã ngỏ lời, qua miệng Cha Tổng Linh Hướng,

khuyến khích chúng ta hãy tin vào Người để Người có thể làm những gì Người muốn qua lòng tin của chúng ta hay sao?

 

"Ngày 15/8 năm tới là ngày khai trương Trụ Sở TĐCTT!"

(Lời cuối cùng của Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn, như ngôn sứ của Chúa, tiên báo

khi kết thúc tối Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn và Phát Động Đóng Góp cho Trụ Sở TĐCTT Thứ Sáu ngày 16/6/2019)

"GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!"

AMEN!

 

Xin theo dõi video về biến cố Mừng Tạ Ơn Non Profit ở cái link sau đây:

Hiệp Hội TĐCTT Hội Ngộ Cảm Tạ LTXC
https://youtu.be/QsxI7ZeXCYI

 

 

PHỤ THÊM

Các Diễn Tiến Trước và Sau Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn

 

 

 

Các Diễn Tiến Sau Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn

 

THỨ BẢY 2/11/2019 - LỄ CÁC ĐẲNG

Bắt đầu mở trương mục tiết kiệm dài hạn (CD)

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 14, 2019 at 3:53 PM
Subject: Re: Chiến Dịch Trụ Sở TĐCTT - Qũi Đóng Góp
To: <tdctt+managers@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Trước hết, xin cám ơn Chị TĐCTT Khổng Nhàn, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, đã đóng góp $1,000.00 cho Trụ Sở TĐCTT, chúng em đã liệt kê vào danh sách chung. 

Sau nữa, em xin đặc biệt cám ơn AC TĐCTT Hóa Dung, một cặp TĐCTT đã sống LTXC hơn bao giờ hết khi quyết định, vì lợi ích trên hết của người con trai 33 tuổi bị chậm phát triển (developmental disability), đã từ bỏ tất cả mọi benefits (SSI, IHSS, Housing v.v.) được hưởng ở Hoa Kỳ, về VN, nơi người con của AC cảm thấy hạnh phúc hơn ở Hoa Kỳ. AC đã ngỏ ý với em rằng AC sẽ bán tất cả đồ đạc AC có ở Hoa Kỳ này để đóng góp vào Trụ Sở TĐCTT. Nhưng em chỉ biết cám ơn AC với tất cả cảm xúc và cảm phục của em. Tạ ơn LTXC đã ban cho anh chị em chúng ta có một tấm lòng phản ảnh LTXC như nơi AC Hóa Dung. Xin LTXC tiếp tục hiện diện nơi tâm hồn của AC và tỏ hiện qua đời sống "đức tin tuân phục" của AC nhé.

Sau hết, em cũng xin cám ơn Quí TĐCTT Trưởng Vùng ở các nơi: AC Thông Nha ở New York, Anh Nguyễn Luy ở Virginia, Chị Nguyễn Nghĩa ở Maryland, Chị Thu Hương ở San Jose California, Anh Nguyễn Điềm ở Houston TX, Anh Vũ Kỳ ở Fort Worth TX.... đã (hay sẽ khi thuận lợi) chuyển Thư Kêu Gọi của em cho quí AC TĐCTT trong vùng của mình. Hy vọng quí anh chị tích cực đóng góp mỗi người một hòn đá, để trở thành "5 chiếc bánh và 2 con cá" cần thiết cho phép lạ biến hóa thành Trụ Sở TĐCTT, một nơi chẳng những cho Nhóm TĐCTT sinh hoạt suốt năm, mà còn là một trụ sở bất khả thiếu cho một pháp nhân (legal entity) như The Viet Apostolate of Divine Mercy (TĐCTT) chúng ta, trước cả Giáo quyền lẫn chính quyền.

Cuối cùng, em xin thông báo tới tất cả quí TĐCTT là, số tiền đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT sẽ được chuyển từ Checking Account thường vào CD (chứ không phải vào saving thường, thứ saving chẳng lời bao nhiêu, chỉ ở mức dưới 0%), vì CD là một thứ saving dài hạn, có phân lời cao hơn (ở mức 2 chấm tức 2% hay hơn), nhờ đó, số tiền của chúng ta, trong khi chờ đợi tậu mãi một trụ sở, tiếp tục sinh lợi. Lần đầu, từ nay cho tới cuối tháng 10 này, mới có 20 ngàn Mỹ Kim, hy vọng lần sau, vào đầu năm 2020, khi tạm ngưng gây quĩ cho Trụ Sở TĐCTT vào ngày 1/2/2020, như em đã thông báo trước đây, chúng ta sẽ có một khoản tiền 20 ngàn MK nữa (trong đó có 5 ngàn MK của chúng em tĩnh nga và 5 ngàn MK nữa của AC Hồng Phát như đã hứa), để mở thêm CD thứ hai.

Một trong những cách LTXC hóa bánh ra nhiều từ "5 chiếc bánh và 2 con cá" của TĐCTT thành Trụ Sở TĐCTT mà em trộm nghĩ, trong một số cách khác nữa, đó là kinh tế đang recycle, nghĩa là trên đà suy thoái như năm 2008, một cuộc khủng hoảng kinh tế 11 năm trước đây đã khiến cho một số chủ nhà phải bỏ của mà chạy lấy thân, tức là để cho nhà băng lấy nhà của mình hay bán tống bán táng cho đỡ bị trả nợ, vì bất khả, và khỏi bị bad credit. Biết đâu Nhóm TĐCTT chúng ta cũng được lọt vào trường hợp bất ngờ vớ được của bở như thế thì sao! Việc Chúa làm không biết đâu mà mò, ngoài lòng tin tưởng vào LTXC phải không quí TĐCTT của em.

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 1, 2019 at 12:13 PM
Subject: Quĩ Trụ Sở TĐCTT - Tường Trình lần 8
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>,
tdctt-bcc@googlegroups.com

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC vẫn tiếp tục chúc lành cho dự án Trụ Sở TĐCTT của chúng ta, bằng việc liên tục cho quĩ của trụ sở này tăng thêm mỗi ngày một hơn nữa. Lần này, riêng chúng em đã thực hiện lời hứa của chúng em ngay từ đầu là chúng em sẽ đóng góp 5 ngàn MK, vào chính ngày Lễ Các Thánh 1/11/2019 hôm nay. Rất tiếc chúng em không có hơn để đóng, bởi cả 2 vợ chồng đều đã về hưu và hưởng lương hưu, vừa đủ sống để làm việc tông đồ vào giai đoạn cuộc đời đã xế chiều này. 

Ngày mai, Thứ Bảy mùng 2/11/2019, chúng em sẽ mở một CD thứ 1 (long term saving - trương mục tiết kiệm dài hạn) cho số tiền chúng ta đang có được nhờ đó có thể tự nó bắt đầu sinh lời, thay vì cứ để đó chẳng làm gì vì chưa cần đến nó ngay, cho đến thời điểm LTXC muốn tỏ hiện rạng ngời. Cả 3 chị trong Ban Giám Đốc (board of directors) đều phải hiện diện. Chúng em đã thăm dò xem ở đâu có tiền lời cao, thì không có chỗ nào có tiền lời cao cho loại business (tức không phải personal), và tiền lời cho 9 tháng trở lên gửi ở nhà băng Wells Fargo chỉ có 1.5% thôi, chứ chưa được 2%. Nhưng cũng hơn là saving thường, còn dưới 0% nữa.

Quí AC nào dự tính đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT và cần chứng thư khấu trừ thuế cho tài khóa 2019, thì xin gửi cho chúng em càng sớm càng tốt, vì gần hết năm 2019, để chúng em cung cấp chứng thư khấu trừ thuế cho quí anh chị vào cuối năm 2019 này, chứng thư có hiệu lực về số tiền đóng góp của quí AC trong năm 2019. 

Có chị đóng góp 500 MK, khi em gọi báo đã nhận được số tiền của chị, và ngỏ lời cám ơn chị thì nghe chị tâm sự rằng chị cần phải đóng góp sớm kẻo tâm trì càng ngày càng có dấu hiệu "ai dám mơ / enzymer", không nhớ để mà làm nữa. Có chị chỉ có thể đóng góp 50 MK cũng cho em biết rằng chị có thế thôi, nhưng vẫn cố gắng hết sức, vẫn không thể không đóng góp, để sau này chị mới dám bước vào Trụ Sở của Nhóm TĐCTT. Có một số anh chị đã tặng 100 MK, 200 MK, 500 MK vẫn còn hứa rằng sẽ tiếp tục đóng góp thêm, mỗi lần một chút v.v. Thật sự là hết sức cảm động. 

Cám ơn quí TĐCTT của em nhiều lắm nhé. Xin LTXC thấu suốt mọi sự bù đắp tương xứng cho những gì quí anh chị đã đóng góp với tất cả tấm lòng và khả năng của mình nhé, bằng cách LTXC càng mở rộng tấm lòng quảng đại của Quí AC ra hơn, cho nó càng được nên giống với LTXC vô biên bất tận, hơn ai hết và hơn bao giờ hết! 

em tĩnh

Giờ đây xin quí TĐCTT tiếp tục theo dõi bản liệt kê đóng góp từ đầu cho tới nay, một liệt kê chúng em đã hết sức cố gắng làm đầy đủ chi tiết liên quan và minh bạch bao nhiêu có thể, còn gì thiếu sót hay cần bổ túc thêm, xin quí anh chị vui lòng cho chúng em với. Chân thành đa tạ:

 

 

Việc mở một trương mục tiết kiệm dài hạn (CD) ở nhà băng Wells Fargo đã xẩy ra vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy 2/11/2019 ở chi nhánh Việt Nam ở Orange County thuộc Khu Tiểu Sài Gòn, và trương mục tiết kiệm dài hạn này sẽ kéo dài cho tới ngày 2/8/2020 là đúng 9 tháng.

 

 

Các Diễn Tiến Trước Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn

 

THỨ NĂM 15/8/2019 - LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Bắt đầu mở trương mục nhà băng

 

 

Như được ủy nhiệm từ ủy ban Non-Profit, hai vợ chồng chúng em đã tìm hiểu tận nơi 2 nhà băng Bank of America và Well Fargo,

vì cả hai đều ở gần nhà chúng em (là người phụ trách nhận tiền đóng góp và deposit vào nhà băng) ở Rancho Cucamonga quận hạt San Bernardino California

và cuối cùng 3 chị trong Board of Directors của Nhóm TĐCTT đã quyết định chọn Well Fargo, là vì căn cứ vào

 Mức tiền (balance) cần có trong nhà băng để khỏi bị lệ phí dịch vụ hằng tháng / monthly service fee:

Well Fargo $500 (mức tiền tối thiểu để không bị lệ phí dịch vụ hằng tháng / monthly service fee $10.00);

Bank of America $3,000.00 (dưới mức tiền tối thiểu này phải chịu lệ phí dịch vụ hằng tháng / monthly service fee $16.00).

 

 

Cho dù cả 3 chị đều biết rằng Bank of America chỉ cần 1 trong 3 người trong Board of Directors cũng có thể mở trương mục, còn Well Fargo cần cả 3,

bộ 3 Ban Giám Đốc của Hiệp Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương The Viet Apostolate of Divine Mercy vẫn sẵn sàng đến theo hẹn vào giờ kẹt xe là 3:30 pm.

với đầy đủ hồ sơ về vai trò pháp nhân của Nhóm TĐCTT được chính quyền cả tiều bang California lẫn liên bang công nhận và ban cho,

và thủ tục mở trương mục lịch sử cho Nhóm TĐCTT này, kèm theo cả việc bỏ vào nhà băng số tiền mặt tối thiểu 500 MK đầu tiên, kéo dài cả hơn một tiếng đồng hồ mới xong.

 

Chỉ vì đại sự cho Nhóm TĐCTT mà chính tấm lòng chung của các chị đã không quản ngại dính dáng đến chuyện pháp luật và tiền bạc là những gì vốn rất phức tạp và rắc rối,

và đã sẵn sàng đảm nhận 1 vai trò hợp với khả năng chuyên môn về tài chính của mình, vì bất cứ hiệp hội bất vụ lợi nào cũng hoàn toàn dính dáng chặt chẽ đến vấn đề tài chính,

thế nhưng lại là những vai trò bất khả thiếu và bất khả tránh cho Nhóm TĐCTT nhờ đó mới được trở thành một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi.

Nếu chỉ vì sợ liên lụy và trách nhiệm pháp lý, đến độ không ai trong nhóm dám dấn thân và đảm nhận thì sao? - Không bao giờ Nhóm TĐCTT sẽ trở thành một hiệp hội bất vụ lợi!

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT được trở thành một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi và Great Thanks to its Board of Directors!

 

 

Board of Directors - Ban Giám Đốc hay Ban Trị Sự của Hiệp Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương - The Viet Apostolate of Divine Mercy

Mrs. Thuy-Nga Cao-Bui: President,

TĐCTT (áo trắng) đã từng giữ sổ sách chi thu rất kỹ lưỡng và minh bạch cho Nhóm TĐCTT cả 3 chuyến về VN (2016, 2018 và 2019),

người sẽ phụ trách việc nhận tiền đóng góp và cho vào trương mục nhà băng của hiệp hội, cũng như việc nhận các thứ giấy tờ do chính quyền gửi đến và đáp ứng kịp thời theo đòi hỏi;

Mrs. Tammie Vu Nguyen: Secretary,

TĐCTT (áo xanh) nhân viên hiện đang giữ sổ sách kế toán cho Giáo Xứ Saint George ở Ontario Giáo Phận San Bernardino California,

người sẽ đảm nhận việc gửi chứng thư khấu trừ thuế cuối năm đến từng người đóng góp cho The Viet Apostolate of Divine Mercy;

Mrs. Rosalie Xuan-Hong Bui: Treasurer,

TĐCTT (áo hồng) cùng với chồng cũng là TĐCTT đang có văn phòng thuế vụ ăn khách ở El Monte Quận Hạt Los Angeles California,

người sẽ ghi nhận tiền đóng góp khi được thông báo, và cùng chồng là TĐCTT Nguyễn Việt Phát, khai thuế cuối năm (31/12) của hiệp hội TĐCTT cho cả chính quyền tiểu bang lẫn liên bang theo đúng qui định.

 

 

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG ngày 3/8/2019

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 4, 2019 at 2:10 PM
Subject: Re: The Viet Apostolate of Divine Mercy
To: TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>
Cc: TDCTT II CA OC - Huynh Sum <sum.huynh@gmail.com>, TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>, TDCTT II CA OC - Huynh Thi My Hanh <huynhthimyhanh@yahoo.com>, TDCTT XVI CA OC Dinh Tuyet Mai <dinhttuyetmai@gmail.com>, TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>, TDCTT XII CA SB - Ngo Thi Trinh <trinhngo2843@gmail.com>


Ave Maria TMTX

 

Quí TĐCTT Ủy Ban Đặc Trách Non-Profit rất thân mến của em,

 

Tạ ơn LTXC đã giúp cho chúng ta thực hiện được một cuộc họp mặt quan trọng và khẩn thiết về vấn đề Non Profit của Nhóm TĐCTT chiều hôm qua, Ngày Thánh Mẫu - Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 3/8/2019, ở nhà AC Dung Dung được mọi sự tốt đẹp. Sau 2 tiếng trao đổi về tài liệu cũng như bàn thảo các vấn đề được phác họa trước, chúng ta đã đi những đúc kết như sau:

 

1- Không cần làm con dấu (stamp) hay dấu ấn (seal) cho các checks cần deposit vào nhà băng hay cho các chứng thư trừ thuế gửi những người đóng góp cho The Viet Apostolate of Divine Mercy.

 

2-  TĐCTT  Cao Tấn Tĩnh sẽ: 

2.1- Thực hiện letterhead chính thức cho Hiệp Hội TĐCTT; 

2.2- thảo chứng thư miễn trừ thuế cho các những ai đóng góp. 

 

3- Chị Bùi Xuân Hồng thủ quĩ sẽ đi tìm mở trương mục nhà băng cho kịp ngày 15/8/2019, và cách thức chuyển tiền về VN rẻ nhất.

 

4- Phần nhiệm được phân chia như sau: 

4.1- TĐCTT Thúy-Nga Cao-Bùi, chủ tịch, lo nhận tiền đóng góp và deposit vào nhà băng;  

4.2-  TĐCTT  Rosalie Xuân Hồng Bùi, thủ quĩ, ghi nhận đóng góp theo thứ tự thời gian bằng software excel; 

4.3- TĐCTT  Nguyễn Việt Phát, phụ giúp thủ quĩ, khai thuế cuối năm 31/12 hằng năm; 

4.4- TĐCTT Tammie Vũ Nguyễn, thư ký, gửi chứng thư trừ thuế cho những ai đóng góp nhân trong năm vào cuối năm để họ kịp khai thuế đầu năm.

 

5- Dự định tạo mãi một Trụ Sở TĐCTT ở Orange County thuộc Giáo Phận Orange là giáo quyền đã công nhận Nhóm TĐCTT, có 3 việc cần phải thực hiện cùng một lúc cho tới khi đạt được một cơ sở cho nhóm:

5.1- Kêu gọi quyên góp trong nội bộ - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh sẽ thảo một bức thư kêu gọi quyên góp cho trụ sở TĐCTT, rồi gửi cho anh chị em trong ủy ban góp ý thêm nếu cần, trước khi công khai hóa bức thư này;

5.2- Tìm kiếm một chỗ nào thích hợp nhất, bao gồm các điều kiện tối thiểu sau đây: an ninh, đủ chỗ đậu xe, chỉ cần phòng sinh hoạt (cho khoảng 100-150) cùng với phòng vệ sinh lẫn bếp nấu, lại rẻ tiền một chút nếu có thể;

5.3- Trong khi đó, vẫn tìm kiếm một nơi nào Nhóm có thể sinh hoạt thường xuyên và vững chắc hơn hiện nay, như các giáo xứ có cộng đoàn VN và Nhóm TĐCTT ở GP Orange, cho đến khi có trụ sở riêng.

 

Một lần nữa xin tạ ơn LTXC và xin cám ơn tất cả anh chị em trong ủy ban đặc trách Non-Profit, và những anh chị em không thể tới tham dự nhưng đã hiệp thông cầu nguyện cho buổi hội ngộ sơ khởi bất khả thiếu này. Cũng không quên cám ơn Chị Trầm Mỹ Dung đã tự động hy sinh nấu bữa tối khoản đãi anh chị em, và hai Chị Nguyễn Hồng Danh và Lê Ghi đã phụ bếp, để có được một bữa tối thanh đạm đầy hương vị tình nghĩa TĐCTT.

 

em tĩnh

 

  

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 3, 2019 at 11:26 AM
Subject: The Viet Apostolate of Divine Mercy
To: TDCTT II CA OC - Huynh Sum <sum.huynh@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>


Ave Maria TMTX

 

Quí AC trong Ủy Ban Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT rất thân mến của em,

 

Hôm nay, Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3/8/2019, ngày của Đức Mẹ, Ngày Thánh Mẫu, ngày chúng ta cố ý chọn để bắt đầu họp mặt lần đầu tiên, sau khi Nhóm TĐCTT được Tiểu bang California chấp nhận là một Non-Profit Organization ngày 4/3/2019 và được Liên bang ban cho đặc quyền miễn trừ thuế Tax-Exempt Status ngày 28/6/2019.

 

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ LTXC và xin LTXC tiếp tục ở với chúng ta trong việc sử dụng những gì Người ban cho chúng ta qua chính quyền cả tiểu bang lẫn liên bang để có thể thực hiện các dự án xây dựng và sứ vụ tông đồ của chúng ta.

 

Sau nữa, về phần mình, chúng ta cần họp nhau lại để nắm vững vấn đề pháp nhân của chúng ta và thi hành cho đúng với qui định của chính quyền. 

 

Sau đây là nội dung của phiên họp sơ khởi hết sức quan trọng và khẩn thiết của chúng ta hôm nay:

 

1- Lược sơ về Hiệp Hội Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy, bao gồm cả  việc duyệt lại các văn kiện nộp đơn xin và được chấp thuận (được in ra cũng như được đính kèm ở email này).

2- Các nguyên tắc pháp nhân cần phải nhớ: 

   a) Được miễn thuế cho mình và cho những ai đóng góp cho Hiệp Hội  Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy; 

   b) Tất cả tiền bạc nhận được đều cho vào trương mục nhà băng, nhưng khi lấy tiền từ nhà băng ra cần phải có 2 chữ ký;

   c) Không nhận đóng góp để rồi lấy số tiền đóng góp ấy cho đi theo ý người đóng góp không hợp với mục đích của Nhóm TĐCTT v.v.

   d) Tất cả tiền bạc đóng góp nhận được đều và chỉ thuộc về hiệp hội Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy, nên tất cả tiền bạc xuất ra từ trương mục của hiệp hội đều nhân danh hiệp hội thôi, chứ không vì hay thay cho bất cứ một ai;

3- Các việc cần phải làm: mở trương mục nhà băng, mua cuốn sách record chi thu thích hợp với trường hợp của mình, mở hộp thư riêng, làm con chấm, làm letterhead, soạn Chứng Thư Đóng Góp để trừ thuế cho ủng hộ nhân; 

4- Các phần vụ cần được đảm trách: nhận tiền đóng góp, cẩn thận ghi vào sổ sách, gửi chứng thư trừ thuế cho người đóng góp với tem thư được mua sẵn từ quĩ chung, khai thuế cuối fiscal year 31/12 hằng năm;

5- Các dự án cần phải thực hiện: Trụ Sở TĐCTT, Trung Tâm LTXC, Truyền Giáo và Bác Ái Xã Hội (soạn thảo văn thư kêu gọi đóng góp nội bộ và cộng đồng; tìm địa chỉ các mạnh thường quân Việt Mỹ, và tìm mua trụ sở kèm theo giá mua v.v.)

 

Buổi họp mặt sơ khởi của ủy ban đặc trách Hiệp Hội Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy hôm nay là để sửa soạn cho buổi hội ngộ mừng tạ ơn của chúng nhóm TĐCTT vào ngày Thứ Sáu 16/8/2019 ở Giáo Xứ St Barbara, thời điểm thông báo chung và bắt đầu gây guĩ cho Trụ Sở TĐCTT.

 

Sau hết, về tài liệu pháp lý liên quan đến Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT, em đã in ra một số văn kiện (ngắn) và xin đính kèm ở đây thêm một số văn kiện (dài) nữa để chúng ta cùng có được những gì cần biết nhờ đó tuân hành cho nghiêm chỉnh. 

 

Xin LTXC trở thành sinh lực chứng nhân của chúng ta và chi phối mọi hoạt động phục vụ của chúng ta cho NHóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé của Người trong thời điểm thương xót vô cùng khẩn trương hiện nay.

 

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 29, 2019 at 6:49 PM
Subject: Họp về vấn đề Non-Profit của Nhóm TĐCTT
To: TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT II CA OC - Huynh Sum <sum.huynh@gmail.com>, TDCTT II CA OC - Huynh Thi My Hanh <huynhthimyhanh@yahoo.com>, TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>, TDCTT XVI CA OC Dinh Tuyet Mai <dinhttuyetmai@gmail.com>, TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>, TDCTT XII CA SB - Ngo Thi Trinh <trinhngo2843@gmail.com>
Cc: TDCTT V VA - Nguyen Van Luy <luym41@yahoo.com>, TDCTT VI TX Hou - Nguyen Diem <hdiem.nguyen@hotmail.com>, TDF DT Vu Ronald <ronaldvu@att.net>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, TDCTT V PA Phil - Nguyen Khac Quang va Nguyen Thi Dau <quangdaunguyen@gmail.com>, GDTHDC SJ Theresa Do <theresado7@gmail.com>


Ave Maria TMTX

 

Quí AC TĐCTT rất thân mến của em,

 

Như chúng ta đã biết, Nhóm TĐCTT chúng ta đã được trở thành một pháp nhân (legal entity) trước chính quyền Tiểu Bang California và nhờ đó đồng thời cũng được Liên Bang ban đặc quyền miễn trừ thuế (Tax-Exempt Status) cho chính hiệp hội bất vụ lợi (non-profit organization) của mình cũng như cho những ai đóng góp cho mình.

 

Đây là một đặc ân nhưng cũng là một trách nhiệm rất nặng nề về tiền bạc, chúng ta cần phải rất thận trọng để làm cho đúng với các qui định của chính quyền tiểu bang lẫn liên bang. Cho dù chúng ta có quyền lợi được quyên góp để lấy tiền: 1- mua Trụ Sở TĐCTT ở GP Orange; 2- xây dựng một Trung Tâm LTXC; và  3- các việc tông đồ về truyền giáo cùng bác ái xã hội sau này, chúng ta cũng cần phải nắm vững nguyên tắc pháp nhân cần phải tuân giữ và đường lối hành chánh buộc phải theo, đúng với hạn kỳ được qui định, kể từ lúc chúng ta bắt đầu mở trương mục với nhà băng.

 

Chính vì tính cách rất quan trọng và cần thiết về cả kiến thức lẫn việc làm này mà để bắt đầu, chúng ta cần phải ngồi lại với nhau để nắm vững vấn đề chung, và phân nhiệm phần hành chuyên môn cần phải thực hiện. Thời điểm em thấy ý nghĩa nhất cho phiên họp sơ khởi quan thiết này là vào Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 3/8/2019, ở nhà AC Duy Dung, sau khi chung nhóm Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ở nhà AC Định Tú tại Newport Beach. 

 

Em không muốn phiên họp sơ khởi này phải đợi cho mãi tới Thứ Sáu ngày 16/8/2019 là ngày Nhóm TĐCTT Mừng Tạ Ơn được trở thành một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi Được Đặc Quyền Miễn Trừ Thuế, một biến cố sẽ  diễn tiến ở Nhà Thờ và Hội Trường St Barbara, từ 5:00 pm đến 9 giờ tối, có lễ, có tiệc, kèm theo hướng dẫn và phát động, như em sẽ thông báo sau, và ngày 16/8/2019 này đồng thời cũng là  thời điểm bắt đầu tiến trình gây quĩ cho Trụ Sở TĐCTT. 

 

Em hy vọng rằng sau phiên họp ngày 3/8/2019, chúng ta bắt đầu mở trương mục với nhà băng, vào chính Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2019, để bắt đầu thâu nhận tiền đóng góp cho các mục tiêu xây dựng và tông đồ như dự trú trên đây của chúng ta.

 

Xin LTXC chúc lành cho mọi dự tính của Nhóm TĐCTT chúng ta, do chính Người gợi lên và chắc chắn sẽ được Người hoàn thành vào thời điểm của Người theo cách thức Người muốn, với tất cả lòng tin tưởng tuyệt đối của chúng ta vào Người, như một Mẹ Maria, Nữ Tỳ Xin Vâng!

 

em tĩnh