THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

TĐCTT - NGÀY TĨNH TÂM THỨ BẢY 22/4/2017

DỌN MỪNG LỄ LTXC CHÚA NHẬT 23/4/2017

 

Sáng 

 9:00 - Khai mạc - Cầu Kinh Mân Côi kính Mẹ

9:30 - Đề tài 1: Thời Điểm Thương Xót - Tiền Hô Maria

10:30 - Giải lao

10:45 - Đề tài 2: Thời Điểm Thương Xót - Đạo Diễn Maria

11:45 - Viếng Chúa

12:00 - Bữa trưa

 Chiều

 1:00 - Sinh hoạt  

1:30 - Chia sẻ chung: Thời Điểm Thương Xót - Cảm Nghiệm Maria

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử Hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

3:30 - Họp bàn về việc tham dự Đại Hội LTXC XVII ở Long Beach

4:00 - Thánh Lễ trọng kính LTXC

5:00 - Họp riêng Nhóm TĐCTT tham dự Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria 2017

6:00 - Tạ ơn LTXC

 

8:15 sáng

 Sửa soạn trước đài Đức Mẹ, ở nhà bếp và trong phòng ăn

 

8:30 sáng

Anh Chị Em TĐCTT từ Các Nơi về Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

 

 

 

9:00 Sáng

Khai Mạc với Chuỗi Kinh Mân Côi nhờ Mẹ đến với LTXC

 

Cha Giám Đốc Đền Thánh kiêm Linh Hướng TĐCTT Nhóm GP San Bernadino chào mừng và nói về Đền Thánh

 

Cha Nguyễn Đức Minh, phó Tổng LH TĐCTT nói về tước Đức Ông ngài vừa được TGP Los Angeles phong cho

 

Đề tài 1

 Thời Điểm Thương Xót - Tiền Hô Maria

(nếu cần nghe lại bài nói xin bấm vào nhan đề trên đây, tuy nhiên, âm thanh thâu hơi vang)

Nội dung của đề tài này được em trình bày bao gồm 2 phần: phần Thời Điểm Thương Xót và phần Tiền Hô Maria.

Phần Thời Điểm Thương Xót liên quan đến

1- LTXC từ đời đời,

2- Sứ Đuiệp LTXC từ thập niên 1930 với Chị Thánh Faustina,

3- với hai cuộc cách mạng tư duy: mặt trời quay chung quanh trái đất và cogito ergo sum (tôi nghĩ nên tôi là / tôi có),

4- vì tư duy con người là đệ nhất nên con người từ sau cách mạng tư duy thứ 2 (thế kỷ 17) đã càng ngày càng băng hoại

5- bởi chủ nghĩa tương đối hóa tất cả mọi sự và tuyệt đối hóa duy nhân bản

6- theo đường lối Tam Điểm

7- đúng như Bí Mật La Salette 1846 đã tiết lộ.

Phần Tiền Hô Maria liên quan đến

7- đã được tiên báo trong tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của Thánh Luois Montfort từ đầu thế kỷ 18;

8- Một tác phẩm đã bị ma quỉ giấu đi 126 năm (1716 - 1842);

9- lời tiên báo về Mẹ Maria được Thiên Chúa làm cho nhận biết và yêu mến vào những thời gian sau thế kỷ 18 đã được ứng nghiệm

10- nơi hai tín điều về Mẹ được Giáo Hội tự động tuyên tín: Mẹ Vô Nhiễm (8/12/1854) và Mẹ Mông Triệu (1/11/1950),

11- cũng như nơi các lần Mẹ Maria hiện ra như Tiền Hô Maria: Paria 1830, La Salette 1846, Lộ Đức 1858 và Fatima 1917.

12- Một bộ Biến Cố Thánh Mẫu ứng nghiệm lời Kinh Thánh Diễm Tình Ca 6:10

Kìa bà nào

đang tiến lên như rạng đông (1830), đẹp như mặt trăng (1846), rực rỡ như mặt trời (1858), oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận (1917)

10:30 sáng - Giải Lao sau đề tài 1

 

Đề tài 2: 

Thời Điểm Thương Xót - Đạo Diễn Maria

(nếu cần nghe lại bài nói xin bấm vào nhan đề trên đây, tuy nhiên, âm thanh thâu nghe rõ hơn đề tài 1 dù vẫn âm vang)

Đề tài này bao gồm nội dung được em trình bày và chia sẻ căn cứ vào bài Phúc Âm về Tiệc Cưới Cana:

1- Mẹ Maria là Tiền Hô đến dọn đường cho Chúa Kitô tới bằng vai trò Đạo Diễn của mình, như Mẹ đã làm ở Tiệc Cưới Cana,

2- nơi Mẹ đã hiện diện và vì yêu thương đã lưu ý đến từng chi tiết nhỏ mọn nhất ở nơi đây, cho dù chính quản tiệc không hề hay biết là thiếu rượu,

3- Và Mẹ đã tự động tìm cách giải quyết cho họ, không cần họ xin và không cần có ai trong tiệc biết Mẹ là ai,

4- bằng cách Mẹ đến với Chúa trước để trình bày tình hình (chứ không xin Người, vì Người đã thừa biết những gì Người cần làm bấy giờ)

5- sau đó Mẹ đến với nhóm phục tiệc để dọn đường cho giờ Chúa đến (lúc nào cũng đến nếu con người cởi mở), tức cho việc Chúa có thể tỏ mình ra

6- cuối cùng nước đã hóa thành rượu ngon nhờ nhóm phục tiệc rất đơn sơ dễ dậy như con trẻ đã nghe lời Mẹ và đáp ứng đúng như lời Con Mẹ dạy.

7- Tất cả mọi Sự Điệp Thánh Mẫu của Mẹ ở khắp nơi Mẹ hiện ra khác nhau về địa điểm và thời điểm cũng đều giống nhau: "Hãy làm diều Người bảo"

8- Ở Paria năm 1830: Hãy nhận mình là tội nhân mà chạy đến cùng Mẹ Vô Nhiễm

9- Ở La Salette năm 1846: Hãy sống xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa Kitô

10- Ở Lộ Đức năm 1858: Hãy tin tưởng vào Mẹ để được chữa lành hồn xác

11- Ở Fatima năm 1917: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi".

12- Là Tiền Hô Maria, Mẹ Maria đóng vai đạo diễn với mục đích làm sao cho LTXC có thể tỏ mình ra nơi nhân loại càng ngày càng đáng bị diệt vong!

 

 

11:45 trưa - Viếng Thánh Thể và Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương

 

 

12:00 trưa - Bữa Trưa

 

 

1:00 trưa - Sinh Hoạt bài Con Làm Dấu được kèm theo các cử điệu ý nghĩa do AC Hồng Phát làm mẫu

 

 

1:00 trưa - Chụp hình lưu niệm và Chia Sẻ Cảm Nghiệm Maria

trong khi đó anh chị em chờ xưng tội ở nhà nguyện nhỏ cuối Đền Thánh vẫn có thể theo dõi và nghe chia sẻ

 

TĐCTT Vũ Thị Thuận (khóa XX 2016) chia sẻ về ơn ban cho gia đình chị ở Việt Nam

TĐCTT Phạm Thị Thắm (Khóa XX 2016) chia sẻ về những chuyến hành hương đầy ơn Chúa

TĐCTT Trần Mỹ Dung (Khóa IV 2012) chia sẻ về ơn xin cho đứa con tự kỷ có thể gọi "mẹ ơi" và đã được như ý.

TĐCTT Nguyễn Vũ Thủy Tammie (Khóa VII 2013) chia sẻ về ơn được đứa con mong muốn

Chị Nguyễn Thị Phượng (khách) chia sẻ về lời khuyên của bé tĩnh khi nghe chị tham phiền:

"khi chết chị về với Chúa chứ đâu về với họ" (những ai làm chị buồn), một lời khuyên chị nói chị sẽ sống cho tới khi chết.

TĐCTT Huỳnh Thị Thanh (Khóa VII 2013) chia sẻ đời sống lận đận về của cải mất mát lẫn gia đình lủng củng

TĐCTT Nguyễn Nancy (Khóa XII 2014) chia sẻ về một cuộc cải tử hoàn sinh xẩy ra cho thân nhân của chị ở Việt Nam.

TĐCTT Trần Linh / Linda (Khóa VII 2013) chia sẻ về ơn hoán cải 180% cho người chồng của chị.

TĐCTT Trần Bạch Yến (Khóa VII 2013) chia sẻ về sinh hoạt tông đồ chung riêng.

TĐCTT Văn Thị Nguyệt - ngỏ lời cám ơn TĐCTT đã đến nhà cầu nguyện suốt tháng và an táng chồng chị, đồng thời cũng mời tham dự giỗ 100 ngày vào Thứ Bảy 29/4/2017 tạo tư gia của chị.

TĐCTT Lý Thị Oanh - ngỏ lời cám ơn TĐCTT đã đông đảo đến cầu nguyện và an táng con chị, một cái chết mà chị không thể nào chấp nhận, nhưng chị cảm thấy rất an ủi khi thấy đông đảo TĐCTT.

2:30 chiều - Giải Lao sau giờ Chia Sẻ Cảm Nghiệm Maria, ở ngoài đài Mẹ và bên trong phòng ăn (chè và thạch)

 

3:00 giờ chiều - Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót

Đức ông Nguyễn Đức Minh ban phép lành kết thúc Chuỗi Thương Xót

 

4:00 chiều - Thánh Lễ Trọng Kính LTXC

 

TĐCTT Trần Linh - bài đọc 1

TĐCTT Nguyễn Việt Phát - Bài Đọc 2

Cha Nguyễn Huy Châu, CRM - chủ tế và giảng lễ

Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie - Lời Nguyện Giáo Dân

Cha Nguyễn Đức Minh đồng tế, dù được mời chủ tế, nhưng ngài từ chối: "Tôi xin được sống bé nhỏ"

 

5:00 chiều - Nhóm TĐCTT họp ở nhà nguyện cuối Đền Thánh về chuyến Hành Hương Thánh Mẫu 2017

 

 

90 TĐCTT tham dự Ngày Tĩnh Tâm dọn mừng Lễ LTXC Thứ Bảy 22/4/2017 tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona