THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TĐCTT - Các Cuộc Hội Ngộ trong Năm 2013

 

 

Hội Ngộ TĐCTT Tiểu Nhóm Los Angeles - Ngày 30/11

 

 

 

Hội Ngộ TĐCTT Tiểu Nhóm 2 - Ngày 21/11

 

 

 

Hội Ngộ chung TĐCTT - Ngày 14/11

 

 

 

Hội Ngộ TĐCTT Mừng 25 Linh Mục Cha LH Phạm Ngọc Tuấn - Ngày 19/10

ở Hội Trường Nhà Thờ Blessed Sacrament Westminster

 

(đại diện anh chị em TĐCTT tham dự tiệc mừng tại nhà hàng tối hôm sau;

sở dĩ cha tổ chức thêm ở hội trường tối hôm trước là vì nhà hàng không đủ chỗ chứa người mời quá tải)

 

Hội Ngộ TĐCTT Tiểu Nhóm 1 - Ngày 3/10

 

 

 

Hội Ngộ chung Ngày 5/9/2013

Nhóm TĐCTT phát triển càng ngày càng đông,

nhất là sau Khóa LTXC VII ở GP Orange,

đến độ nhà AC Hải Kim không thể dung nạp đủ số anh chị em tham dự chung tất cả nữa,

(trừ họp tiểu nhóm vẫn còn ở nhà của anh chị),

đã phải bắt đầu chuyển sang hội ngộ ở Brothers of Saint Patrick

Lệ cử hành LTXC với cử chỉ giang tay được bắt đầu từ Khóa LTXC III (30/9-1/10/2011),

đặc biệt cho Nhóm TĐCTT thuộc Đạo Binh Hồn Nhỏ ở Virginia và Philadelphia (và cả bên Na Uy),

Chúa Nhật 1/10/2011 ở Brothers of Saint Patrick

 

 

Hội Ngộ Thường Huấn II ngày 13/7/2013

 

NGÀY THƯỜNG HUẤN II – 2013 của TĐCTT

Thứ Bảy 13/7/2013

Chủ đề

Học Hỏi Công Đồng Chung Vaticanô II và Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo

 

Hưởng Ứng Năm Đức Tin được khai mạc vào ngày 11/10/2012,

kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962) và

20 năm ban hành Cuốn Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo (11/10/1992)

và kết thúc vào ngày 24/11/2013,

Lễ Chúa Kitô Vua cũng trùng vào ngay Lễ Các Thánh Tử Đạo trên Đất Việt, chứng nhân đức tin.

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Sáng

7:00   Hội ngộ

7:30   Điểm tâm

8:15   Sinh hoạt

8:30   Thánh lễ

9:15   Giải trí

9:30   Dẫn Nhập

9:45   Vấn đề 1: Nội Dung và Chiều Hướng của Công Đồng Chung Vaticanô II

          - Phải chăng CĐCVII là một CĐ vừa về nguồn vừa canh tân? Ở chỗ nào?

11:45  Chụp hình lưu niệm

12:00 Kinh Truyền TinViếng Chúa

 

Chiều

12:15 Bữa trưa

1:15   Tập hát (Cẩm Nang Hội Ngộ bài 9, 14 và 28)

1:30   Vấn đề 2: Nội dung và Kết Cấu của Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo

-        Sách GLGHCG kết cấu ra sao? Tại sao thế? Đâu là mối liên hệ về nội dung?

2:45  Giải trí

3:00  Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa - Chuỗi Kinh Thương Xót

3:30  Vấn đề 3: Nền Tảng và Cốt Lõi của Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo

        - Đâu là những yếu tố chính yếu tạo nên GLGHCG? Yếu tố nào quan trọng nhất?

5:30  Giải trí.

5:45  Nhóm TĐCTT hướng về tương lai: chia lại các nhóm, vấn đề hợp thức hóa,

           hành hương LTXC, lịch trình tĩnh tâm trong năm 2014, gây quĩ, Thủ Bản v.v.

 

Tối

7:00 Kinh Mân Côi

7:30 Bữa tối mừng Quí AC Tân TĐCTT 2013

9:00 Bế mạc

 

Cha Trần Mạnh, S.J., bào đệ của Chị Trần Mỹ Dung, chủ tế và giảng lễ

5 chị không kịp tuyên hứa ở Khóa LTXC VII (từ trái sang phải)

Chị Nguyễn Kim Dung, Tạ Tỵ, Phạm Thu Tiffany, Chị Trần Ánh và Chị Nguyễn Kim Ngân

 

Trau Dồi Học Hỏi Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo

 

Nhóm GP Orange hội thảo - AC Duy Dung 

Nhóm GP Orange hội thảo - AC Hải Kim 

Nhóm TGP Los Angeles hội thảo

Trắc nghiệm bài 1 - 44 thí sinh

Trắc nghiệm bài 2 - 44 thí sinh

Trắc nghiệm bài 3 - 44 thí sinh

Đúc kết và tự chấm điểm

Quà Ngày Thường Huấn cho từng tham dự viên:

1 bộ giáo lý 2 cuốn Ý Thức Giáo Hội Công Giáo, do bé tĩnh soạn thảo từ năm 2002

những anh chị làm trắc nghiệm hạng A còn được thưởng thêm 1 bộ giáo lý phụ để 2 cuốn

Giáo Lý Cẩm Nang và Giáo Lý Chỉ Nam

 

Chúc Mừng 5 tân TĐCTT

 

Hội Ngộ Mừng Linh Mục Linh Hướng Ngày 9/5

 

(Đây là lần đầu tiên Nhóm TĐCTT bắt đầu lệ mừng kỷ niệm thụ phong linh mục của các ngài vào Tháng 5

vì Tháng 5 là tháng 3 vị - bao gồm cả Cha Đức Minh từ 2014 - đều kỷ niệm thụ phong vào tháng này,

nhưng lệ này chỉ kéo dài cho tới năm 2018 là lần cuối cùng, vào đúng ngày 21/5 là ngày kỷ niệm Cha Tuấn TLH thụ phong 30 năm)

 

 

 

Hội Ngộ ngày 20/6/2013

 

Tạ ơn Chúa - Tri Ân Mẹ - Cám Ơn Nhau

Đặc biệt cám ơn AC Hải Kim gia chủ đã hân hoan làm "khổ chủ" trong thời gian đầu của Nhóm TĐCTT

(cho tới cuối năm 2014)

 

 

Hội Ngộ ngày 7/3/2013

 

 

 

Mừng Xuân ngày 7/2/2013

Tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ đã cho chúng ta được một cuộc hội ngộ Mừng Tết rất tốt đẹp.  

Tất cả 27 người, trong đó có 2 cha và 25 anh chị (đặc biệt AC Sum và Mỹ Hạnh từ Camarillo xa 2 tiếng lái xe và Chị Ngô Hương từ Alaska mới về). 

Rất tiếc 10 quí AC vắng mặt sau đây không thể hiện diện vì bệnh và vì bận:

Giáo Phận Orange 4: Chị Nguyễn Châu, Chị Ninh Thương, Chị Tạ Thị Kim Em, Chị Phạm Khánh Nancy; 

TGP Los ngeles 6: Chị Nguyễn Ngọc Anh, Chị Nguyễn Thị Thân, Anh Trương Phước Trung, Chị Farida Gross, AC Bùi Xuân Hồng và Nguyễn Việt Phát.

Đây là lần đầu tiên cuộc hội ngộ chung của chúng ta có đầy đủ 2 cha: Cha Nguyễn Tuấn Long và Cha Phạm Ngọc Tuấn.

Hai cha đã có những lời huấn dụ rất thấm thía:

Hai vị linh hướng đầu tiên của Nhóm TĐCTT:

Cha Nguyễn Tuấn Long, linh mục phần tử (trong 8) đầu tiên, LH TGP Los Angeles kiêm TLH

và Cha Phạm Ngọc Tuấn LH GP Orange

Cha Long kêu gọi mọi người đang sống trong một xã hội và thế giới đầy những tiêu cực và quay cuồng 

đến đánh mất bản thân mình hãy tìm giờ tĩnh lặng để ý thức và sống đúng với ý nghĩa của cuộc đời.

MayloicuaChaLong.MOV

Cha Tuấn thuật lại việc ngài mới về Việt Nam làm việc bác ái ở các vùng sâu vùng xa, nhất là ở các làng của anh chị em thiểu số,

những anh chị em vẫn còn theo mẫu hệ với chính sách "bắt chồng" tùy theo túi tiền của người con gái,

và tuy nghèo nhưng họ vẫn sống đạo còn tốt hơn cả những anh chị em Công giáo Việt Nam.

Cha khuyên chúng ta hãy ý thức được thân phận may mắn của chúng ta hiện nay để sống xứng đáng với ơn Chúa ban. 

MayLoicuaChaTuan.MOV

Về phần bàn thảo các vấn đề đã được gợi ý:

1- Lịch trình tĩnh tâm của Nhóm TĐCTT trong năm 2013

2- Vấn đề hợp thức hóa với Giáo Quyền cho Nhóm: sẽ thực hiện trong năm 2013 này, hy vọng sẽ được Giáo Quyền chuẩn nhận vào thời điểm ĐTC Gioan Phaolô II được phong thánh trong năm nay hay năm tới như tin tức cho biết. Nhóm TĐCTT vốn có duyên với vị Giáo Hoàng TĐCTT này đã được hình thành ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona vào thời điểm ngài qua đời đúng 4 năm 2/4/2005-2009, và đã chính thức công khai ra mắt ở Trung Tâm Công Giáo trong Ngày về chủ đề Ánh Sáng Từ Balan vào ngày 1/5/2011 là ngày ngài được phong chân phước. Em sẽ soạn một bức thư - cover letter để Cha Long tùy nghi sử dụng và gửi lại cha Bản Điều Lệ để cha nộp cho Giáo Quyền địa phương TGP/LA.

3- Vấn đề làm lại phù hiệu cho Nhóm: sau khi em trình bày về 3 mẫu phù hiệu cho Nhóm để thay thế cái mẫu huy hiệu ghim áo hiện nay (có thể dễ làm hư áo và mỗi lần gài áo hơi khó), hầu hết mọi người đều đồng thanh lên tiếng sử dụng giây đeo (hơn là bảng tên có nam châm hay khăn quàng có logo). Em sẽ liên lạc với chỗ làm huy hiệu kiểu này ở Los Angeles để đặt làm ngay, hy vọng kịp cho cuộc tĩnh tâm ở Houston Texas vào giữa Tháng 3/2013 tới đây.

4- Tiết mục 20 phút cho Đại Hội LTXC: Kể cả góp ý của hai cha và nhiều anh chị em thì Nhóm chúng ta không thể có một tiết mục nào đặc biệt về Mẹ Maria liên quan tới Lòng Thương Xót Chúa trong vòngt 20 phút trong/cho Đại Hội LTXC do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được tổ chức vào ngày 7/4/2013. Vì chúng ta không được làm những gì trùng hợp với những gì đã có trong chương trình từ trước đến nay, bao gồm thuyết trình, chia sẻ, thánh ca, văn nghệ, vũ khúc. Em sẽ cho Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR, là trưởng ban tổ chức biết như thế.

5- Vấn đề gây quĩ cho Nhóm: thực tế cho thấy hầu như làm gì cũng cần đến phương tiện tài chính. Nhóm TĐCTT thực sự cũng cần tiền cho 3 hoạt động sau đây: nội bộ, tông đồ và bác ái.

Trước hết, nội bộ cần quĩ chung chi cho các bữa trong năm, đó là 3 bữa cho Ngày Thường Huấn hằng năm vào Tháng 7 (năm nay là ngày 13/7/2013), và một bữa cho ngày mừng các tân TĐCTT vào đầu Tháng 9; ngoài ra quĩ chung cũng cần phải chi cho việc phúng điếu (xin lễ) cho các chính phần tử qua đời cũng như cho những người thân yêu của phần tử qua đời (chỉ ruột thịt mà thôi, thứ tự ưu tiên là vợ chồng, con cái, cha mẹ và anh chị em). Còn vấn đề tặng quà cưới cho con cái ruột thịt của anh chị trong nhóm trong tương lai sẽ tùy nghi những ai được mời, không liên quan gì đến quĩ chung. Quà tặng những dịp đặc biệt cho hai cha linh hướng cũng cần đến quĩ chung.  

Sau nữa, việc tông đồ cũng cần tiền để chi tiêu, chính yếu là các cuộc tĩnh tâm và tĩnh huấn hằng năm. Vì free nên có thể bị thiếu hụt, chẳng hạn như năm 2012 vì số người tham dự hơi ít nên thiếu mất 1,600.00 Mỹ kim, nhưng vẫn không đụng đến quĩ chung mà vẫn được trang trải đầy đủ. Ngoài ra, các lần tổ chức trước đó (2010-2011) được huề vốn. Trong tương lai, nếu anh chị trong nhóm đóng góp phần ẩm thực, mỗi người một chút không nhiều, thì không sợ bị thiếu hụt nữa, dù ít tham dự viên.  

Sau hết, cần tiền để làm việc bác ái trợ giúp những người nghèo và bất hạnh bất thường hay thường xuyên. Chẳng hạn trong năm 2012, chúng ta đã thực hiện việc trợ giúp bác ái 3 lần: 1 lần qua Cha Long vào Cuối tháng 5, một lần cho AC Sum - Hạnh vào Tháng 9, và một lần tặng quà Giáng Sinh cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles vào Tháng 12. Thế nhưng, vấn đề đóng góp làm việc trợ giúp bác ái như thế này hoàn toàn do tự nguyện và tùy hoàn cảnh của từng người, không liên hệ gì đến quĩ chung.  

Để giải quyết vấn đề thiếu hụt ngân quĩ khi làm việc tông đồ và có quĩ sinh hoạt nội bộ, một số chị đã đề nghị nên lấy lệ phí tham dự tĩnh tâm hay tĩnh huấn, và đóng góp ấn định nho nhỏ mỗi khi họp mặt nhóm. Nhưng cả hai cha linh hướng đều khuyên không nên, đừng đụng đến tiền bạc, phiền lắm (không tiền không thể đến với Chúa hay sao, mà đã đóng tiền thì có quyền đòi hỏi v.v.), trái lại, hãy tin cậy vào Chúa Quan Phòng, cứ làm hết sức theo lòng mến Chúa yêu người là đủ.

Về phần mừng xuân. Cả nhóm đã hát mừng (bài Mẹ là Mùa Xuân), sau đó chúc mừng (hai cha và tặng quà) và chúc mừng nhau (tặng quà cho AC Hải Kim để tỏ lòng biết ơn AC đã rất thân tình và niềm nở đón tiếp nhóm hằng tháng tại tư gia của AC), rồi hai cha chúc lại, sau hết là ăn mừng.

Xin cám ơn Nhóm 5 GP Orange đã lo phần ẩm thực với những món ăn ngon đặc biệt, cũng như quí anh chị LA và cả ở GP Orange cũng đã góp thêm phần của mình để cho bữa tiệc xuân thật là dồi dào, đến độ Cha Tuấn nói về nhà lên cân, và thực phẩm dồi dào đến độ còn dư mang về nữa.  

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria luôn ấp ủ từng tâm hồn TĐCTT chúng ta trong Lòng Thương Xót Chúa để chúng ta luôn sống Mùa Xuân Nước Trời ngay trên trần gian mau qua tạm gửi đầy đau thương và thử thách này. Amen. 

Em xin bổ túc thêm một số chi tiết nữa sau đây: 

1- Anh Chị Duy Dung đã tặng quà Tết cho cả hai cha lẫn từng anh chị em một tập nhạc kèm theo 2 CDs bao gồm các bài hát chọn lọc chủ đề "Cho Con Vững Tin". Chi Dung nói Anh Duy đã phải dạy từ 4 giờ sáng để thực hiện món quà đặc biệt này theo sở thích và năng khiếu về ca nhạc của anh. Xin cám ơn AC Duy Dung nhiều lắm.  

2- Ba loại hình ảnh (Chúa Tình Thương, Mẹ Đồng Công và Hai TĐCTT là Thánh Faustina và Chân Phước Gioan Phaolô II với Chúa Tình Thương) với 3 cỡ khác nhau: nhỏ, vừa và lớn, được thực hiện để một phần gây quĩ cho Nhóm TĐCTT. Tấm lớn giá $30.00/$50.00 (Nhóm được $10.00 mỗi tấm), tấm vừa giá $15.00/$25.00 (Nhóm được $5.00 mỗi tấm) và tấm nhỏ giá $5.00/$10.00 (Nhóm được $2.00 mỗi tấm). AC Duy Dung mua 4 tấm nhỏ và Chị Hoàng Minh mua 5 tấm nhỏ. Tổng cộng $45.00 và Nhóm được $18.00 nhưng Chị Đào Hạnh Kim đã nhận được $20.00 cho quĩ của nhóm. Cám ơn AC Duy Dung và Chị Hoàng Minh. 

3- Cũng xin cám ơn Anh Đinh Ngọc Duy đã sửa soạn hai bài hát xuân: mở đầu là bài Mẹ Là Mùa Xuân và kết thúc mục mừng xuân là bài Ly Rượu Mừng. 

4- Ngày hội ngộ Tháng 5/2013, Thứ Năm ngày 16, sửa soạn cho cuộc tĩnh tâm Hãy Đến Với Cha ở Marywood Retreat Center (14-16/6/2013), Nhóm sẽ tổ chức mừng kỷ niệm thụ phong linh mục của Cha Phạm Ngọc Tuấn 25 năm (21/5/1988-2013) và Cha Nguyễn Tuấn Long 5 năm (31/5/2008-2013).