TĨNH TÂM 2017 - MATER DOLOROSA PASSIONIST RETREAT CENTER TGP LOS ANGELES CALIFORNIA

 

Chiều Thứ Hai 11/7/2016 (1:30 - 2:30 pm)

 

Đã đặt cọc $3,500.00 bất khả hoàn trả (non-refundable) cho tối thiểu 50 tham dự viên, cho dù một số chưa đóng

 

Mater Dolorosa Passionist 2017

Deposit $70.00

1

 Chị Lưu Ngọc Trinh

X

2

 Chị Trần Tuyết Hồng

X

3-4

 AC Liên Hương - Vũ Hoan

$140.00

5-6

 AC Xuân Hồng - Việt Phát

$140.00 - ngăn trở gia đình bất ngờ ngoài ý muốn

7

 Chị Huỳnh Thanh

X

8-9

 AC Thông Lộc

X

10

 Chị Văn Thị Nguyệt

X

11

 Chị Lê Thị Linh

X

12

 Chị Trần Đan 

X

13

 Chị Nguyễn Nguyệt 

X - cần dưỡng bệnh sau cuộc giải phẫu có thể không dự

14

 Chị Phạm Tiffani

X

15

 Chị Nguyễn Bích Thủy

X

16

 Chị Nguyễn Hồng

X - phải lo việc mục vụ với một vị linh mục ở VN sang Mỹ

17

 Chị Anna Cúc Bùi

$280.00

18

 Chị Đinh Tuyết Mai

X

19

 Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ

X

20

 Chị Trần Xuân Hường 

 X

21

 Chị Trần Thị Ty 

X

22

 Chị Ngô Thị Trinh 

X

23

 Chị Trần Bạch Yến

 

24

 Chị Nguyễn Thị Mỹ 

X

25

 Chị Nguyễn Nancy

X

26

 Chị Trần Ngọc Phượng 

X

27

 Chị Hoàng Minh

X

28

 Chị Ngô Kim Phượng

X

29-30

 AC Tính Toàn

$140.00 Có chuyện riêng gia đình

31-32

 AC Lý Minh - Ngoc Anh

$560.00

33

 Chị Mai Ngọc Dung

X

34

 Chị Hoàng Thanh

X

35

 Cha Nguyễn Đức Minh

 X

36

 Chị Lý Thị Tư

X

37

 Chị Trịnh Thị Hồng

X

38

 Chị Nguyễn Kim Loan

X

39

 Chị Tạ Thị Tỵ

X

40

Chị Lê Thị Ghi   

 

41

Chị Trần Thu Hà

$280.00

42

Chị Trần Thị Nhượng

X

43

Chị Trần Thị Thanh

X - có chuyện gia đình phải sang ở New York

44

Anh Trần Bích

X

45

Chị Đỗ Thoa Catherine

X

46  Chị Ngát Hương X - có chuyện gia đình không thể bỏ
47 Chị Tống Thanh Liên X
48 Nguyễn Phượng (dự bị) X
49-50 Chúng em tĩnh nga 50 - 5 = 45

Đã ghi danh nhưng bỏ: 8 nhưng mới ghi danh thêm 3: Chị Trần Xuân Hoa TĐCTT XX + Chị Nguyễn Thị Tuyết TĐCTT XX  + Chị Lý Thị Tư TĐCTT XX

 

         

Được dẫn đi tham quan cơ sở bên trong và tự do tham quan bên ngoài khu vực tĩnh tâm, như các hình dưới đây

Mater Dolorosa Passionist Retreat Center ở cuối đường và sát núi, qua cổng là lên thẳng khu tĩnh tâm ở bên tay phải,

qua một rặng thông, xuống dốc và vào parking như các hình bên dưới

Có thể nói hồ nước phun ở ngay trước khu nhà tĩnh tâm này là quảng trường chính, với lối lên vào nhà và lối xuống đường xe cùng các phong cảnh bên ngoài.

Từ đây tiến vào chính khu nhà tĩnh tâm rất khang trang với đầy đủ phòng ốc chuyên nghiệp cho tĩnh tâm,

nên mới được gọi là "center - trung tâm", (so sánh như hạng Hotel loại sang)

chứ không phải chỉ là "house - nhà", như Notre Dame Retreat House ở Canandaigua New York, (so sánh như hạng Motel - Khách Sạn loại thường)

hay như Ngôi Lời bên Riverside CA (so sánh như hạng Inn - Quán Trọ)

Góc phía bên phía tây của khu nhà tĩnh tâm

Góc phía đông của khu nhà tĩnh tâm

Giẫy nhà ngủ ở giữa khu nhà tĩnh tâm với giẫy hành lang bên trong nhà tĩnh tâm, bao gồm 108 giuờng ngủ,

phòng 1 giường nhiều hơn phòng 2 giường gấp hai lần, bao gồm cả một số phòng cho tham dự viên tật nguyền với phòng tắm đặc biệt,

(chúng em đã giành 1 phòng cho Chị Trần Thu Hà)

Phòng 1 giường hay phòng 2 giường đều có phòng tắm riêng, chứ không như ở Notre Dame Retreat House Canandaigua NY chỉ có phòng tắm chung

Nhóm TĐCTT tham dự tĩnh tâm có thể chọn ngủ chung nhau hai người 1 phòng 2 giường hay mỗi người 1 phòng 1 giường

(hai vợ chồng chúng em mỗi người một phòng riêng khi tham dự cuộc tĩnh tâm này)

Hội trường chính đã được xếp sẵn quay lên một bậc thềm phát biểu ở ngay giữa phòng; phía cuối hội trường còn rất nhiều chỗ để hội thảo nhóm.

Còn một hội trường nhỏ hơn, Founder's Hall, vừa vặn với số người trên 50 của Nhóm TĐCTT. Nếu cần sẽ sử dụng thay hội trường lớn này.

Nhà nguyện cho 120 chỗ ngồi; ở phía cuối có phòng áo và 2 tòa giải tội, có thể xưng face to face hay qua màn chắn

Thư viện (một nửa bên phía đông của căn phòng) nếu cần nghiên cứu hay đọc sách thiêng liêng

Phòng ăn (mới chụp 2/3 diện tích) cho trên 100 chỗ ngồi: Breakfast at 8:00 am, Lunch at 12:00 pm; Dinner at 5:30 pm.

Nếu cần snacks, như cookies mỗi người sẽ phải trả thêm mỗi ngày $2.50 hay fresh fruits $3.50. Cà phê, trà hay nước lạnh vẫn free.

(Nếu mọi người đồng ý đóng thêm $6.00 cho cả 2 ngày thì chúng ta có cả cookies lẫn fresh fruits để nhâm nhi cả ngày)

Chung nhóm tĩnh tâm chúng ta cũng được phép mang đến các thứ snacks nhè nhẹ thay vì những gì họ cung cấp và phải trả tiền.

Phong cảnh trong khu vực tĩnh tâm ở bên ngoài khu nhà tĩnh tâm trước hết phải kể đến Vườn Cầu Nguyện ngay ở bên đường lối đi xuống parking

Khu Vườn Cầu Nguyện này, theo tinh thần của nó là khởi điểm Cuộc Tử Nạn của Chúa Kitô,

nên có thể nói là khởi điểm cho Đường Thánh Giá, với những chặng đầu tiên gần ngay đó, như các chặng 1, 2 và 3

 

14 Chặng Đường Thánh Giá, từ khởi điểm là Vườn Cây Dầu và kết thúc ở Mộ Đá ở đầu bên kia (phíc tây) của Vườn Cây Dầu)

Chặng 12 với chặng 13 (đều ở trên đồi cao) và chặng 14 là một hang động ở bên dưới khu rừng thông cạnh đường

Nhóm TĐCTT Tĩnh Tâm sẽ có chương trình khai mạc tĩnh tâm Thứ Sáu 30/6/2017 bằng cuộc Đi Đường Thánh Giá

có thể vào trước/sau bữa tối để bắt đầu cảm nghiệm LTXC với Mẹ Đồng Công và như Mẹ Đồng Công, Thánh Mẫu Thương Xót.

Mater Dolorosa Passionist Retreat Center là của các Cha Dòng Thánh Phaolô Thánh Giá

(Saint Paul the Cross, không phải là Thánh Gioan Thánh Giá - Saint John the Cross của Dòng Carmelo)

Đường Thánh Giá có thể nói là linh đạo của dòng này, được vị thánh sáng lập (vị vác thánh giá nơi pho tượng) truyền lại.

Từ trên đồi tĩnh tâm để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu biến hình, các môn đệ sau đó theo Người xuống núi để hạ sơn hành hiệp, bằng hy sinh khổ giá,

vì trong thời gian Thày trò cùng nhau xuống núi thì Người đã tỏ cho các tông đồ biết về cuộc vượt qua của Người (xem Marco 9:9)...

Hẹn gặp nhau trên đồi biến hình khổ giá - Mater Dolorosa (Mẹ Đau Thương), một địa điểm rất hợp với Năm 2017, Năm Thánh Mẫu Mân Côi Fatima!