TĐCTT - THAM DỰ CÁC CUỘC TANG CHẾ

(chỉ ở Miền Nam California mới có thể)


Chớ gì mỗi cái chết đều là một hiện sủng Thiên Chúa muốn nhắc nhủ chúng ta rằng: 

1- "Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một con gió thoảng cũng làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích"
 (Thánh Vịnh 103:15);
2- "Thế gian cùng với những quyến rũ của nó sẽ qua đi, chỉ có những ai làm theo ý Chúa mới muôn đời tồn tại" (1Gioan 2:17);
3- "Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì?" (Mathêu 16:24);
Vậy nếu chúng ta tin có đời sau thì chúng ta đang tìm gì ở đời này!?

Chớ gì hiện sủng của Chúa qua từng cái chết chúng ta tham dự hậu sự của họ là những dấu báo cho giây phút cuối cùng của chúng ta trên đời chỉ một lần duy nhất này, nơi tạm trú như một trại tị nạn, một thời gian được cưu mang để được sinh vào cõi phúc trường sinh Nước Trời.
bé tĩnh

Lệ đến nhà tang gia TĐCTT cầu nguyện bắt đầu từ lần thực hiện việc hậu sự cho chồng Chị Nguyễn Nancy, qua đời ngày 31/10/2015, nhưng lệ đọc kinh cầu hồn mấy ngày liền thì từ lần phu quân của Chị Văn Thị Nguyệt, qua đời ngày 23/1/2017, rồi tới thân phụ của Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, qua đời ngày 20/5/2017, sau đó tới thân mẫu của Chị Vũ Thị Thuận, qua đời ngày 16/12/2017.

 

 

LH Maria Nguyễn Thị Hoa,

Qua đời ngày 16/12/2017, hưởng thọ 77 tuổi

Thân Mẫu của Chị Vũ Thị Thuận, TĐCTT XX - 2016 GP Orange CA

Đọc Kinh Cầu Hồn tại gia Thứ Ba 19 và Thứ Sáu 22/12

Lễ Tiễn Đưa

 

 

LH Matta Nguyễn Thị Toan,

Qua đời ngày 4/12/2017, hưởng thọ 96 tuổi

Thân Mẫu của Chị Trần Xuân Hường, TĐCTT XII - 2014 TGP LA và Chị Trần Xuân Huệ, TĐCTT XX GP Orange

(Sau Lễ Tiễn Đưa tối Thứ Năm 7/12 - Alleluia: Tạ ơn Chúa đã cho LH Matta về với Chúa trong chốn vĩnh phúc trường sinh!)

 

Lễ An Táng Thứ Bảy 9/12 tại Nhà Thờ Saint Catherine Labuaré ở Torrance TGP Los Angeles

Từ dưới cuối nhà thờ - nghi thức bắt đầu Lễ An Táng

Từ trên nhà thờ gần cung thánh - Đức Ông Nguyễn Đức Minh (cùng sinh quán Đức Thọ) nghi thức kết thúc Lễ An Táng

Nhóm TĐCTT bao gồm 8 TĐCTT: TĐCTT Trần Định cùng phu nhân, TĐCTT Hoàng Minh, TĐCTT Văn Thị Nguyệt và chị là Văn Thị Lan, cặp TĐCTT Nguyễn Thế và Lan (ở Gardena), TĐCTT Nguyễn Phúc (ở Torrance), bé tĩnh và nhỏ nga

Một đời bỗng góa... Hẹn tái ngộ nhau ở cõi vĩnh phúc vô biên, nơi không còn cưới vợ gả chồng, nơi nên như thiên thần!

Một lần nữa xin thành kính phân ưu cùng chị, chúng em xin lỗi phải về Corona cho một lễ an táng khác...

(sau lễ và trước khi lên đường về nghĩa trang)

 

Đến nơi an nghĩ cuối cùng: Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành Orange County

 

Chị Trần Xuân Huệ Lily chẳng những lạnh lẽo vì mất mẹ mà còn bởi khí trời quá mát mẻ ban sáng ngay

giữa bầu trời nghĩa trang trống vắng, đến nỗi phải nép mình bên người cha bỗng góa của mình

Nhóm 7/12 TĐCTT chờ sẵn ở nghĩa trang để tiễn đưa, từ trái sang phải:

Chị Trần An, Nguyễn Bích Thủy, Hoàng Nancy, Nguyễn Mai, Trần Tuyết Hồng, Trần Mỹ Dung ... Lưu Ngọc Trinh;

Đức Ông Nguyễn Đức Minh và 4 TĐCTT còn lại đã dự lễ an táng và mặc đồng phục sẵn bên trong.

 

 

LH Anre Trần Thanh Tôn

qua đời ngày 12/7/2017 hưởng thọ 82 tuổi

Thân phụ của Chị Trần Thái Thanh, TĐCTT XII - 2014 GP Orange

Viếng Xác và Cầu Hồn chiều Thứ Tư 19/7/2017

Lễ an táng sáng Thứ Năm 20/7/2017

 

 

LH Phêrô Bùi Văn Chung,

Phu quân của Bà Cố Đỗ Thị Kẹo, TĐCTT XIV - 2014 GP Arlington VA

From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: 2017-05-30 13:00 GMT-07:00
Subject: Cầu nguyện cho ông cố Phêrô Bùi văn Chung.
To: TĐCTT VA
Kính chào Quý anh chị trong Chúa Kitô Phục-sinh.
Kính báo và xin giúp lời cầu nguyện cho ông cố Phêrô Bùi Văn Chung vừa mới tạ thế, sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Ông cố là phu quân của bà cố Keo thuộc gia đình Tông Đồ Chúa Tình Thương chúng ta.
Chương trình tang lễ sẽ được Giáo Xứ cập nhật sau.
Cám ơn Quý anh chị.
lng.

 

LH PHÊRÔ HUỲNH KIM QUAN, qua đời 20/5/2017

THÂN SINH CỦA CHỊ HUỲNH MỸ HẠNH, TĐCTT II - 2011

Viếng Xác buổi sáng tại Brothers of Saint patrick và Lễ An Táng buổi trưa tại Nhà Thờ Saint Polycarp

 

 

LH Giuse Lý Anh Dũng, con trai của Chị Lý Nguyễn Oanh, TĐCTT II - 2011 GP Orange CA.

Qua đời lúc 4:05 sáng Thứ Tư 29/3/2017, vì đột quị, hưởng dương 31 tuổi.

 

Viếng Xác và Cầu Nguyện - Thứ Tư ngày 5/4/2017: 2-3 giờ chiều

 

Thánh Lễ và An Táng Trưa - Thứ Năm ngày 6/4/2017: 1 giờ - 3 giờ 30

 

Nhóm TĐCTT đồng phục được xếp ngồi ngay sau các hàng ghế của Tang Gia

Trong Thánh Lễ an táng còn có hai Lm TĐCTT đồng tế là Cha TLH Phạm Quốc Tuấn và Cha Nguyên TLH Nguyễn Tuấn Long

Nghĩa Trang Melrose Abbey gần nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange - ngay đầu dẫy xe đậu dọc là phòng hỏa táng,

và phòng hỏa táng này cũng đã là nơi thiêu rụi thi thể của Anh Lại Quốc Hưng, phu quân của Chị TĐCTT Nguyễn Thy (Thụy-Trường) vào tháng 10/2013, và nghĩa trang này cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của thân nhân quí chị Lưu Ngọc Trinh (cha mẹ), Trần Liên Hương (cha mẹ), Trần Tuyết Hồng (chị ruột) v.v.


V
ới tinh thần đoàn kết trong nhóm và đầy lòng cảm thương một người mẹ mất con, một thứ mất mát rất hiếm hoi, cha mẹ thương khóc đứa con ra đi trước mình thay vì con thương khóc cha mẹ dĩ nhiên phải đi trước, Nhóm TĐCTT đã cùng nhau đến chẳng những thăm viếng chiều hôm trước (với 40 anh chị em) mà còn đến tham dự lễ an táng (với 50 anh chị em) và tiễn đưa đến chỗ hỏa thiêu (với 10 anh chị em).

Trên đường lái xe về nhà, em nhận được điện thoại của Chị Oanh gọi cám ơn Nhóm TĐCTT đã hưởng ứng và đáp ứng email thông báo ai tín của em về người con trai của chị qua đời. Chị rất cảm động và được an ủi rất nhiều về tình nghĩa thân thương của anh chị em TĐCTT. Đại diện cho chung nhóm, một lần nữa em xin LTXC bù đắp tất cả những gì mất mát của chị qua cái chết của đứa con chị cứu mang sinh nở 32 năm trước.

 

LH Giuse Huỳnh Văn Bảy, phu quân của Chị Tạ Kim Em, TĐCTT IV - 2012 GP Orange,

qua đời lúc 10 giờ tối 24/3/2017 ở Việt Nam, hưởng thọ 73 tuổi

(đang sắp xếp tìm nơi để tiểu nhóm 1 qui tụ lại cầu nguyện nhờ đó và sau đó mới có hình ảnh lưu niệm)

 

 

Bà Mai Thị Liên, Mẹ của Chị TĐCTT Trần Thu Hà qua đời ở VN ngày 14/3/2017,

hưởng thọ 92 tuổi

From: Mariethuha Tran <marietran02@gmail.com>
Date: 2017-03-14 8:19 GMT-07:00
Subject: tin buon:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Marie Therese Tran Thu Ha xin bao tin cung Anh Chi Em trong cac groups cua Em:
Me Em (Mai thi Lien) vua qua doi tai Vietnam, luc 8gio 20 phut toi gio VN, hom nay 
thu ba 14 thang 3 nam 2017 (tai tu gia t/p Saigon) = gio Cali: 6gio 20 phut sang. 
Huong tho 92 tuoi.

From: Mariethuha Tran <marietran02@gmail.com>
Date: 2017-03-16 1:39 GMT-07:00
Subject: le cua me em
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em thay mat gia dinh rieng va toan the gia dinh Me Em, cac Em ben Vietnam thanh that cam on Anh Tinh va tat ca Anh chi em trong cac nhom da hiep long cau nguyen cho Me Em; Ben VN cung co ba Em (hai em gai, mot em re va ba chau, cung 6 cousins cung co xin le nha tho ben VN. Gia dinh Em ben cong giao dong hon Phat giao. Cam on Anh chi em that nhieu.
Sang thu sau, lam le an tang va dua me Em ve dat nha Long Thanh ben canh nha co Em ut, cong giao, hai vo chong no va cac chau cung xin le cau hon cho Me.
Rieng Em rat can hoc hoi cac le nghi ay ma Em chua he biet. Chan thanh xin Anh chi Em giup do.
Marie Tran Thu Ha

Tiểu Nhóm 1 GP Orange cầu hồn Tối Thứ Tư 29/3/2017 tại tư gia Chị Trần Thu Hà

19 anh chị em rủ nhau đến nhà Chị Trần Thu Hà để cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót cầu hồn cho riêng mẹ chị Trần Thu Hà

tiếp sau là 1 Chuỗi Mân Côi Mùa Thương cầu hồn mẹ chị Hà và cả 2 LH Giuse vừa qua đời (chồng chị Tạ Kim Em và con chị Lý Oanh)

Chị Trần Thu Hà ngỏ lời cám ơn tiểu nhóm đã qui tụ lại cầu hồn cho mẹ của chị

sửa soạn bữa tối thanh đạm do một số tự nguyện viên nấu nước và phục vụ

Món chính mì xào, món phụ là bánh kem trái cây, bánh flan và quít ngọt

 

 

 

LH Maria Mađalena Nguyễn Thị Liên,

Mẹ của Anh Francis Trần Hùng, TĐCTT I - 2009 GP San Bernadino,

qua đời ngày 21/2/2017 ở Việt Nam, hưởng thọ 98 tuổi

 

 

 

LH Đaminh Cao Tấn Bình qua đời ngày 16/2/2017, Thân Phụ của TĐCTT cao tấn tĩnh

Linh Hồn Đaminh - "Xin Vĩnh Biệt Mọi Người..."

 

 

 

LH MICAE PHU QUÂN CỦA TĐCTT VĂN THỊ NGUYỆT

 Qua Đời ở Việt Nam 23/1/2017 và An Táng Thứ Bảy 27-2-2016

tại Khuôn Viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange

 

 

LH Maria Nguyễn Thị Hữu, Thân Mẫu của TĐCTT Bùi Xuân Hồng

Qua Đời ngày 28/12/2016 Ở Everett Washington, Thọ 94 tuổi

buifamily.org

 

 

TĐCTT Maria Farida Gross Thứ Bảy 30-7-2016

Nhà Thờ Saint Magdalene Camarillo, nơi sinh hoạt phụng vụ hằng tuần của Cộng Đoàn CG VN Thánh Gia Thất Camarillo CA

Phái đoàn TĐCTT đại diện trong bộ đồng phục polo-shirt mầu trắng phục sinh tham dự lễ an táng

Nhóm TĐCTT đại diện gồm có AC Huỳnh Sum - Mỹ Hạnh, Chị Đào Hạnh Kim và Nguyễn Bích Thủy, 4 TĐCTT khóa II - 2011, cùng khóa với LH Maria,

Chị Hoàng Nancy và Hoàng Minh, 2TĐCTT IV - 2012,

Chị Mai Ngọc Dung, Chị Nguyễn Nancy và Chị Nguyễn Thị Toàn, 3TĐCTT XII - 2014.

2 chúng em tĩnh nga - tất cả là 11 TĐCTT

Thánh lễ an táng có 3 linh mục đồng tế và 2 phó tế cùng khoảng 150 người tham dự

Nhóm TĐCTT đại diện đến tiễn đưa người chị em Maria Farida Gross về với LTXC - tấm hình chụp bên xe tang, trong đó có quan tài của chị vừa được cho lên xe sau lễ an táng

Tấm hình này thiếu Anh Huỳnh Lâm Sum và Chị Đào Hạnh Kim, thay vào đó là 2 người con gái của Chị Farida Gross, cùng mẹ khác cha, mặc áo dài, đứa lớn mầu xanh đứa nhỏ mầu tím.

 

 

 

 

Linh Hồn Lucia, Mẹ của Chị Trần Mỹ Dung qua đời ngày 5/3/2016

(những hình ảnh viếng xác và lễ an táng đã được phổ biến qua email sau đó nhưng vì bi trục trặc kỹ thuật không còn trong máy computer nữa để post lại ở đây - xin lỗi TĐCTT Trần Mỹ Dung)

 

 

 

Chồng Chị TĐCTT Nguyễn Nancy - Anh Trần Ngọc Văn

31/10/2015

 

 

Bà Trần Thị Ngọc Sương, Pháp danh Diệu Tịnh, Chị của Chị Trần Tuyết Hồng

Qua đời ngày 1-7-2015, thọ 79 tuổi

Sau đó tiện dịp anh chị em ra nghĩa trang trong khu vực của nhà quàn để viếng mộ thân nhân các chị TĐCTT

Hai ngôi mộ bố mẹ của

Chị Trần Liên Hương 

Riêng bố của chị là

LH Giuse Maria Trần Duy Thể qua đời ngày 7/5/2014 thọ 102 tuổi và được an táng ngày 17/5/2014

Viếng mộ mẹ Chị Lưu Ngọc Trinh 

 

 

LH Lucia Nguyễn Thị Hảo, qua đời ngày 15/4/2015, thọ 100 tuổi

Mẹ của 3 Chị TĐCTT Trần Nhượng, Trần Thanh và Trần Bạch Yến

(các hình ảnh viếng xác và lễ an táng đã được phổ biến qua email sau đó nhưng vì bi trục trặc kỹ thuật không còn trong máy computer nữa để post lại ở đây - xin lỗi 3 chị Nhượng-Thanh-Yến)

 

 

LH PHÊRÔ BÙI ĐẮC HỮU, THÂN PHỤ CỦA TĐCTT BÙI XUÂN HỒNG

qua đời 19/11/2014 ở Everett WA - hưởng thọ 93 tuổi

buifamily.org

 

 

LH Maria Nguyễn Thị Tỉnh, qua đời ngày 14/3/2014 thọ 99 tuổi

Mẹ Chị TĐCTT Hoàng Nancy

(những hình ảnh viếng xác và lễ an táng đã được phổ biến qua email sau đó nhưng vì bi trục trặc kỹ thuật không còn trong máy computer nữa để post lại ở đây - xin lỗi Chị Hoàng Nancy)

 

 

Cháu Giuse Võ Huy, con đầu của Anh Chị TĐCTT Võ Tấn Hải và Đào Hạnh Kim qua đời ngày 27/4/2014

(Những tấm hình dịp cầu hồn cho cháu Thứ Sáu 9/5 ở Nhà Thờ của Thánh Linh Fountain Valley và Lễ an táng ngày Thứ Bảy 10/5/2014 đã được phổ biến qua emails sau đó

nay vì trục trặc kỹ thuật đã không còn trong máy computer nên không thể post lên ở đây nữa - xin AC TĐCTT Võ Tấn Hải và Đào Hạnh Kim thông cảm)

 

 

Anh Lại Quốc Hưng, Chồng Chị TĐCTT Nguyễn Thy / Thụy Trường, qua đời ngày 17/10/2013

(những hình ảnh viếng xác và lễ an táng đã được phổ biến qua email sau đó nhưng vì bi trục trặc kỹ thuật không còn trong máy computer nữa để post lại ở đây - xin lỗi TĐCTT Nguyễn Thy)

 

(sau lễ an táng mẹ Chị Nguyễn Thy tại Nhà Thờ Lavang 2 năm sau cái chết chồng của chị - mẹ chị qua đời ngày 18/5/2016,

ngay tối hôm mà bà đã cố vào đọc kinh LTXC với nhóm lần đầu tiên cũng là lần sau hết lúc 3 giờ chiều)

 

 

LH Giuse Phaolô Bùi Anh Phong, em trai của TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga

qua đời ngày 24/12/2012, hưởng dương 40 tuổi

(những hình ảnh viếng xác và lễ an táng đã được phổ biến qua email sau đó nhưng vì bi trục trặc kỹ thuật không còn trong máy computer nữa để post lại ở đây - xin lỗi TĐCTT Thúy Nga)

 

 

LH Phaolô TĐCTT Nguyễn Hữu Toại qua đời ngày 30/9/2011

(những hình ảnh viếng xác và lễ an táng đã được phổ biến qua email sau đó nhưng vì bi trục trặc kỹ thuật không còn trong máy computer nữa để post lại ở đây - xin lỗi TĐCTT Nguyễn Thân)

 

 

LH Maria Vũ Thị Khoản - qua đời ngày 28/1/2010

Thân Mẫu TĐCTT cao tấn tĩnh