TƯỜNG TRÌNH LẦN 3 CỦA NHÓM BÁC ÁI HỐ NAI

 

Kính báo :

Bắt đầu bước vào tuần thứ tư thực hiện Dự Án DẦU DỪA chữa bệnh, con là MDD xin trình bày LẦN 3 những kết quả của Nhóm Bác Ái chúng con như sau :

- Những bn Aids ở bệnh viện đã ăn và uống dầu dừa suốt 3 tuần qua tỏ ra rất vui vẻ, lăng xăng qua lại và tíu tít kể lại những hiệu quả trên cơ thể của mình khi chúng con vừa tới bv. Những bn nắm sốt li bì tuần qua cũng đã ra ngoài chơi và vui tươi kể lại hiệu quả hết sốt, hết đau bụng, nhức đầu qua việc ăn và uống dầu dừa ra sao. Thật là tốt đẹp.
Tuần này bác sỹ của Nhóm sẽ mau chóng lấy mẫu máu của bn trong và ngoài bv để phân tích tại viện Pasteur về hàm lượng HIV trong máu và số CD4 . Bốn tháng sau sẽ xét nghiệm lại cũng hai yếu tố trên để biết chính xác hiệu quả của liệu pháp Dầu Dừa này, nhằm củng cố các chứng cớ khoa học cho khách quan và đáng tin cậy.

Hôm nay, có bn Aids mới nhập viện có thương tổn khá nặng ở gần cổ chân, chúng con đưa cho bn thêm 1 chai 500cc DD để " tắm " vết thương ngày 3 lần. Hy vọng tuần tới sẽ loan báo tin vui chữa lành đến quý vị. ( File hình 4 đính kèm theo thư này ).

Sau hơn một giờ đồng hồ, chúng con ngược lên Cầu Hang để ủy lạo hai vợ chống trẻ bị nhiễm HIV và thực hiện tại nhà trọ ( click bên cạnh )  Chồng uống ARV và DẦU DỪA, Vợ chỉ uống DẦU DỪA đối chứng.  ( Hình ảnh bv phòng chống Aids ở Vn xét nghiệm hai làn của bn này được đính kèm ở file 1 và 2 ).
Theo hẹn trước, đúng 12g mưa tầm tã, chúng con đến nhà chị TH. Nhóm Khuyết Tật ở giáo xứ PL để nghe kể về những kết quả diệu kỳ mà những người khuyết tật đã được Ơn Chữa Lành qua Dự Án Dầu Dừa. Nhân chứng chữa bệnh DẦU DỪA ở gx Phúc Lâm,Hố Nai   . Chúng con thực hiện vội vã vì mọi người đã đói bụng do trễ giờ cơm trưa.

Vâng, Tin Vui đã lan tỏa đến nhiều người bệnh nghèo khó khăn thiếu thốn. Còn nhiều lắm những Ơn Chữa Lành với nhiều bn khác nữa ở ngoài xã hội. Số lượng DD còn quá ít so với nhu cầu cần của mọi người ! Mọi người nghe Tin Vui nườm nượp kéo đến tham khảo.

Sau khi thực hành Dự Án Dầu Dừa được 3 tuần, chúng con xin đóng góp vài ý mọn :

1- Dầu Dừa là một loại thức ăn bình thường như bao loại thức ăn khác, nên bộ máy tiêu hóa cần thời gian để thích ứng. Báo ngay cho bn ăn và uống 45cc ngay từ ngày đầu tiên thì một số người chưa thích ứng kịp bị tiêu chảy và sợ luôn dầu dừa.
Vậy nên áp dụng ngày đầu 1 muỗng cà phê. Ngày thứ hai 2 muỗng cà phê chia sáng và chiều. Ngày thứ ba 3 muỗng chia ra sáng, trưa, chiều. Ngày thứ tư trở đi 45cc chia 3 lần trong ngày.

2- Đa số bn, nhất là nữ, khi uống trực tiếp DD rất sợ và hay có cảm giác nôn ọe. Một số nói là khó uống lắm.
Vậy nên khuyến cáo bn pha vào thức ăn, cháo, chiên xào...miễn là chia đều trong ngày và đạt số lượng 3 muỗng canh ( 45cc ) là tốt.

Xin tất cả hiệp ý cùng Nhóm Bác Ái chúng con để tạ ơn Chúa.
Xin chuyển đến quý chư vị  chưa có tên ở đây.

Kính chào trong Chúa Kytô Phục Sinh.


" BỎ NGÀI, CON BIẾT THEO AI ? "
http://blog.360.yahoo.com/saucon_vo7663