Nhật Bản tan hoang sau động đất

Trận động đất 8,9 độ richter xảy ra lúc 2h46 chiều nay (11/3, giờ địa phương) là một trong những trận động đất lớn, tạo ra những đợt sóng thần cao tới 10m đổ ập vào đất liền, gây cháy ở Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật cho biết, sóng thần ập vào khu bờ biển Sendai, nơi có khoảng 1 triệu người sinh sống.
Các giới chức của Nhật Bản nói rằng số người chết trong trận động đất sáng sớm thứ Sáu sẽ tiếp tục tăng.

Sóng thần nhấn chìm 1 khu vực dân cư sau trận động đất ở Natori, đông bắc Nhật Bản, 11/3/2011

Hình: REUTERS

Sóng thần nhấn chìm 1 khu vực dân cư sau trận động đất ở Natori, đông bắc Nhật Bản, 11/3/2011

 

Hậu quả khủng khiếp mà sóng thần gây ra:

 

Nhật Bản tan hoang sau động đất
Khu dân cư biến thành đống hoang tàn đổ nát.

 

Nhật Bản tan hoang sau động đất
 

 

Nhật Bản tan hoang sau động đất
 
Nhật Bản tan hoang sau động đất
 

 

Nhật Bản tan hoang sau động đất
 

 

Nhật Bản tan hoang sau động đất
 

 

Nhật Bản tan hoang sau động đất
 

 

Nhật Bản tan hoang sau động đất
 

 

Nhật Bản tan hoang sau động đất
Người dân lo lắng.

 

Nhật Bản tan hoang sau động đất
Và tìm mọi cách sơ tán khỏi vùng nguy hiểm

===========================

MỘT NGƯỜI VIỆT CHỨNG KIẾN KỂ LẠI TRẬN ĐỘNG ĐẤT KINH HOÀNG TẠI NHẬT

japonia premier

 
Nội các Nhật Bản trong cơn động đất;

Tin mới nhận: 32 người đã thiệt mạng trong trận động đất;
Chỉ số nikkei chiều nay tại Thị trường Tokyo giảm 1,7 % mức thấp nhất trong 5 tuần qua...

 
Vietnam+ nhận được bài viết của chị Thu Hằng, đang công tác tại Tokyo, kể về cảm nhận riêng của chị đối với trải nghiệm chưa từng thấy trong đời. Xin giới thiệu cùng quý độc giả:
"Chúng tôi vừa ăn cơm trưa dưới căngtin lên còn chưa kịp đi đánh răng thì xảy ra động đất. Tòa nhà càng lúc càng rung mạnh khiến mọi người sợ hãi.
Chỗ tôi làm việc phần lớn là người nước ngoài, nhưng không chỉ có người nước ngoài ít trải nghiệm về động đất là cảm thấy sợ, mà cả người Nhật xung quanh cũng bắt đầu tỏ ra rất sợ hãi. Đâu đó có tiếng cầu Chúa.
Bản thân tôi thì sợ run tay chân. Tôi bắt đầu nghĩ tới người thân trong nhà, đến sự an toàn của con cái hiện đang đi học ở trường, ở nhà trẻ...

Tòa nhà càng lúc càng rung mạnh, ai cũng thầm khấn cho cơn động đất sớm chấm dứt vì mọi người đều bắt đầu thấy chóng mặt. Những người Nhật ở độ tuổi 40-50 cũng nói rằng chưa bao giờ có trận động đất nào kéo dài đến như vậy.
Khi bắt đầu cảm thấy rung chuyển mạnh, mọi người bắt đầu chui xuống gầm bàn, lặng đi vì sợ.
Loa phóng thanh liên tục thông báo về cường độ động đất, cập nhật tình hình mới, đồng thời trấn an mọi người là tâm chấn ở xa Tokyo, rung động kéo dài như vậy nhưng không nên hoảng loạn, và khuyến cáo mọi người không sử dụng thang máy.
Nhiều người làm việc các tầng trên cao bắt đầu theo thang bộ chạy xuống dưới nhà. Tuy ai cũng rất sợ nhưng không ai hoảng loạn, mọi việc đều được kiểm soát rất tốt, thông tin liên tục và đầy đủ.
Toàn bộ các tuyến tầu điện khu vực Tokyo ngừng hoạt động. Tàu Shinkansen ngừng hoạt động. Đã có tin về một số nhà chung cư cũ bị hư hỏng, và một số nơi có xảy ra cháy nổ. Thiệt hại do sóng thần gây ra ở khu vực Sendai chắc chắn là rất nặng nề.
Mặc dù chưa có thống kê cụ thể nhưng qua truyền hình trực tiếp cũng có thể thấy nhà cửa, đường sá, xe cộ bị cuốn trôi...
Bốn nhà máy điện hạt nhân vùng Tohoku đã được ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn, hiện chưa có báo cáo về phóng xạ rò rỉ. Một số tỉnh Đông Bắc mất điện hoàn toàn"./.
------------------------------------------------------

ÍT NHẤT 10 NGƯỜI ĐÃ THIỆT MẠNG DO ĐỘNG ĐẤT TẠI NHẬT
Trận động đất xảy tại vùng biển Thái Bình Dương của Nhật Bản có cường độ lên tới 8,9 độ Richter (trước đó được xác định là 8,8 độ Richter) đã gây ra hỏa hoạn, lở đất và sóng thần ở nhiều nơi thuộc miền Bắc Nhật Bản.
Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có khoảng 20 người ở tỉnh Miyagi và 10 người ở quận Chiyoda của thủ đô Tokyo.
Tại thành phố Sendai, thủ phủ tỉnh Miyaghi, sóng thần cao 10m đã cuốn nhiều tàu, thuyền vào khu vực bờ biển, đồng thời cuốn trôi nhiều ôtô trên các tuyến đường tại các thị trấn ven biển. Tại tỉnh Iwate cũng xuất hiện sóng thần cao tới 4m.
Động đất mạnh khiến nhiều tuyến tàu cao tốc và tàu điện ngầm ở Đông Bắc Nhật Bản bị gián đoạn, hai nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Miyaghi và tỉnh Fukushima tạm ngừng hoạt động.
Thành phố Sendai và một phần thủ đô Tokyo bị mất điện trên diện rộng. Các đám cháy xuất hiện rải rác ở nhiều nơi trên đảo Honshu, trong đó có thủ đô Tokyo và tỉnh Miyaghi. Một nhà máy thép và một nhà máy lọc dầu gần Tôkiô bị cháy. Sân bay quốc tế Narita ở Tôkiô tạm thời phải đóng cửa để kiểm tra đường băng.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết chính phủ Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và phái Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) tới tỉnh Miyaghi để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã điều 8 máy bay tới đánh giá thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Các tàu quân sự ở căn cứ Yokosuka, cách thủ đô Tokyo khoảng 40km, cũng đã được lệnh tới tỉnh Miyaghi. Cơ quan cảnh sát quốc gia cũng có kế hoạch cử 900 nhân viên tới các khu vực bị ảnh hưởng.
Thủ tướng Naoto Kan thừa nhận động đất đã gây thiệt hại lớn cho khu vực Đông Bắc Nhật Bản, song cho biết các cơ sở điện hạt nhân ở khu vực này không bị ảnh hưởng và chưa phát hiện vụ rò rỉ hạt nhân nào.
Ông kêu gọi người dân bình tĩnh và theo dõi thông tin thận trọng qua các phương tiện thông tin đại chúng./.
 

 

 
( Nguồn: TTXVN ) 
 -----------------------------------------------------------------------
Một số hính ảnh về trận động đất tại Nhật theo Reuter:


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
Sursa foto: Reuters

 
===============================
 

Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản

 
 
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
Hình ảnh tàn phá khủng khiếp của sóng thần ở Nhật Bản
 
 
===============================
 

Sóng thần tấn công Đài Loan, Phi Luât Tân

Cơn sóng thần gây ra bởi trận động đất mạnh 8,9 độ Richter ở ngoài khơi Nhật Bản vừa đổ bộ vào lãnh thổ Philippines, khiến người dân ở 19 tỉnh của nước này phải sơ tán khẩn cấp.

>> Nhật Bản tan hoang sau động đất
>> Động đất mạnh gây sóng thần cao 10 mét ở Nhật Bản

Theo viện nghiên cứu địa chấn và núi lửa Philippines, trận sóng thần đầu tiên ập vào San Vicente, tỉnh Cagayan lúc 18h với chiều cao 60cm, cơn sóng cuối cùng được ghi nhận lúc 20h ở Baler với chiều cao 30cm. Đến nay chưa có báo cáo về tình hình thiệt hại hay thương vong ở nước này.

Giới chức Philippines cho hay, khoảng 490 người đã bị mắc kẹt ở thị trấn Matnog, tỉnh Sorsogon và 13 xe tải, 16 xe bus cùng một số phương tiện khác đã bị chặn trên đường. Trong khi đó chính quyền tỉnh Surigao del Sur ở phía nam Philippines bắt đầu sơ tán khoảng 15.000 người dân từ 4 ngôi làng ven biển.

Truyền thông địa phương cho hay, người dân đã được chuyển đến nơi trú ẩn an toàn, nhưng nhiều người khác từ chối rời khỏi nhà khi được khuyên nên ở trên tầng 2 để tránh sóng thần.

Trong khi đó tại Nhật Bản, AP dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay họ đã tìm thấy 200 đến 300 thi thể ở bờ biển phía Đông Bắc của thành phố Sendai. 88 người khác được xác nhận đã chết và có 349 người đang mất tích.

Trước đó, sóng thần cũng vừa ập vào đảo Đài Loan nhưng giới chức địa phương thông báo chưa có thiệt hại đáng kể.