Hai nhà thờ khác ở Bê-lem

Hien Quang

1. Nhà Thờ Thánh Catherine

Tọa lạc kế bên Nhà thờ Giáng Sinh (Church of Nativity) là nhà thờ Thánh Catherine (Church of St Catherine), là nhà thờ thuộc Công Giáo do dòng Phanxicô cai quản

Hằng năm có cử hành  thánh lễ Giáng Sinh lúc nữa đêm và được truyền hình trực tiếp trên thế giới.  Chính vì thế mà có một số người lẫn lộn giữa nhà thờ Giáng Sinh và nhà thờ Thánh Catherine.

 

Từ trong nhà thờ Giáng Sinh phía bên trái có ngỏ thông ra ngoài tiếp giáp với nhà thờ Thánh Catherine.  Trong hình trên, bên trái, nhà thờ Thánh Catherine lợp ngói đỏ.

 

Dãy hành lang phía sau tiếp giáp với nhà thờ Giáng Sinh

 

Mặt tiền nhà thờ Thánh Catherine

 

Mặt tiền và cổng vào nhà thờ

 

Bàn thờ - nơi cử hành thánh lễ Giáng Sinh hằng năm

 

Khung hình Giáng Sinh trên cung thánh

 

Thánh Giêrôme (c. 347-420) từ năm 385 sống tại Bêlem và đã bỏ ra 20 năm dịch Kinh Thánh từ tiếng Hebrew sang Latin. Trên bàn làm việc của Thánh nhân luôn có sọ người để nhắc nhở rằng con người rồi sẽ phải chết.

Ngôi mộ Thánh Giêrôme tại nhà thờ Thánh Catherine

 

2. Nhà thờ Mục Đồng

Những người Do thái đầu tiên được diễm phúc đón mừng Chúa Hài Đồng là những mục đồng canh giữ đàn chiên qua đêm trong các hang động phía Đông của Bê-lem.

Đó là vùng Beit Sahour ngày nay, cách Bê-lem khoảng 30 phút đi xe

 

Thị trấn Beit Sahour

 

Cổng vào khu vực The Shepherd's Fields

 

Nhà thờ Mục Đồng

 

do Canada tài trợ

 

Các hình vẽ bên trong nhà thờ Mục Đồng trên các bàn thờ phụ

"Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng." (Lc 2, 9)

 

"Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ." (Lc 2, 16)

 

"Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa" (Lc 2, 20)

 

Các hang đá trong khu vực ...

 

là nơi trú ngụ của các mục đồng ngày xưa.