TRÁI KIWI
 
Chúng ta đều biết Kiwwi là "Quốc quả" của New Zealand nhưng một số tài liệu bảo rằng loài này ban đầu có tên là Lý gai, nguồn gốc từ Trung Quốc. Sau đó, hạt giống cây này được mang sang trồng ở New Zealand và trở thành loài cây rất nổi tiếng với tên Kiwwi như hiện nay.
Quả Kiwwi có hình như quả trứng thon dài, phủ một lớp lông mà hung, không đẹp mắt cho lắm. Nhưng thịt quả thì lại có màu xanh non lấm chấm những hạt đen tuyền rất bắt mắt. Đây là loại quả rất giàu dinh dưỡng, nhất là Vitamin C và Kali.
Kiwwi được nhập khẩu vào Việt Nam nên giá cũng đắt. Mình rất thích màu sắc thịt quả Kiwwi nhưng còn vị thì không thích lắm vì quá chua. Có thể làm kem, trái cây dĩa, hoặc sinh tố là ngon nhất.
Thiên Vũ Kỳ Tiên mời các bạn đi thăm vườn Kiwwi nhé! Hoa của chúng rất đẹp đấy.
 
Chồi non rất đẹp
Hoa Kiwwi.
Hoa màu vàng này cho quả ruột vàng, ít gặp hơn loại ruột xanh
Quả non
Quả lớn dần...
Cùng ngắm cả vườn sai trĩu quả.
Vẻ ngoài tuy không đẹp nhưng đẹp lòng
Kiwwi ruột xanh
Kiwwi ruột vàng
 
Nhìn hấp dẫn không?
 
Chúc các bạn làm việc vui vẻ. Khi nào mệt, vào thăm vườn Kiwwi này nhé!