----- Original Message -----

From: Tinh Cao

To: gdthdc@yahoogroups.com

Sent: Thursday, October 11, 2012 9:41 AM

Subject: Tich Cuc Song Nam Duc Tin

 

Anh Huy Châu và Quí AC GĐTHĐC rất thân mến,

 

Hôm nay, Thứ Năm, ngày 11/10/2012, thời điểm kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vaticanô II (1962) và 20 nam ban hành Sách Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo (1992), Giáo Hội hoàn vũ bắt đầu bước vào một Năm Đức Tin, vừa được Đức Thánh Cha khai mạc ở Ṭa Thánh Rôma bằng một Thánh Lễ long trọng.

 

Năm Đức Tin là một năm rất quan trọng trong giai đoạn lịch sử hiện nay của chung thế giới và của riêng Giáo Hội. Chúng ta có thể thấy được chiều hướng và ư nghĩa sâu xa của Năm Đức Tin, em xin mạn phép gợi ư như thế này.

 

Năm Đức Tin chẳng những liên quan đến 2 biến cố trong quá khứ mà c̣n liện quan đến 1 biến cố hiện tại hướng về tương lai nữa. Hai biến cố liên quan đến Năm Đức Tin đó là biến cố Công Đồng Chung Vaticanô II và biến cố Sách Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo. Một biến cố hiện tại (vào ngay thời điểm mở màn cho Năm Đức Tin) hướng về tương lai đó là Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới thường lệ lần thứ XIII (7-28/10/2012).

 

Căn cứ vào hai biến cố thuộc quá khứ, nhất là biến cố hướng về tương lai là Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới thường lệ lần thứ XIII này, một biến cố theo chiều hướng "Tân Truyền Bá Phúc Âm Hóa để Truyền Đạt Đức Tin", th́ Năm Đức Tin rơ ràng nhắm vào một mục đích lưỡng diện như sau:

 

1- Thế giới Kitô giáo Tây phương đang bị phá sản đức tin, (được tỏ hiện qua t́nh trạng chẳng những giáo dân khô đạo cùng bỏ đạo đến độ nhiều nhà thờ bị đóng cửa ở Âu Châu và hụt hẫng ơn gọi một cách hết sức trầm trọng mà c̣n bao gồm cả nạn linh mục lạm dụng t́nh dục trẻ em và truyền bá một thứ văn hóa sự chết khắp thế giới v.v.), cần phải được "tân truyền bá phúc âm hóa", cần phải phục hồi niềm tin của ḿnh đúng như ư thức của Sách Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo, một đức tin đă từng được truyền bá khắp nơi trên thế giới;

 

2- để nhờ đó chung thế giới Kitô giáo mới có thể thật sự hiệu năng thực hiện sứ vụ "truyền đạt đức tin" bất khả thiếu và bất khả châm chước, (cho một thời điểm của lịch sử loài người mà thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và càng lo sợ bị diệt vong bởi chính những ǵ họ chế tạo ra thành những thứ luật pháp phi/phản nhân bản và vô luân cùng với các loại khí giới sát hại hàng loạt), theo chiều hướng "cho muôn dân - ad gentes" của Công Đồng Chung Vaticanô II trong Sắc Lệnh Truyền Giáo.

 

Biến cố quan trọng hiện tại hướng về tương lai là Cuộc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới thường lệ lần thứ XIII này được khai mạc vào chính Chúa Nhật 7/10/2012, Lễ Đức Mẹ Mân Côi, như 50 năm trước Công Đồng Chung Vaticanô II đă được khai mạc vào lễ Mẹ Thiên Chúa 11/10/1962. Sự trùng hợp về thời điểm của cuộc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới thường lệ XIII này không phải là một thứ ngẫu nhiên, t́nh cờ nên vô nghĩa, trái lại, ở một nghĩa nào đó, nó đă gắn liền với Đức Mẹ Mân Côi và với Kinh Mân Côi. Bởi v́ Mẹ Maria chính là mẫu gương của Giáo Hội trong việc tin tưởng sống theo Chúa Kitô.

 

Là con cái của Giáo Hội, GĐTHĐC chúng ta, theo tinh thần của Ḍng Đồng Công liên quan đến Ḷng Tôn Sùng Đức Thánh Cha, cần phải hưởng ứng và đáp ứng chiều hướng của Giáo Hội trong Năm Đức Tin.

 

Em đề nghị 2 cuộc Tĩnh Huấn GĐTHĐC năm 2013, một vào cuối Tháng 6 ở Arlington Texas và một vào đầu Tháng 7 ở Riverside California, lấy chủ đề "Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công Sống Đức Tin", một đức tin được thể hiện qua việc áp dụng thực hành 3 Tinh Thần Đồng Công trong đời sống hôn nhân gia đ́nh của chúng ta. Có thể Anh Huy Châu sẽ lấy chủ đề cho Ngày Thánh Mẫu 2013 trong Năm Đức Tin là "Phúc v́ đă tin" (Luca 1:45).

 

Xin Mẹ Maria đồng hành với anh chị em GĐTHĐC chúng ta trong Năm Đức Tin và trong cuộc hành tŕnh đức tin trần thế đầy gian nan khốn khó của chúng ta bằng tinh thần Tôi Tớ Xin Vâng của Mẹ và bằng tâm t́nh Magnificat Ngợi Khen Ḷng Thương Xót Chúa của Mẹ. Amen.

 

 

Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh,

Trưởng Miền Tây Hoa Kỳ