Sao băng gây nổ lớn ở nước Nga

 

Russia Meteor Crash

Sao băng cháy rực bầu trời Ural của Nga

Các mảnh sao băng rớt xuống gây ra nổ lớn, làm sập mái một nhà máy kẽm và khiến hàng trăm người bị thương.

Hàng trăm người đã bị thương khi một ngôi sao băng bay ngang bầu trời vùng núi Ural của Liên bang Nga, gây ra nổ lớn.

Quan chức và dân chúng vùng Chelyabinsk đã nói có sự hoảng loạn vì ban đầu không ai biết đấy là chuyện gì.

Một số người bị thương vì kính vỡ nhưng tin về các vụ nổ khí đốt ở Nga và Trung Á sau đó được xác nhận là không có thực.

Sergey Hametov, dân Chelyabinsk, cách Moscow 1500 km về phía Tây cho AP hay ông thấy một vệt sáng lớn bùng lên và tiếng nổ như sấm sét.

Mảnh sao băng cũng rơi xuống vùng thưa thớt dân cư quanh Chelyabinsk, theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga.

Ban đầu tin tức nói là có khoảng 400 người bị thương nhưng đến cuối ngày thứ Sáu, con số lên tới trên 700, rồi 950.

Chấn động mạnh

Bộ Nội vụ Nga cũng qua lời người phát ngôn Vadim Kolesnikov xác nhận có hơn 400 người dân bị thương, và ba người hiện ở trong tình trạng nghiêm trọng.

Đa số bị thương từ mảnh kính vỡ vì chấn động của tiếng nổ do sao băng gây ra.

Theo ông Kolsenikov, mái nhà rộng 600 mét vuông của một nhà máy kẽm trong vùng cũng bị sập.

Người ta cũng mô tả nhà cao tầng ở Chelyabinsk bị chấn động.

Tại Yekaterinburg, ông Viktor Prokofiev đang lái xe đi làm thì chứng kiến sao băng bay qua.

Ông nói với Reuters:

"Trời còn khá tối nhưng đột nhiên sáng rực như ban ngày và ánh sáng làm tôi bị chói mắt như ánh đèn pha xe hơi."

Các bản tin nói vụ sao băng xảy ra lúc trời quang mây tạnh.

Hãng AP cho rằng đây là một vụ mảnh vụn sao băng rơi vào khí quyển.

Nhưng một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Nga, bà Elena Smirnikh được hãng tin Nga Interfax trích lời nói đấy ‘là một ngôi sao băng’.

Tại vùng Tyumen thuộc Siberia cũng có mảnh sao băng rơi xuống.

Hình dựng của NASA về khối thiên thạch sắp bay gần Trái Đất

Thống đốc Yurevich cũng loan tin một mảnh sao chổi đã đâm xuống hồ ở vị trị chừng một km cách Chebarkul, thị trấn có 46 nghìn dân.

Quân đội Nga cho hay vụ rơi này tạo ra một hố to đường kính 6 mét ở bờ hồ nước đang đóng băng.

Cùng ngày thứ Sáu 15/2, một thiên thạch to gần bằng bể bơi Olympic (45 mét) sẽ di chuyển gần Trái Đất.

Thiên thạch sẽ đến điểm gần nhất với Trái Đất ở khoảng cách 27 nghìn 700 km vào lúc 19:25 giờ GMT.

Theo ban khoa học của BBC, thiên thạch này sẽ không có va chạm gì với Trái Đất.

Cũng không có liên hệ gì giữa hai sự kiện thiên thạch và sao băng trong ngày.

 

Nga giải quyết hậu quả mưa thiên thạch

 

Một đội chuyên gia 20.000 người đang tới vùng núi Ural để tìm kiếm cứu nạn sau trận mưa thiên thạch hôm thứ Sáu, vốn làm hơn 1.000 người bị thương.

Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tổ chức chiến dịch để giúp các nạn nhân, trong có khoảng 200 trẻ em, đa số bị mảnh vụn gây thương tích.

Vụ sao băng làm vỡ tung nhiều cửa sổ và rung động các ngôi nhà ở xung quanh thành phố Chelyabinsk.

Một quả cầu lửa đã lao qua bầu trời quang đãng buổi sáng thứ Sáu (15/2/2013), theo sau là một tiếng nổ lớn.

Thiên thạch rớt xuống một chiếc hồ gần Chebarkul, vùng Chelyabinsk, và người dân cách xa nơi đây hàng trăm cây số cũng chứng kiến cảnh này.

Ông Putin nói ông cảm ơn Thượng đế rằng không có mảnh lớn nào của thiên thạch nặng tới 10 tấn, được cho là quặng sắt và rơi với tốc độ 30 km/giây, rớt xuống khu đông dân cư.

Thiên thạch này rơi xuống quỹ đạo Trái đất và vỡ tung cách mặt đất chừng 30-50 km, toát ra nhiều kilotonne năng lượng, tương đương một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ.

Bộ Các trường hợp khẩn cấp của Nga kêu gọi người dân bình tĩnh, nói rằng mức độ phóng xạ bình thường sau vụ mà nhiều người mô tả là mưa thiên thạch.

Một người dân Chelyabinsk, bà Polina Zolotarevskaya, nói với BBC News: "Vụ nổ lớn tới nỗi một số cửa sổ trong tòa nhà của chúng tôi và tòa nhà đối diện bị vỡ".

Vùng Chelyabinsk, cách Moscow 1.500km về phía đông, là nơi có nhiều nhà máy, một nhà máy điện hạt nhân và cơ sở xử lý chất thải hạt nhân Mayak.

Các vụ nổ nhỏ

Nhiều trẻ em đang học bài khi vụ mưa thiên thạch xảy ra lúc 09:20 phút sáng giờ địa phương (03:20 GMT).

Các đoạn video đăng tải trên internet cho thấy học sinh một trường ở Chelyabinsk kêu gào sợ hãi, hành lang trường này đầy mảnh kính vỡ.

Một người dân Chelyabinsk khác, Sergei Serskov, thì nói cả thành phố như bãi chiến trường suốt 20 tới 30 phút.

Cũng có cảnh chiếu một hồ nước gần Chebarkul, nơi cảnh sát nói thiên thạch đã tiếp đất.

Ông Serskov nói: "Tôi ngửi thấy mùi khói. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đuôi khói như khói máy bay, nhưng to và dài hơn."

Các mảnh thiên thạch cũng rơi xuống vùng Tyumen ở phía tây Siberia.

Thị trưởng Yurevich nói thiên thạch đã rơi xuống hồ nước bên ngoài Chebarkul, nơi có dân số 46.000 người.

Một hố rộng 6m đã hình thành bên bờ hồ.

Các khoa học gia bác bỏ liên hệ giữa vụ này và vụ thiên thạch 2012 DA14 vừa sượt qua gần Trái đất.

Thiên thạch này chỉ cách Trái đất có 27.700km.

BBC