GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

"Có một số thủ tục quá dài dòng và quá nặng nề đến độ chúng không thuận lợi khiến dân chúng bỏ cuộc"


Đức Thánh Cha Phanxicô về tiến trình hủy hôn Thứ Tư 5/11/2014 với thành phần tham dự khóa học do Pháp Viện Rota Roma tổ chức 

Tôi không dọn bài nói. Tôi chỉ muốn chào đón anh chị em thôi. Trong Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ đã nói về các thủ tục, các tiến trình cùng với mối quan tâm làm sao đơn giản hóa các thủ tục với những lý do công chính. Công chính để các thủ tục đó được chính đáng và chính đáng đối với thành phần đang đợi chờ.

Chính đáng: biết bao nhiêu là con người chờ đợi phán quyết nhiều năm. Và vì thế, trước cuộc thượng nghị này, tôi đã thiết lập một Ủy Ban giúp soạn thảo những khả dĩ khác nhau theo chiều hướng này: chiều hướng chính đáng và cũng là chiều hướng bác ái, vì có nhiều người cần một lời của Giáo Hội về tình trạng hôn nhân của họ, một là được hai là không, nhưng cần phải chính đáng. Có một số thủ tục quá dài dòng và quá nặng nề đến độ chúng không thuận lợi khiến dân chúng bỏ cuộc

Thí dụ Tòa Án liên giáo phận ở Buenos Aires - Tôi không nhớ nhưng nghĩ ngay được rằng có 15 giáo phận; tôi nghĩ giáo phận xa nhất cách 240 cây số... Không thể nào như thế được, không thể nào tượng tượng nổi những con người đơn sơ chất phác có thể đến Tòa Án này, ở chỗ, họ cần phải thực hiện một chuyến đi, họ phải mất những ngày làm việc, thậm chí họ mất cả phần thưởng... mất rất nhiều điều... Họ nói rằng: "Thiên Chúa là Đấng hiểu tôi và vì thế tôi sẽ cứ tiếp tục sống như vậy nhưng linh hồn tôi vẫn cảm thấy nặng nề".

Nên Mẹ Giáo Hội cần phải thực thi công lý mà rằng: "Đúng thế, cuộc hôn nhân của bạn thực sự là bất thành [hay] Không, cuộc hôn nhân của bạn hiệu thành". Thế nhưng cần phải phán quyết như thế một cách chính đáng. Nhờ đó họ có thể tiến tới một cách chắc chắn, linh hồn họ không còn bị mù mịt...

Cũng có những vụ bê bối công khai. Trước đây tôi đã phải giải nhiệm khỏi Tòa Án một người đã nói rằng: "Cần 10 ngàn Mỹ kim là tôi sẽ thực hiện cho bạn hai thủ tục dân sự và giáo hội" Xin đừng làm điều này! Trong cuộc thưoọng nghị vừa rồi có có một số đề nghị về vấn đề miễn phí, điều này cần phải cứu xét... Vì khi những thứ lợi lộc thiêng liêng gắn liền với vấn đề kinh tế thì nó không xuất phát từ Thiên Chúa! Mẹ Giáo Hội có thừa quảng đại để có thể thực thi công lý một cách nhưng không, như chúng ta đã được Chúa Giêsu Kitô nhưng không công chính hóa. Vấn đề này là những gì quan trọng ở chỗ tách biệt hai điều ấy ra khỏi nhau... 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-address-to-roman-rota-course-on-annulment-processes