SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO



TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
HÌNH ẢNH "HÀNH HƯƠNG TIA SÁNG TỪ BALAN" 
12 NGÀY 24/4 - 5/5/2014

U.S - VATICAN - ROMA - LANCIANO - ASSISI - (VENICE - VIENNA) - KRAKOW - WADOWICE - WARSAW - U.S

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - chụp cảnh, trình bày và biệt chú

 

KRAKOW - WADOWICE - AUSCHWITZ - Thứ Sáu và Thứ Bảy 2-3/5/2014 




129-131 Ghé Brno Cộng Hòa Tiệp nghỉ trưa ăn uống, và đi vệ sinh (phải trả tiền)






132-134  Khách sạn Radisson Blu Hotel ở Krakow, nơi Nhóm TĐCTT ở 2 đêm






135- Công viên ngay bên kia đường của khách sạn


​​
136-139 Krakow Square là quảng trường lớn nhất Âu Châu







140- Dùng bữa tối trong khách sạn của hotel, 
sau khi đi tham quan Krakow Square về, 
một cuộc thăm viếng vớt vát nhưng thoải mái hoàn toàn không có trong chương trình

​​

141-145 Sáng hôm sau, Nhóm TĐCTT đến Wawel Cathedral dâng lễ tại nguyện đường dưới hầm nhà thờ,
nơi ĐTC Gioan Phaolô II làm lễ mở tay ngày 2/11/1946, sau khi thụ phong linh mục trong
Vương Cung Thánh đường này hoô trước, một vương cung đâu ngờ sẽ trở thành
tòa của ngài với tư cách là chủ chăn từ cuối năm 1963 đến khi làm giáo hoàng 1978









146-147  Trong nguyện đường này có 6 ngôi mộ của các đấng bậc quốc gia và Giáo Hội Balan




​​
148-149 Tiến lên Quảng Trường Gioan Phaolô II ở quê quán Wadowice của ngài



​​
150-151 Trong Thánh đường Wadowice có bể rửa tội của ngài ngày xưa hiện nay ở ngay trước bàn thờ 



​​

152-153  Nhóm TĐCTT trước Tượng ĐTC GPII và trước Thánh đường Wodowice,
nơi ĐTC GPII được hạ sinh, học hành, chịu các bí tích trong 18 năm đầu đời




154-155 Một trong các quán giải khát ở Wadowice, đầu nhà thờ, nơi có bán loại bánh kem ĐTC GPII thích ăn ngày còn trẻ,
và vẫn còn bộ bàn ghế ngài thường ngồi ăn (bên dưới tấm hình của ngài treo trên tường)



156-158 Trại diệt chủng lò sát sinh Auschwitz của Đức Quốc Xã hồi Thế Chiến II, quả thật là một địa ngục trần gian,
một Sọ Trường - Golgotha / Canvê thời đại, nơi con người phạm tội ác nhất và bị cùng khổ nhất,
xứng đáng được Đấng Quan Phòng Thần Linh sử dung để tỏ LTXC của Ngài ra cho nhân loại.






159- Nhóm hành hương tập trung tại phòng ngủ của cha linh hướng để cầu Kinh Mân Côi,
trước đó Nhóm TĐCTT 16 người đã gặp nhau ở dưới hall của khách sạn để quyết định về
vấn đề chấp nhận 8 anh chị em ngoài TĐCTT tuyên hứa tại Đền Thánh LTXC Chúa Nhật 4/5/2014.
Tất cả mọi người đều hân hoan đồng ý ngay như một ơn soi động từ trời.
Sau khi cầu Kinh Mân Côi 8 anh chị em, kể cả Cha Nguyễn Đức Minh, đều hân hoan đáp ứng ý nguyện tuyên hứa làm TĐCTT.


​(xin xem tiếp hình ảnh)


KRAKOW - CZESTOCHOWA - Chúa Nhật 4/5/2014  


WARSAW - U.S - Chúa Nhật và Thứ Hai 4-5/5/2014