GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

Làm sạch đầu tóc và thân mình cho quí vị homeless ở Rôma



Bắt đầu từ ngày 26/2/2015, anh chị em homeless ở Rôma sẽ được cắt tóc miễn phí. Thật vậy, vị giám mục phát chẩn viên người Balan của Đức Giáo Hoàng là Konrad Krajewski chẳng những thiết dựng 3 phòng tắm cho anh chị em homeless này từ ngày 17/11/2014 Đức Thánh Cha Phanxicô - phòng tắm cho homeless ở Vatican

mà còn tiếp tục ý định cắt tóc cho họ nữa, nên trong khi làm 3 phòng tắm thì ngài đã để giành chỗ cho dịch vụ cắt tóc. Sau đây là những gì ngài nói với hãng Thông Tấn ANSA

"Mối quan tâm chính yếu của chúng tôi đó là mang lại cho con người phẩm giá của họ. Khi một người không có phương tiện tắm rửa, họ bị xã hội loại trừ và tất cả chúng ta đều biết một người vô gia cư không thể bước vào một nơi công cộng như một quán rượu hay một nhà hàng để xin sử dụng phòng tắm vì họ sẽ bị mời đi chỗ khác chơi. 

"Thế nhưng, dĩ nhiên việc tắm rửa mình mẩy cũng chưa đủ. Một người cần phải gọn ghẽ đầu tóc râu ria nữa, cũng là để tránh cả bệnh nạn. Đó là một dịch vụ khác mà anh chị em vô gia cư không dễ gì có được. Họ khó lòng mà bước vào một tiệm bình thường vì khách lo sợ bị một cái gì đó, chẳng hạn như ghẻ lở...".

Hiện nay chẳng những đã có nhiều hộp đồ hớt tóc được tặng cho dịch vụ này, bao gồm tăng đơ, kéo cắt, bàn chải phủi tóc, gương soi, dao cạo và ghế ngồi, mà còn có một số thợ hớt tóc tình nguyện phục vụ nữa, nhất là từ UNITALSI  (National Italian Union for Transporting the Sick to Lourdes and International Shrines) có 2 viên thợ và một số đang học năm hớt tóc cuối cùng ở Rôma. Ngày ấn định hớt tóc là mỗi Thứ Hai hằng tuần, vì theo truyền thống ở Ý các tiệm hớt tóc đóng cửa ngày này.