KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

 

Người đàn ông cứu mạng gần 2 triệu em bé tại Úc

http://baomai.blogspot.com/
Một ông cụ hiện nay 78 tuổi , tên James Harrison, suốt trên 60 năm liên tiếp , ông hiến máu tặng cho cơ quan Hồng Thập Tự ( Chữ Thập Đõ ) tại Úc , để điều trị loại bệnh hiếm gặp cho bà mẹ mang thai bị phản ứng với loại máu có Rh – khi gặp loại máu có Rh +.

Y khoa gọi là chứng bệnh Rhesus Disease.

image
James Harrison cứu mạng 2 triệu bé tại Úc suốt 60 năm nay.
Đó là máu của người mẹ co kháng thể bắt đầu tấn công tế bào máu ( blood cells ) của đứa bé con đang hình thành trong bụng người mẹ đang mang thai.

Chứng bệnh Rhesus Disease xảy ra khi người mẹ mang thai có loại máu rhesus âm 
( RhD - ) và đứa bé trong bụng mẹ có Rhesus dương ( RhD + ) của người cha di truyền sang .

image
Tóm lại máu người mẹ có máu Rh - , có chồng có máu Rh + …khi mang thai thì bé hài nhi trong bụng sẽ gặp sự nguy hiểm là kháng thể tiêu diệt lẩn nhau trong máu của đứa bé trong bụng mẹ.

Nếu không kịp điều trị thì khi sanh đứa bé ra dĩ nhiên đứa bé sẽ bị hư hoại não hay chết sau đó.

image
Vào năm 1960 khi James Harrison đi khám bệnh tại bệnh viện thì bác sỉ mới ngạc nhiên biết rằng James có loại máu vô cùng đặc biệt , có một không hai trên đời nầy.

Máu của James Harrison có chất chống bệnh Rhesus Disease , hay gọi là Anti-D.

Chất Anti-D nầy sẽ giải độc cho người mẹ với chứng bệnh Rhesus Disease và cứu mạng hài nhi trong bụng mẹ.

Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới khám phá chuyện hy hữu nầy với loại máu đặc biệt của Ông James Harrison ., đó là Anti-D

image
Theo hồ sơ của Hội Chữ Thập Đõ Úc Đại Lợi thì Ông James Harrison có loại máu Anti D đã cứu sống trên 2 triệu em bé tại Úc.

Dẩn chứng baby Samuel , lúc mới 5 tuần tuổi ( 5 weeks old ) trong bụng mẹ. Mẹ của baby Samuel là Kristy Pastor nhận bịch máu của ông James Harrison, cứu sống cả tánh mạng người mẹ và người con. 

Hiện nay các bác sĩ tại Úc cũng không biết lý do nào mà Ông James Harrison có loại máu vô cùng đặc biệt này .

image
Hiện nay tại Úc xem ông như một người anh hùng , cứu nhân độ thế vậy.

Máu người dược chia làm 4 loại hay 4 groups :

1.- Group A ( Nhận loại máu A hay O mà thôi )
2.- Group B ( Nhận loại máu B hay O mà thôi )
3.- Group AB ( Nhận vạn ứng,nhận loại A , nhận loại B , nhận loại AB và nhận loại O ).
4.- Group O ( Cho vạn ứng…cho tất cả, nhưng chỉ nhận loại O duy nhất mà thôi )

Trong 4 loại máu kể trên , chúng ta cần thêm loại Rh +  và Rh –
Ví dụ máu loại A có loại A + hay A – ( nghĩa là group A Rh+ và group A Rh- )
Cho nên máu A + chỉ nhận loại máu A+ hay máu O + . Nếu truyền loại A- vào máu A+ thì bệnh nhân gặp nguy hiểm đến tánh mạng liền sau đó .

Như vậy máu con người tạm gọi là có 8 nhóm máu ( 4 nhóm máu chánh và 4 nhóm Rhesus + ( dương tính ) và Rhesus – ( Âm tính ).

image
Nhưng thật sư ngoài đời loại máu có Rhesus Âm tính ( Rh - ) rất ít , khoảng chừng 1 2 người trên 1000 người mà thôi.

Nhưng riêng máu cùa James Harrison là loại O kèm thêm loại vô cùng đặc biệt là Anti D 
( hay Anti Rh ). Có nghĩa là không có Âm tính Rh – hay Dương tính Rh + gì cả, mà chỉ có Anti-D mà thôi.

Nếu người mẹ có máu A- , khi có chồng có máu A+ hay thuộc môt trong 4 group nói trên …thì khi mang thai , người mẹ sẽ gặp nguy hiễm cho đứa bé…vì màu đứa bé là diện máu của người cha có Rh + , gặp phản ứng với máu người mẹ có Rh - .

Hài nhi trong bụng mẹ sẽ gặp nguy hiểm, thường thường các bệnh viện khác trên thế giới đều khuyên người mẹ nên phá thai thì tốt nhất .