TĐCTT - HÀNH TRÌNH MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ 10 NGÀY (20-29/9/2015)



THAM DỰ 


Danh Sách


Nam CA27

2 TGP Los Angeles: AC Nguyễn Việt Phát và Bùi Xuân Hồng

4 GP San Bernadino: Chị Ngô Thị Trinh, Chị Lê Thị Linh và 2 vợ chồng em 

21 GP Orange: AC Lý Minh và Phạm Ngọc AnhChị Vũ Qui, Chị Lưu Ngọc Trinh, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Trần Liên Hương và phu quân Vũ Hoan, Chị Trần Tuyết Hồng, Chị Huỳnh Thanh, Chị Trần Tiếu và Chị Đỗ Tâm, Chị Trần Đan và em là Trần Đào, Chị Vũ Hồng và phu quânNgô Gia Hậu, Chị Hoàng Minh và phu quân Trần Hồng Hỏa cùng người bạn là Chị Đinh Tuyết Mai, Chị Phạm Ngọc Lệ và phu quân Phan Văn Hiền, Chị Nguyễn Bích Thủy. 

 

Seattle WA3/5 

Chị Nguyễn Kim Ngọc và bà chị Phạm Thị Niêngvà Chị Đỗ Thị Sang; AC Lưu Công Tiên và Bùi Thanh Phương.

 

Houston TX: 5

Chị Khổng Thị Hoàng và người em Khổng Thị Tuyến + Chị Ngô Thị Khang + Chị Trần Tự Hồng và bà thím Vũ Thị Lượng.

 

Michigan IL: 4 

2 cặp vợ chồng Chị Nguyễn Kiều Diễm và chồng là Phạm Andyvà Chị Nguyễn Kiều Thu và chồng là Nguyễn Don. 

 

Arlington VA: 14

Anh Nguyễn Luy, Chị Đặng Hạnh, Chi Nguyễn Phượng và phu quân Nguyễn Mộng Hùng, Chị Nguyễn Quỳnh Trang, Chị Nguyễn Thị Hường và 3 chị bạn là Nguyễn thị Sen, Huỳnh minh Mẫn và Võ thị NghiêmChị Nguyễn thị Nghĩa bạn Chị Đỗ Tina, Chị Nguyễn Xuân, Chị Nguyễn Liên, Chị Phạm Ngọc Ty và Nguyễn Thị Cúc.   

                                        

Rochester NY10 

Anh Chị Hoàng Thị Nha và Nguyễn Văn Thông, Chị Nguyễn Thu, Chị Phạm Thị Hường, Chị Trần Thị Hằng Nga, Chị Trần Thị Mỹ Phượng,Anh Phạm Xuân, Chị Trần Thị Thu Chị Trần Hạnh và Anh Nguyễn Thanh Phong. 


Biệt chú: 


1- Những tên được in nghiêng trong danh sách là thành phần thân nhân hay thân hữu của anh chị em TĐCTT. Các khách sạn họ cũng cần tên đủ 4 người trong từng phòng để ai muốn thêm chìa khóa phòng nào họ sẽ đưa thêm, còn những người không có tên trong phòng đó thì họ không bao giờ đưa cho bất cứ ai không có tên cùng phòng.


2- Có 14 anh chị 65 trở lên trong danh sách 35 anh chị em từ CA, WA và TX du ngoạn New York để có thể được giảm lệ phí ở những nơi thưởng ngoạn như ra Đảo Nữ Thần Tự Do. 


3- Em sẽ làm bảng tên cho từng tham dự viên để chúng ta biết nhau và quen nhau trong suốt thời gian sinh hoạt với nhau. Có tất cả 64 anh chị em tham dự Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII - 2015 ở TGP Philadelphia, nhưng chỉ có 60 người tham dự tĩnh tâm nội bộ 2 ngày, trong đó có 19 người là thân nhân hay thân hữu của anh chị em TĐCTT.


4- Em sẽ không vào Nhà Trắng vì có 4 anh chị ghi danh muộn không có vé vào nhưng nhà em vẫn dẫn phái đoàn vào, nếu có vé (chỉ được cho biết trước 2 tuần cho dù chúng em đã xin từ Tháng 2/2015). Em sẽ cùng với những ai không có vé hay có vé mà không muốn vào Nhà Trắng viếng thăm các Đài Tượng Niệm: Washington Monument, Abraham Lincoln Memorial và Vietnam Memorial.


5- Chúng em cần phải chia phòng ngủ ngay cho quí anh chị ở khách sạn Philadelphia, nơi chúng em phải ký giao kèo và nộp hết số tiền non-refundable $11,091.84 (cả 9% thuế) cho họ vào cuối tháng này, Thứ Ba 31/8/2015, (một nửa số tiền chúng em đã trả hôm Thứ Ba 25/8/2015) kèm theo danh sách 4 người trong một phòng ngủ, tất cả là 16 phòng ngủ (có thể cần phải thêm 1 phòng cho riêng 2 vợ chồng em, nếu không thể sắp xếp cách nào thuận lợi hơn). Bởi vậy những anh chị nào không đi nữa sau ngày 31/8/2015 xin trả số tiền phòng ngủ 4 đêm ở đây là $173.31.  


6- Khách sạn cùng tên mới tìm thấy ở Philadelphia này được thêm các thuận lợi sau đây: 1- rẻ hơn, thay vì $832 Mỹ kim 4 đêm như ở khách sạn cũ thì chỉ còn $693.24; 2- không phải trả tiền parking như các hotels khác; 3- gần chỗ tĩnh tâm của chúng ta có 11 phút thay vì 1/2 tiếng như ở khách sạn cũ; 4- gần trung tâm đại hội 1/2 tiếng thay vì 1 tiếng như hotel cùng tên ở bên New Jersey trong email cũ; và 5- vẫn có điểm tâm full bar (buffet) free nữa, từ 6 giờ 30 tới 8 giờ sáng hằng ngày, và phòng điểm tâm này chỉ có 52 chỗ ngồi, mà chúng ta đông tới 62 người, (chưa kể những người khác trong cùng một khách sạn), do đó cần phải xuống sớm ăn sáng mới kịp giờ khai mạc của 2 ngày tĩnh tâm.


7- Số anh chị em 10 người ở GP Rochester NY cũng sẽ ở chung cùng một khách sạn mới này, chứ không ở một nhà riêng khác như trước, vì trước đây hotel cùng tên ở bên New Jersey không còn chỗ. Chúng em cũng lấy thêm đủ phòng cho quí anh chị. 


8- Tiêu chuẩn xếp phòng 4 người như sau: 1- nhóm thân quen với nhau nếu đủ 4 người; 2- hai cặp vợ chồng 1 phòng, trừ phi mỗi cặp muốn ngủ riêng và sẵn sàng trả tiền phòng; 3- Nhóm 3 người đi với nhau (như Seattle WA) có thể ngủ 1 phòng nếu muốn, bằng không 1 ai đó trong anh chị em chúng ta xin làm ơn hy sinh vào ngủ chung với nhóm 3 người này4- Nhóm 5 người đi với nhau (như nhóm Houston TX và một nhóm Orange CA bay đêm Thứ Hai), chắc chắn 1 người hay 2 người phải tách riêng sang phòng khác, 3 người còn lại cùng nhau trả tiền phòng mắc hơn 4 người chia đều.


9- Chúng em đã gọi điện thoại đến một số anh chị mấy hôm nay  để cố gắng sắp xếp phòng cho quí anh chị theo như ý của quí anh chị, nhờ đó chúng em mới biết cần bao nhiêu phòng mà book với khách sạn ngay. Nếu cuối cùng quí anh chị vẫn không hài lòng thì cho chúng em xin lỗi trước nhé. Chúng em đã hết sức phục vụ rồi.


Khách Sạn

 

@ New York: 9 phòng 


Phòng 1: 3 người - Chị Ngô Thị Khang, Chị Khổng Thị Hoàng và người em Khổng Thị Tuyến

 

Phòng 2: người Chị Trần Tự Hồng và bà thím Vũ Thị Lượng (Houston TX) + Chị Ngô Thị Trinh và Chị Lê Thị Linh (Riverside CA


Phòng 3: 4 người - 
AC Nguyễn Việt Phát và Bùi Xuân Hồng + Chị Trần Liên Hương và phu quân Vũ Hoan 


Phòng 4: người Chị Đỗ Thị Sang, Chị Nguyễn Kim Ngọc và chị Phạm Thị Niêng (Seattle) + Chị Lưu Ngọc Trinh (Orange County CA)

 

Phòng 5: 4 người - AC Lý Minh và Phạm Ngọc Anh, Chị Trần Tiếu và Chị Đỗ Tâm


Phòng 6: người Chị Hoàng Minh và phu quân Trần Hồng Hỏa cùng bạn Đinh Tuyết Mai + Chị Trần Tuyết Hồng


Phòng 7: người - Chị Phạm Ngọc Lệ và phu quân Phan Văn HiềnChị Nguyễn Châu Ngọc Huệ và Chị Huỳnh Thanh


Phòng 8: 4 người - 
Chị Vũ Qui, Chị Vũ Hồng và phu quân Ngô Gia Hậu + Chị Nguyễn Bích Thủy 

 

Phòng 9: 4 người - Chị Trần Đan và Chị Trần Đào + 2 vợ chồng chúng em

 


@ Philadelphia: 16 phòng + 1


 

Phòng 1: Houston 3- Chị Ngô Thị Khang, Chị Khổng Thị Hoàng và người em Khổng Thị Tuyến 

 

Phòng 2: Michigan 4- Chị Nguyễn Kiều Diễm và chồng Phạm Andy, Chị Nguyễn Kiều Thu và chồng Nguyễn Don

 

Phòng 3: Mixed 4- Chị Trần Tự Hồng và bà thím Vũ Thị Lượng (Houston) + Chị Trần Thị Mỹ Phượng và Chị Nguyễn Thu (New York).

 

Phòng 4: Mixed 4- Chị Nguyễn Kim Ngọc và chị Phạm Thị Niêng, Chị Đỗ Thị Sang  (Seattle WA) + Chị Lưu Ngọc Trinh (Orange County, CA)

 

Phòng 5: Mixed CA 4-Chị Ngô Thị Trinh và Chị Lê Thị Linh (Riverside CA) + Chị Nguyễn thị Cúc và Chị Nguyễn thị Nghĩa (Virginia) 


Phòng 6: New York 4- Anh Chị Hoàng Thị Nha và Nguyễn Văn Thông, Chị Phạm Thị Hường và Phạm Xuân (2 nam 1 giường và 2 nữ 1 giường),


Phòng 7: New York 4- Chị Trần Thị Hằng Nga, Chị Trần Hạnh, Chị Trần Thị Thu Anh và chồng Nguyễn Thanh Phong. 

 

Phòng 8: Orange County 3- Chị Vũ Qui, Chị Vũ Hồng và phu quân Ngô Gia Hậu + Chị Nguyễn Bích Thủy

 

Phòng 9: Orange County 4- AC Lý Minh và Phạm Ngọc Anh + Chị Trần Tiếu và Chị Đỗ Tâm

 

Phòng 10: Orange County 4- Chị Phạm Ngọc Lệ và phu quân Phan Văn Hiền, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ và Chị Huỳnh Thanh


Phòng 11: Orange County 4- Chị Hoàng Minh và phu quân Trần Hồng Hỏa cùng bạn Đinh Tuyết Mai + Chị Trần Tuyết Hồng


Phòng 12: Orange County 4- Chị Trần Liên Hương và phu quân Vũ Hoan +
 Chị Trần Đan và em là Trần Đào  


Phòng 13: Virginia 4- Anh Nguyễn Luy, Chị Đặng Hạnh, Chi Nguyễn Phượng và phu quân Nguyễn Mộng Hùng (2 nam 1 giường và 2 nữ 1 giường
)

 

Phòng 14: Virginia 4- Chị Nguyễn Thị Hường + 3 bạn Nguyễn thị Sen, Huỳnh minh Mẫn, Đinh Thị Nương

 

Phòng 15: Virginia 4- Chị Nguyễn Xuân, Chị Nguyễn Liên, Chị Phạm Ngọc Ty, Chị Nguyễn Quỳnh Trang (Virginia) 


Phòng 16: Los Angeles 2- AC Nguyễn Việt Phát và Bùi Xuân Hồng + 2 Vợ chồng chúng em

 

 

@ Washington DC


Condo # 1- 4 phòng: 6 giường nằm 2 người 1 giường = 12 người 
 

- Chị Vũ Qui + Chị Nguyễn Bích Thủy (Orange County CA), 

- Chị Vũ Hồng + phu quân Ngô Gia Hậu (Orange County CA), 

- Chị Trần Đan + Chị Trần Đào (Orange County CA), 

- AC Lý Minh + Phạm Ngọc Anh (Orange County CA), 

- Chị Trần Tiếu + Chị Đỗ Tâm (Orange County CA).

- Cặp Phạm Ngọc Lệ + phu quân Phan Văn Hiền (Orange County CA), 

 

Condo # 2- 4 phòng: 6 giường nằm 2 người 1 giường = 12 người: 

- Cặp Nguyễn Việt Phát + phu nhân Bùi Xuân Hồng (LA), 

- Cặp Hoàng Minh + phu quân Trần Hồng Hỏa (Orange County CA), 

- Chị Đỗ Thị Sang (Seattle WA) + Chị Lưu Ngọc Trinh (Orange County CA) 

- Chị Trần Tuyết Hồng + Chị Đinh Tuyết Mai (Orange County CA), 

- Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ + Chị Huỳnh Thanh (Orange County CA),

- Chị Ngô Thị Trinh + Chị Lê Thị Linh (Riverside CA). 

 

Condo # 3- 4 phòng: 6 giường nằm 2 người 1 giường = 11/12 người:  

 - Chị Nguyễn Kim Ngọc + chị Phạm Thị Niêng (Seattle WA), 

- Chị Trần Liên Hương + phu quân Vũ Hoan (Orange County CA)

Chị Khổng Thị Hoàng + người em Khổng Thị Tuyến (Houston TX),

- Chị Trần Tự Hồng + bà thím Vũ Thị Lượng (Houston TX), 

- Chị Ngô Thị Khang (Houston TX), 

2 vợ chồng chúng em (San Bernadino CA).

 



Mini-Van

 

@ Mini-Van # 1: 

- Tài xế Cao Tấn Tĩnh 

Chị Nguyễn Kim Ngọc (lơ xe), Ch Phạm Thị NiêngChị Đỗ Thị Sang (Seattle WA) 

Chị Ngô Thị Trinh và Chị Lê Thị Linh (Riverside CA) 

+ Chị Trần Tuyết Hồng (Orange County CA)


@ Mini-Van # 2: 

- Tài xế Cao-Bùi Thúy-Nga 

Chị Hoàng Minh và phu quân Trần Hồng Hỏa cùng bạn Đinh Tuyết Mai (OCounty CA)

Chị Trần Tự Hồng và bà thím Vũ Thị Lượng (Houston TX)  

Chị Nguyễn Bích Thủy (Orange County CA) 

 

@ Mini-Van # 3: 

- Tài xế Nguyễn Việt Phát 

+ Chị Vũ Qui, Chị Vũ Hồng và phu quân Ngô Gia Hậu (Orange County CA)

+ Chị Trần Đan và em là Trần Đào (Orange County CA)

+ Lơ xe Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ (Orange County CA)


Mini-Van # 4: 

- Tài xế  Bùi Xuân Hồng 

Chị Khổng Thị Hoàng, Ch Khổng Thị Tuyến (Lơ xe), Chị Ngô Thị Khang (Houston TX)

Chị Phạm Ngọc Lệ và phu quân Phan Văn Hiền (Orange County CA) 

Chị Huỳnh Thanh (Orange County CA)


@ Mini-Van # 5: 

- Tài xế Lý Minh 

+ Chị Phạm Ngọc Anh, Chị Trần Tiếu, Chị Đỗ Tâm (Orange County CA) 

Chị Trần Liên Hương (Lơ xe) và phu quân Vũ Hoan (Orange County CA) 

+ Chị Lưu Ngọc Trinh (Orange County CA) 



Tốn Phí 

$1,600.00 

 

Từ đầu em ước tính khoảng $1,500 cho anh chị từ CA. Hy vọng chỉ tới 1,500 mỹ kim. 

 

$400.00 - Máy bay

- Nhóm 21/22 người

9/20: Flight #UA 275 leave LAX at 8:30 AM arrive JFK at 4:58PM

9/29: Flight #UA 279 leave IAD at 4:45PM arrive LAX at 7:00PM


- Nhóm 5 người (Chị Vũ Thị Qui, Trần Đan, Trần Đào, AC Hậu Hồng)

9/20: Flight # American Airlines 10 Airbus A321 leave LAX at 9:55PM arrive JFK at 6:19AM

9/29: Flight # American Airlines 75 Boing 737 leave IAD at 6:15 PM arrive LAX at 8:57PM

 

$550.00 - Khách sạn (cả thuế ở 3 nơi: New York khoảng $300.00/3 đêm mỗi người, Philadelphia khoảng $190.00/4 đêm + Washington DC $60.00/2 đêm)

 

$350.00 Ăn uống (trung bình 35 Mỹ kim 1 ngày x 10 ngày, trừ 2 ngày tĩnh tâm)

 

$050.00 - Tĩnh tâm (cả tiền ăn và phòng ốc)

 

$250.00 Di chuyển (taxi, subway, bus, mini-van $801.19 một xe cả tuần cho 7 người, chưa tính thuế và bảo hiểm, xăng và parking nếu có)

 

Lệ phí phụ thêm ở New York (thường trên 20 Mỹ kim 1 người) để văo thăm Khu Liên Hiệp Quốc, hay Bảo Tàng Viện ở Ground Zero 911, hoặc đi tầu ra Đảo Nữ Thần Tự Do, tùy chúng ta tự trả. 

 

Riêng vé ra Đảo Nữ Thần Tự Do phải mua trước, từ 65 trở lên được bớt, những ai KHÔNG muốn mua làm ơn cho chúng em biết để đặt mua ngay nhé. Không biết Chị Hoàng Minh và Chị Vũ Qui còn giữ định không nữa chăng? Nếu còn thì phái đoàn đi với quí chị thì sao?

 



HÀNH TRÌNH 

Ngày 1: Chúa Nhật 20/9

Sinh hoạt
: Bay từ các nơi đến Phi Trường JFK NY và từng đợt lấy taxi về khách sạn nghỉ ngơi, dự lễ Chúa Nhật vào lúc 6 giờ chiều ở Saint Malachy Church ở đường 49 gần khách sạn, ăn tối tự túc và đi bộ tới thăm Time Square trong khu vực của khách sạn mình ở.
Khách sạn: ROW NYC

Ngày 2: Thứ Hai 21/9
Sinh hoạt: dự lễ ở Nhà Thờ Holy Cross đường 42 gần khách sạn vào lúc 7:30 sáng, sau đó điểm tâm, thăm Đảo Nữ Thần Tự Do, bữa trưa tự túc, thăm Ground Zero 911, bữa tối tự túc.
Di chuyển: Taxi / Subway
Khách sạn: ROW NYC

Ngày 3: Thứ Ba 22/9
Sinh hoạt: Điểm tâm, thăm Vương Cung Thánh Đường Saint Patrick NY và dự lễ vào lúc 10 giờ 15 sáng, bữa trưa tự túc, thăm Khu Liên Hiệp Quốc, thăm Central Park và Lincoln Square, bữa tối tự túc
Di chuyển: Taxi / Subway
Khách sạn: ROW NYC

Ngày 4: Thứ Tư 23/9

Sinh hoạt
: dự lễ ban sáng ở Nhà Thờ Holy Cross vào lúc 7 giờ 30 sáng, điểm tâm, thuê xe mini-van và cùng nhau lái về Philadelphia, thăm mấy di tích lịch sử Philadelphia như Liberty Bell và Independent Hall (nơi ban hành Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và Hiến Pháp Hoa Kỳ), ghé địa điểm tĩnh tâm quan sát trước, ăn tối tự túc và về khách sạn.
Di chuyển: Mini-Van
Khách sạn: CROWNE PLAZA PHILADELPHIA - BUCKS COUNTY 

Ngày 5: Thứ Năm 24/9

Sinh hoạt
: điểm tâm free tại khách sạn vào lúc 6 giờ 30 sáng, sau đó 7 giờ 30 lái đi Tĩnh Tâm về Lòng Thương Xót Chúa ở Đền Thánh Katherine 1663 Bristol Pike - Bensalem, PA 19020, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bao gồm cả Thánh Lễ cùng 2 bữa trưa và tối.
Di chuyển: Mini-Van
Khách sạn: CROWNE PLAZA PHILADELPHIA - BUCKS COUNTY  

Ngày 6: Thứ Sáu 25/9
Sinh hoạt: điểm tâm free tại khách sạn vào lúc 6 giờ 30 sáng, sau đó 7 giờ 30 lái đi Tĩnh Tâm về Hôn Nhân Gia Đình ở Đền Thánh Katherine 1663 Bristol Pike - Bensalem, PA 19020, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bao gồm cả Thánh Lễ cùng 2 bữa trưa và tối.
Di chuyển: Mini-Van
Khách sạn: CROWNE PLAZA PHILADELPHIA - BUCKS COUNTY 

Ngày 7: Thứ Bảy 26/9

Sinh hoạt
: điểm tâm free tại khách sạn, lễ với cộng đồng CG VN ở Philadelphia tại Hội Trường của một nhà trường có thể chứa 3000 người gần Saint Helen Church 6161 N. 5th St. Philadelphia, PA 19120, ăn trưa do cộng đồng khoản đãi sau lễ, tham quan địa điểm tổ chức Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII - 2015 là Ben Frankin Parkway  Philadelphiabữa tối tự túc, tham dự nghênh đón Đức Thánh Cha, sau đó lắng nghe chứng từ của các gia đình và huấn dụ của ĐTC Phanxicô.
Di chuyển: Mini-Van và đi bộ hay xe bus
Khách sạn: CROWNE PLAZA PHILADELPHIA - BUCKS COUNTY 

Ngày 8: Chúa Nhật 27/9
Sinh hoạt: điểm tâm free tại khách sạn, dọn đồ đi luôn về Washington DC, sau đó tham quan Downtown Philadelphia, nhất là khu vực Ben Frankin Parkway, bữa trưa tự túc, rồi đóng đô ở nguyên một chỗ gần lễ đài bao nhiêu có thể để tham dự lễ 4 giờ chiều bế mạc do ĐTC Phanxicô chủ tế và giảng thuyết.
Di chuyển: Mini-Van và đi bộ hay xe bus, sau lễ bế mạc lái Mini-Van về Maryland (ghé mua đồ ăn tối và ăn trên xe).
Khách sạn: WASHINGTON DC – NATIONAL HARBOR Resort

Ngày 9: Thứ Hai 28/9

Sinh hoạt
: điểm tâm tự túc, rồi thăm Nhà Trắng (sáng) và Capitol Hills (chiều), nếu những ai không có vé vào Nhà Trắng sẽ được em hướng dẫn thăm các Đài Tưởng Niệm Tổng Thống Washington, Tổng Thống Abraham-Lincoln và Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ ở Chiến Trường Việt Nam, lễ 7 giờ tối ở Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA, dùng bữa tối chung với nhóm TĐCTT Virginia sau lễ 7 giờ tối, về condo ngủ đêm.
Khách sạn: WASHINGTON DC – NATIONAL HARBOR Resort

Di chuyển:
 
Mini-Van

Ngày 10: Thứ Ba 29/9

Sinh hoạt
: điểm tâm tự túc, thăm Khu Đại Học Công Giáo ở Thủ Đô Hoa Kỳ ngay trong khuôn viên của Vương Cung Thánh Đường Mẹ Vô Nhiễm và dự lễ vào lúc 12 giờ 10 phút trưa ở đây, bữa trưa tự túc, ghé Trung Tâm Văn Hóa Gioan Phaolô II và sửa soạn ra phi trường trở về sau chuyến Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 10 ngày.
Di chuyển: Mini-Van và máy bay



Thưởng Ngoạn New York


ROW NYC

700 8th Ave. - New York, NY 10036 (between 44th & 45th St.). Tel: (212) 869-3600

3 nights: check in Sun 9/20 check out Wed 9/23;

$1,046.00 per room (add’l city tax may added) for 4 people        

- 2 nights: check in 9/21 check out 9/23; $752.00 per room (chua ke city tax)

 

Khách sạn ROW NY này ở gần Time Square nhưng muốn điểm tâm gọi là "free" thì mỗi phòng phải trả thêm $106.00 cho 3 bữa, nghĩa là 9 Mỹ kim một bữa mỗi người, mà chỉ có 1 miếng bánh pastry và 1 ly juice vậy thôi.

​​


Saint Malachy Church

239 W 49th St, New York, NY 10019 (212) 489-1340
Nơi có lễ 6 giờ chiều Chúa Nhật cho những ai xuống máy báy lúc 4:45 chiều cùng ngày



Time Square NY
 
Broadway, New York City, NY 10036
nơi đón xuân tiêu biểu hằng năm đông nhất và vui nhất Mỹ quốc
chỗ sẽ được ghé đến thưởng ngoạn vào ngay tối Chúa Nhật 20/9/2015



 

The Holy Cross Church

329 West 42nd Street - New York, NY 10036 US - Phone: (212) 246 4732

nơi tham dự Lễ 7:15 sáng Thứ Hai và Thứ Tư - 21 và 23/9/2015




Đảo Nữ Thần Tự Do NY
Statue of Liberty National Monument 
Liberty Island, New York, NY 10004 / (212) 363-3200
thắng cảnh được ghé thưởng ngoạn vào sáng Thứ Hai 21/9/2015




Ground Zero 911 NY 

385 So. End Avenue, St. Joseph's Chapel, New York City, NY
một di tích lịch sử sẽ được ghé viếng thăm vào chiều Thứ Hai 21/9/2015




Saint Patrick Cathedral 

5th Ave, New York, NY 10022 - (212) 753-2261
Nơi kính viếng vào sáng Thứ Ba và dự lễ 10:15 sáng hôm đó





Khu Liên Hiệp Quốc NY

405 E 42nd Street (46th St & 1st Ave) New YorkNY 10017
Nơi sẽ được tham quan vào sáng Thứ Ba 22/9/2015 sau L 10:15 sáng 






Central Park NY
(212) 310-6600
Central Park is located in the heart of New York City
attracting nearly 38 million visitors every year.
thắng cảnh sẽ được ghé thăm vào chiều Thứ Ba 22/9/2015






Lincoln Square NY

Lincoln Square is the name of both a square and the surrounding neighborhood 
within the Upper West Side of the New York City borough of Manhattan
thắng cảnh sẽ được ghé thăm sau Central Park vào tối Thứ Ba 22/9/2015





Liberty Bell Philadelphia

  1.  6th St & Market St, Philadelphia, PA 19106 / (215) 965-2305
  2. Di tích lịch sử sẽ được ghé thăm Chiều Thứ Tư 23/9/2015 từ NY sang PA




  3. ​​

Independent Hall Philadelphia

520 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 / (215) 965-2305
nơi ban hành Bản Tuyên Ngôn Độc Lập & Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, gần Liberty Bell
di tích lịch sử sẽ được ghé thăm chiều Thứ Tư 23/9/2015






Hội Ngộ Philadelphia 


CROWNE PLAZA PHILADELPHIA - BUCKS COUNTY

 4700 Street Rd, Feasterville Trevose Pennsylvania - 19053. Tel: 215-364-2000  

4 nights: check in Wed 9/23 check out Sunday 9/27;

          $693.24 per room (add’l taxes may be added) for 4 people


Nơi sẽ ngủ 4 đêm Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy 23-26/9/2015










Bù lại ở khách sạn New York, vừa đắt đỏ về phòng ngủ vừa điểm tâm "free" kỳ lạ, khách sạn ở Philadelphia này có điểm tâm kiểu full bar (buffet), lại rẻ hơn khách sạn cùng tên cũ (Crowne Plaza ở bên Tiểu Bang New Jersey, sát biên giới Tiểu Bang Pennsylvania), và gần chỗ tĩnh tâm cũng như gần địa điểm Đại Hội Gia Đình hơn khách sạn đã booked trước đó

        

Saint Katherine National Shrine

1663 Bristol Pike - Bensalem, PA 19020
Địa điểm TĐCTT tĩnh tâm 2 ngày Thứ Năm và Thứ Sáu 24-25/9/2015



Tĩnh Tâm Nội Bộ 

 

Thứ Năm 

Cho Tình Yêu Lên Ngôi

 

Sáng

7:30 - Tập trung

8:00 - Kinh Mân Côi 

8:30 - "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3) 

9:30 - Giải lao

9:45 - Hội Thảo: Gia Đình khủng hoảng 

10:45 - GIải lao

11:00 - Sinh hoạt

11:15 - "Hãy làm những gì Người bảo" (Gioan 2:5) 


Chiều

12:15 - Viếng Chúa

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Sinh hoạt

1:45 - Hội Thảo: Gia Đình sống đạo    

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành Lòng Thương Xót Chúa

3:30 - "Hãy đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7) 

4:30 - Giải lao

4:45 - Sinh hoạt

5:00 - Hội Thảo: Gia Đình truyền giáo

6:00 - Giải lao

6:15 - Thánh Lễ

7:00 - Bữa tối

8:00 - Bế mạc 

 

 

Thứ Sáu 

Trọn Lành như Cha Thương Xót

 

Sáng
7:30 - Tập trung  
8:00 - Kinh Mân Côi 
8:30 - Đề tài 1: "Thiên Chúa là tình yêu... đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:16-19)
9:30 - Giải lao 
9:45 - Sinh hoạt
10:00 - Đề tài 2: 
“Thiên Chúa đã yêu nhân loại đến ban Con Một của Ngài..." (Gioan 3:13-18)
11:00 - GIải lao
11:15 - Đề tài 3: “Thiên Chúa đã không dung tha cho Con Một của Ngài..." (Roma 8:32-39)

Chiều

12:15 - Viếng Chúa
12:30 - Bữa trưa
1:30 - Sinh hoạt 
1:45 - Hội thảo: "Người Cha thương xót hai con" (Luca 15:11-32)
2:45 - Giải lao
3:00 - Cử hành Lòng Thương Xót Chúa
3:30 - Đề tài 4: “Thiên Chúa thực hiện mọi sự cho thiện ích của những ai được Ngài ấn định..." (Roma 8:28-31) 
4:30 - Giải lao
4:45 - Đề tài 5: “Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài ở chỗ khi chúng ta còn là tội nhân..." (Roma 5:6-11)
5:30 - Giải lao
5:45 - Tâm sự kết khóa
6:30 - Thánh Lễ

7:00 - Bữa tối 

8:00 - Bế mạc




Saint Helene Church

6161 N. 5th St. Philadelphia, PA 19120
Chỗ CĐ CG VN dự định Dâng Lễ và tiệc mừng sáng Thứ Bảy 26/9/2015


​​

Cardinal Dougherty High School

6301 North 2nd Street - PhiladelphiaPennsylvania19120
nếu cần sẽ sử dụng hội trường của Trường Trung Học này,
nơi có thể chứa 3000 người 





Ben Frankin Parkway 

2600 Benjamin Franklin Pkwy - PhiladelphiaPA 19130-2302
Chỗ ĐTC Phanxicô gặp Các Gia Đình tối Thứ Bảy 26/9 và Lễ Bế Mạc Chúa Nhật 27/9





Thưởng Ngoạn Thủ Đô Washington DC


  
WASHINGTON DC – NATIONAL HARBOR RESORT
            
250 Mariner Passage, National HarborMaryland Washington DC 

- 2 nights: check in 9/27; check out 9/29

   2 Condominium Units; each with 4 bedrooms; sleep 12 peoples in each unit;

$720.00 per unit; estimate an average of $60.00 per person

            1 Condominium unit: with 3 bedrooms; sleep 10 peoples

                   $600,00 per unit; estimate $60.00 per person.

nơi sẽ ngủ qua 2 đêm cuối cùng 28-29/9/2015





White House DC (Dinh Tổng Thống HK) 

1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500 / (202) 456-1111

Cơ sở trung ương ngành hành pháp sẽ được ghé thăm sáng Thứ Hai 28/9/2015



Đằng Trước

​​Đằng Sau

Abraham Lincoln Memorial DC

2 Lincoln Memorial Cir NW, Washington, DC 20037 / (202) 426-6841

Đài Tưởng Niệm Tổng Thông Abraham Lincoln, 
nơi nh
ững ai không vào Nhà Trắng sẽ ghé thăm sáng Thứ Hai 28/9/2015






​​

Washington Monument DC

215th St NW, Washington, DC 20007 / (202) 426-6841
 Đài Tưởng Niệm Tổng Thông Washington, 
nơi những ai không vào Nhà Trắng sẽ ghé thăm sáng Thứ Hai 28/9/2015 




Vietnam Memorial DC

5 Henry Bacon Dr NW, Washington, DC / (202) 426-6841
Bức Tường Ghi Danh Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh HK bỏ mình ở chiến trường VN
nơi những ai không vào Nhà Trắng sẽ được ghé thăm vào sáng Thứ Hai 28/9/2015



Tòa Nhà Quốc Hội DC

Capitol Hill, Washington, DC
Cơ Quan Lập Pháp HK sẽ được ghé thăm vào chiều Thứ Hai 28/9/2015






Vương Cung Thánh Đường / Đền Thờ Mẹ Vô Nhiễm DC

400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017 / (202) 526-8300
nơi sẽ đến kính viếng và dự lễ 12 giờ trưa Thứ Ba 29/8/2015







(​Nguyện đường Đức Mẹ Lavang VN ở dưới hầm Đền Thờ Mẹ Vô Nhiễm)


Trung Tâm Văn Hóa Gioan Phaolô II DC

3900 Harewood Rd NE, Washington, DC 20017 / (202) 635-5400
nơi sẽ ghé thăm sau Đền Thờ Mẹ Vô Nhiễm và trước khi hoàn tất Hành Trình Miền ĐBHK
để tạ ơn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bảo trợ và đồng hành với Nhóm TĐCTT,
như ngài đã giúp chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 24/4-5/5/2014 mọi sự tốt đẹp!





Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị đã âm thầm nhúng tay vào việc bất ngờ tìm thấy khách sạn Crowne Plaza Philadelphia - Bucks County ở Philadelphia (trong thời điểm không ở đâu còn chỗ): vừa rẻ hơn, vừa gần hơn, vừa đủ chỗ hơn cho mọi anh chị em ở cùng một chỗ (bao gồm cả nhóm New York trước kia không có), ngoài lòng mong ước, tiếp tục bảo trợ và đồng hành với chúng con, như ngài đã thực hiện trong cuộc Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày 24/4 - 5/5/2014. Amen.


26/8/2015
TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL