TÌNH HÌNH THỜI CUỘC 2015

Lại động đất lớn ở Nepal, ít nhất hơn 20 người thiệt mạng

mediaSankhu- Nepal sau hai trận động đất ngày 25/04 và 12/05/2012.Reuters

Vào lúc 12 giờ 30 ngày 12/05/2015, Nepal lại phải đối mặt với một trận động đất ở cường độ 7,4 trên nấc thang Richter. Bộ Nội vụ thông báo có ít 24 người chết. Tâm chấn được xác định cách thủ đô Katmandou khoảng 80 cây số về phía đông, gần biên giới với Tây Tạng.

Độ rung lan tới tận New Delhi và Dacca. Hơn một chục đợt dư chấn đã được ghi nhận, và có lúc lên tới hơn 6 độ Richter. Quận Sindhupalchow ở phía đông thủ đô Nepal thông báo 5 người thiệt mạng. Đây cũng là nơi có số nạn nhân cao nhất nước trong trận động đất ngày 25/04/2015. Chính quyền thành phố Katmandou thông báo ít nhất ba người chết sáng nay. Hơn hai tuần sau đợt thiên tai lần trước, nhà cửa và nhiều công trình xây dựng bị lung lay. Động đất trưa nay gây hoảng loạn cho người dân ở Katmandou.

Không chỉ ở Nepal, mà theo AFP Ấn Độ cũng đã thông báo có ít nhất 5 người thiệt mạng. Tây Tạng trước mắt cho biết có một người tử vong. Các giới chức Nepal và các quốc gia trong vùng sẽ bổ sung thêm thông tin về vụ động đất trưa nay trong những giờ sắp tới.

Trận động đất hôm 25/04/2015 ở cường độ 7,8 trên nấc thang Richter làm hơn 8.000 người thiệt mạng và gần 18.000 người bị thương. Nhiều công trình lịch sử, di tích cổ của Nepal bị hư hại. Các hoạt động leo núi trong khu vực Himalaya bị gián đoạn.

Động đất tại Nepal, gần 900 người chết

mediaTìm kiếm nạn nhân tại một điểm bị động đất ở thủ đô Kathmandu, Nepal ngày 25/04/2015.REUTERS/Navesh Chitrakar

Một trận động đất dữ dội, với cường độ 7,9, đã làm rung chuyển Nepal hôm nay, với những chấn động lan đến tận một số vùng miền Bắc Ấn Độ và Bangladesh, thậm chí đến thủ đô New Delhi. Theo thống kê mới nhất, gần 900 người chết trong trận động đất này.

Trận động đất, mà Viện địa vật lý Mỹ ( USGS) đo được cường độ là 7,9 trên thang địa chấn kế Richter, xảy ra tại một nơi nằm cách thủ đô Katmandou 81 km về phía Tây Bắc và đã làm sụp đổ tòa tháp lịch sử Dharhara ở thủ đô Katmandou. Trận động đất cũng đã gây nhiều thiệt hại cho dân bay quốc tế Katmandou, khiến sân bay này phải đóng cửa.

Về thiệt hại nhân mạng, theo cảnh sát Nepal, đến hiện nay, số nạn nhân của trận động đất đã lên tới 876 người, tính trên toàn quốc.

Chấn động của trận động đất hôm nay tại Nepal lan đến nhiều vùng ở miền Bắc Ấn Độ, đến tận thủ đô New Delhi, cũng như lan đến nhiều vùng của Bangladesh, trong đó có thủ đô Dacca.

Vào năm 2011, một trận động đất với cường độ 6,9 cũng đã từng xảy ra tại vùng Đông Bắc Ấn Độ và cũng đã làm rung chuyển Nepal, khiến 110 người thiệt mạng.

 

Anh Vũ
mediaCảnh đổ nát sau thiên tai, động đất hôm 25/04/2015.REUTERS/IFRC/Palani Mohan

Thủ tướng Nepal Sushil Koirala lo ngại số nạn nhân thiệt mạng sau trận động đất ngày 25/04/2015 có thể sẽ lên tới 10 nghìn người. Các cuộc tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp tục, trong khi dân chúng trong vùng bị nạn bắt đầu phẫn nộ về phản ứng chậm trễ của chính quyền trước thảm họa.

Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa cứ tăng gấp bội mỗi ngày. Theo con số mới nhất do bộ Nội vụ Nepal thông báo sáng ngày 28/04/2015, đã có 4349 người chết và 7000 người bị thương trong trận động đất tại vùng Katmandou vào cuối tuần trước.

Thủ tướng Nepal, Sushil Koirala cho biết : « Thống kê về thiệt hại nhân mạng có thể sẽ lên tới 10 nghìn người chết bởi vì chúng tôi vẫn còn chưa nhận được hết thông tin từ các khu làng hẻo lánh ». Liên Hiệp Quốc thông báo có 8 triệu người Nepal bị ảnh hưởng trong trận thiên tai, trong đó có 1,4 triệu người đang cần được cứu trợ thực phẩm.

Tại thủ đô Katmandou, rất đông người dân với bàn tay trần, xẻng cuốc thô sơ tự đào bới tìm kiếm các nạn nhân, người thân của mình trong các đống đổ nát mà không đợi lực lượng cứu hộ can thiệp.

Đêm thứ ba liên tục, rất đông người dân Katmandou phải ngủ ngoài trời trên vỉa hè, công viên hoặc trong các lều tạm vì nhà cửa của họ đã bị san bằng. Các bệnh viện vẫn trong tình trạng quá tải.

Hàng cứu trợ đến chậm khiến người dân phẫn nộ, chỉ trích chính phủ đã không xử lý được khủng hoảng. Ở các vùng thôn quê hẻo lánh tình trạng còn tồi tệ hơn khi các trục đường giao thông và liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn khiến các nạn nhân bên trong vùng bị nạn không nhận được cứu trợ nào từ bên ngoài.

Quốc tế tiếp tục được huy động giúp đỡ Nepal. Sau Ấn Độ, Trung Quốc, những nước đầu tiên cử đội cứu hộ đến Katmandou. Hoa Kỳ thông báo nâng viện trợ cho Nepal lên 10 triệu đô la.

Trong khi đó hôm qua, bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan cho biết do sức ép của Trung Quốc, chính phủ Nepal vào phút chót đã từ chối nhận trợ giúp của Đài Bắc. Đài Loan định cử một nhóm cứu hộ 20 nhân viên đến Katmandou. Tuy nhiên chính quyền Đài Loan vẫn hứa viện trợ nhân đạo cho Nepal 300 nghìn đô la Mỹ.

Hai máy bay vận tải C-17 của quân đội Mỹ chở các nhân viên cứu hộ và thiết bị đã cất cánh tới Nepal. Úc cũng đã đưa một máy bay C-17 chở các vật dụng thiết yếu cứu trợ nạn nhân động đất.