SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

NGÀY THÁNH THỂ VIII: 8-11/6/2017

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - chụp hình và dẫn giải

 

 

Ngày Thánh Thể VIII - 2017, thời điểm mừng kỷ niệm bách chu niên Năm Thánh Mẫu Fatima (1917 - 2017), bầu trời nắng đẹp hầu như hoàn toàn khác hẳn với Ngày Thánh Thể VII - 2016 Năm Thánh Thương Xót mưa gió lầy lội. Tuy nhiên, bất chấp thời tiết đẹp xấu, Ngày Thánh Thể vẫn được cử hành một cách hết sức trang trọng, tốt đẹp và đông đảo. Và đặc biệt ở Ngày Thánh Thể không có mục văn nghệ thuê mướn các ca sĩ tới giúp vui kể từ 3 năm nay. Bởi kinh nghiệm của những năm trước đó cho thấy mục văn nghệ kéo dài 2 tiếng này bị ế, phải kêu gọi lắm mới có người ra tham dự...

Nhận xét chung, nếu xét về lượng người tham dự thì: 1) lực lượng của chính Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm là nơi tổ chức Ngày Thánh Thể đông hơn năm ngoái khoảng 1/3 - năm nay với 20 cha thày; 2) quí cha đồng tế cũng đông hơn năm ngoái, nếu căn cứ vào Thánh Lễ Đại Trào Tối Thứ Sáu, lên tới 22 vị linh mục và 1 giám mục, con số chưa từng có, trong khi Lễ Đại Trào Tối Thứ Bảy chỉ còn 11 vị và 1 giám mục; 3) giáo dân cũng tăng hơn, căn cứ vào quan sát đầy cả 2 hội trường vào các buổi thuyết giảng trong ngày Thứ Bảy, cũng như căn cứ vào số 4 ngàn Bánh Lễ cho Lễ Đại Trào Thứ Bảy, và số thu được từ quán ăn trong ba ngày từ Thứ Năm đến Thứ Bảy lên tới 7 ngàn người (đi về).

Về cơ sở thì từ Ngày Thánh Thể VII - 2016 đến Ngày Thánh Thể VIII - 2017 không phát triển nhiều bằng từ Ngày Thánh Thể VI - 2015 đến Ngày Thánh Thể VII - 2016. Trong khi từ Ngày Thánh Thể VI - 2015 đến Ngày Thánh Thể VII - 2016 cơ sở mọc lên thêm bao gồm Nhà Thánh Thể và Hội Trường Hai cùng sân xi măng góc Hội Trường I và Quán Ăn, thì từ Ngày Thánh Thể VII - 2016 đến Ngày Thánh Thể VIII - 2017 chỉ thêm được nền xi măng cho quán ăn và mở đường vào Hội Trường II, cùng nới rộng Đường Kiệu Thánh Thể.

Ở đây, tường trình viên tự nguyện này chỉ muốn phổ biến những cảnh sắc của Ngày Thánh Thể VIII - 2017, bao gồm cơ sở của chính Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (1), Trang Hoàng của Ngày Thánh Thể (2), và Cuộc Cung Nghinh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế. Ngoài ra, những sinh hoạt của Ngày Thánh Thể VIII, như các buổi thuyết giảng về Thánh Thể, Thánh Lễ đại trào các buổi tối, Giờ Chầu Thánh Thể hai đêm Thứ Năm và Thứ Sáu, và cuộc rước Kiệu Thánh Thể sau Lễ Đại Trào... là những gì quen thuộc đã được tường trình như ở Ngày Thánh Thể VII - 2016. Xin xem lại ở cái link cuối.

 

 1- Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm 

Mặt tiền của khu vực Đan Viện quay về hướng Tây Bắc

Cánh đồng cỏ để nuôi đàn bò cả 20 chục con của Đan Viện

Khu vực công nghệ bao gồm các thứ máy móc và kỹ thuật làm vườn và canh tác

Linh đạo của Dòng Biển Đức là Cầu Nguyện và Lao Động / Ora et Labora, nếu cầu nguyện bằng các giờ Kinh Phụng Vụ của Giáo Hội kèm theo việc chiêm niệm trong ngày thì lao động bằng việc làm vườn hay chăn nuôi

Nằm gần giẫy nhà ở trong khu vực của Đan Viện

Đằng sau khu vực Đan Viện quay lưng về hướng Tây Nam là khu vực của Ngày Thánh Thể

Chặng Thánh Thể thứ III ngay sau lưng Đan Viện về đêm, ngời sáng suốt đêm như chính Nhà Thánh Thể, trong khi các nơi chỉ mờ sáng trong đêm

Khu vực Ngày Thánh Thể về đêm nhìn từ khu vực Đan Viện

Khu cấm trại ở ngay bên ngoài khu vực của Đan Viện, ban ngày cũng như về đêm

Con đường kiêm cái cầu từ khu vực Đan Viện sang khu vực Ngày Thánh Thể

Tòa Nhà của Thánh Giuse đối diện với hồ nước bên trái của con đường từ khu vực của Đan Viện tiến sang khu vực của Ngày Thánh Thể

Từ bên Khu Vực Ngày Thánh Thể nhìn về khu vực của Đan Viện

Thế nhưng, cổng chính và con đường chính dẫn khách hành hương vào khu vực Ngày Thánh Thể từ một lối khác, bắt đầu mở từ NTT VI - 2015

 

2- Ngày Thánh Thể

 

Có thể từ cổng của Đan Viện là lối vào trước kia nhưng phải quẹo sang lối vào chính xa hơn 1/4 dặm

Phía bên kia đường đối diện với lối vào khu vực của Ngày Thánh Thể

Con đường sát với lối vào Đan Viện lẫn Ngày Thánh Thể, một diện tích bao rộng gần 300 mẫu tây ở Kerens TX

Khu mặt bằng sát đường lộ này, theo dự tính, sẽ là nơi cử hành các Thánh Lễ Đại Trào và Kiệu Thánh Thể

Con đường đất tạm trải đá 2/5 dặm từ ngoài đường chính vào khu vực Ngày Thánh Thể

Đồng cỏ khô cằn ở hai bên con đường dẫn vào Khu Vực Ngày Thánh Thể

Khúc quẹo cuối đường vào chính khu vực Ngày Thánh Thể với bãi đậu xe rộng rãi

Ngày Thánh Thể VIII - 2017 chỉ bị mưa vào buổi sáng kéo dài cho tới sau trưa Thứ Sáu, nên đất hơi bị lầy

Bãi đậu xe từ bên trong khu vực Ngày Thánh Thể nhìn ra và parking cũng gần ngõ tắt vào Hội Trường 2

Ngày Thánh Thể thuê 12 chiếc xe golfs lớn nhỏ: 5 chiếc chở khách, 1 cho ban tổ chức, 1 cho ban ẩm thực,

2 cho ban âm thanh, 2 cho ban vệ sinh và 1 cho ban an ninh (ngoài 2 chiếc chính của nhân viên an ninh)

Từ ngõ rẽ vào khu vực Ngày Thánh Thể đầu tiên là giẫy nhà kho chứa các đồ của Ngày Thánh Thể

Ở góc gần nhà kho và lều quán ăn là chỗ đậu xe kiêm chỗ nghỉ qua đêm của một số phục vụ viên

Lều kỷ vật trên sân xi măng giữa parking và lều quán ăn cho những hội đoàn hay dòng tu muốn đến gây qũi

Phòng Vệ Sinh (kiêm phòng tắm) I và Trạm Y Tế bên cạnh Hội Trường I

Đài Thánh Biển Đức quay lưng về Lễ Đài và bên kia lối đi của Hội Trường 1

Vườn Hòa Giải gần Đài Thánh Biển Đức

Hội Trường II

Kỳ đài ở khoảng gần parking giữa hai Hội Trường

ngõ tắt rẽ trái từ con đường dẫn vào Khu Vực Ngày Thánh Thể để đến Hội Trường II hay vào parking gần đó

Hai giẫy nhà mobile home gần Hội Trường II, có từ Ngày Thánh Thể IV - 2013, giành cho khách tĩnh tâm trong năm hay cho các phục vụ viên của Ngày Thánh Thể

 

Các khu vực cấm trại hay picnic hoặc bách bộ

Ngã ba Đường Thánh Giá cho chiều Thứ Sáu ngắn hơn và Đường Kiệu Thánh Thể tối Thứ Bảy bao rộng hơn

Tòa Nhà của Đức Mẹ ở bên kia hồ nước, bên chặng Đường Thánh Giá,

đối diện với Tòa Nhà Thánh Giuse, bên đường từ Đan Viện qua khu vực Ngày Thánh Thể

Nhà Thánh Thể về đêm, nơi Chầu Chúa chung từ 11 đến 12 giờ đêm, và chầu riêng từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Ban ngày luôn có người chầu Chúa. Chỉ có Nhà Thánh Thể mới sáng ngời về đêm trong khi các nơi âm u

Nhà Thánh Thể có từ Ngày Thánh Thể VII - 2016, thay cho Lều Thánh Thể từ Ngày Thánh Thể I - 2010

Lối tắt từ Nhà Thánh Thể sang Chư Thánh Điện

Cặp Chư Thánh Điện (2012) và Nhà Thánh Thể (2016) bên nhau

Từ Nhà Thánh Thể nhìn ra Lễ Đài

 

Bên trong Hội Trường 1, phía Nhà Thánh Thể và Chư Thánh Điện là khu Gift Shop

Bên ngoài Hội Trường 1, góc gần Lều Quán Án, là bàn xin khấn và bán áo thun Ngày Thánh Thể

 

 

3- Cuộc Cung Nghinh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế.

(Sau Lễ Đại Trào Tối Thứ Sáu ngày 9/6/2017)

Đức Cha Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ, vị đã đến với Ngày Thánh Thể 2 lần V - 2014 và VIII - 2017

Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu, giám Mục Phụ Tá TGP Toronto Canada 2015-2016,

Đức Cha Vũ Văn Thiên, Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng cũng 2 lần, 2011 và 2013.

Giờ Đền Tạ Mẫu Tâm vào 4 giờ chiều Thứ Bảy.

Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế từ Nhà Thánh Thể được mang sang Hội Trường I, và lá cờ VN được đặt ở dưới chân tượng như dâng VN cho Mẹ

Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nửa tiếng đầu về ý nghĩa, giá trị và tầm quan trọng việc Đền Tạ Mẫu Tâm theo Fatima, và 1 tiếng sau là Đền Tạ Mẫu Tâm, con cái Mẹ tiến lên gần Mẹ hơn để cầu nguyện và để chụp hình Mẹ hay chụp hình với Mẹ.

Tường trình viên hướng dẫn và điều hành giờ Đền Tạ Mẫu Tâm trong chiếc áo polo-shirt có hình cờ Việt Nam và Mẹ Fatima với Mẫu Tâm hướng về bản đồ Việt Nam và logo Giáo Hội Việt Nam, chiếc áo đã được tường trình viên cùng với phái đoàn hành hương Tông Đồ Chúa Tình Thương 58 người đồng phục mặc vào chính ngày 13/5/2017 ở Trung Tâm Linh Địa Thánh Mẫu Fatima trong Thánh Lễ Đại Trào do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tế.

Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima: 11-13/5/2017

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

(xin xem lại các sinh hoạt khác của Ngày Thánh Thể ở cái link sau đây)

 Ngày Thánh Thể VII - 2016