TÌNH HÌNH THỜI CUỘC 2016

 

Bầu cử Mỹ: Bộ máy tuyên truyền Trung Quốc "vớ bở"

Mai Vân
mediaCuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ, Donald Trump và Hillary Clinton tối 09/10/2016.REUTERS

Cuộc tranh cử tổng thống rất dữ dội ở Mỹ là một « món quà » không cầu mà được cho bộ máy tuyên truyền bài Mỹ của Trung Quốc. Trên đây là nhận định của hãng tin Pháp AFP ngày 04/11/2016, trích dẫn báo giới Trung Quốc.

Theo AFP, khi cuộc vận động tranh cử tại Mỹ mở màn, các nhà báo Trung Quốc đã nhận được chỉ thị chính thức là phải viết những bài tiêu cực về nền chính trị Mỹ. Khi vòng bầu cử sơ bộ khai diễn, một phóng viên Trung Quốc xin ẩn danh đã không che giấu với hãng tin Pháp nỗi lo ngại không tìm được đủ đề tài để chỉ trích, để nói xấu chế độ Mỹ.

Thế nhưng nỗi lo ngại này rốt cuộc đã không có cơ sở, vì ngay cả những ai hết sức bênh Mỹ cũng phải công nhận là cuộc đọ sức giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump đã bộc lộ những khía cạnh xấu xa nhất của đời sống chính trị Hoa Kỳ.

AFP nhắc lại nhận định của Tân Hoa Xã tuần qua: « số vụ tai tiếng không đếm xuể, các tin đồn, các giả thuyết âm mưu, những điều thô tục được tung ra đã khiến cho người ta không thể nào làm ngơ trước cuộc bầu cử Mỹ ».

Trang mạng của Nhân Dân Nhật Báo đã đánh giá là loạt tranh luận truyền hình giữa hai ứng viên cho thấy « sự suy đồi rõ ràng » của hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Còn tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm 03/11 nhìn thấy : « dù ai thắng cử đi nữa, ký ức (xấu) về cuộc bầu cử này sẽ không bao giờ phai ».

Theo hãng tin Pháp, Hoa Kỳ từ bao năm qua đã trở thành mục tiêu ưa chuộng để hệ thống tuyên truyền của Trung Quốc bêu xấu. Từ lúc ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012, giọng điệu bài phương Tây càng được đẩy mạnh.

Nói xấu Mỹ: Bậc thầy tuyên truyền Trung Quốc còn thua xa Donald Trump

AFP cũng mỉa mai : Chắc chắn là những bậc thầy trong ngành tuyên truyền của Trung Quốc cũng không tài nào ngờ được công việc của họ sẽ được một ứng viên tổng thống Mỹ làm hộ.

Các phát biểu cay độc của Donald Trump về hệ thống chính trị « gian lận » của Mỹ với các phương tiện truyền thông thiên vị, dễ mua chuộc xem qua không khác gì những lời lẽ của Hoàn Cầu Thời Báo vốn đã chỉ trích vào tháng qua lối đưa tin thiên vị Hillary Clinton của truyền thông Mỹ.

Theo Hoàn Cầu Thời Báo : « Vấn đề thiên vị đã được thấy rõ từ lâu nơi truyền thông Mỹ, nhưng đã nổi bật với cuộc bầu cử tổng thống năm nay. » Đối với Hoàn Cầu Thời Báo sự thiên vị này đã từng được thấy đối với Trung Quốc, báo chí phương Tây đã « nói không ngơi nghỉ về giới đối lập nhưng bỏ qua tiến bộ của Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ».

Tuy nhiên AFP trích dẫn chuyên gia về truyền thông Trung Quốc, Jeremy Goldkorn, các lãnh đạo bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đang đứng trước một bài toán khó khăn, là vì « cho dù một trong các ứng viên là một tên hề , thì ngay cả một người dân Trung Quốc bình thường cũng nhận ra rằng công dân Mỹ đã có thể tham gia một cách đáng khâm phục vào công việc của đất nước họ », điều mà công dân Trung Quốc không được hưởng.

Còn trong giới quan sát Trung Quốc về bầu cử Mỹ, hãng tin Pháp không thấy có đồng thuận về khả năng ứng viên nào sẽ dễ chơi với Bắc Kinh hơn một khi đắc cử.

Khi nhìn lại quá trình làm ngoại trưởng của bà Hillary Clinton, người ta thấy là bà khá gay gắt với Trung Quốc trên vấn đề nhân quyền. Còn Donald Trump bị xem là theo khuynh hướng bảo hộ mậu dịch, không có lợi cho kinh tế Trung Quốc.

Trả lời AFP, ông Hứa Thiết Binh (Xu Tiebing), chuyên gia về các vấn đề quốc tế ở Đại Học Truyền Thông, Bắc Kinh, đánh giá là « đối với Trung Quốc, người nào cũng có mặt lợi và hại. » Hillary Clinton, theo ông, là một « nhân vật chính trị truyền thống, có thể dự đoán được, trong lúc Donald Trump khó lường hơn ».

Nhưng theo chuyên gia Trung Quốc này, điều chắc chắn là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã bị mất rất nhiều uy tín.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20161106-bau-cu-my-bo-may-tuyen-truyen-trung-quoc-%C2%AB-vo-bo-%C2%BB