GIA ĐÌNH TẬN HIẾN CRM MIỀN TÂY HOA KỲ

KHÓA TĨNH HUẤN 53 HK 5-8/7/2018

tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California

 

THỨ NĂM - NGÀY YÊU THƯƠNG

Sửa soạn

Nhập cuộc

Dẫn nhập

Bữa tối

Khai mạc

Thánh Lễ

Kiệu Thánh Thể

 

 

Sửa soạn

Các Phòng Ngủ được sửa soạn từ Thứ Hai mùng 2/7/2018

Phòng 13 nam làm bếp (Anh Bính phó miền vùng LA, Anh Thủ vùng SB và Anh Lê Tư vùng LA)

Phòng 44 nữ làm bếp (Chị Nhờ vùng LA, Chị Mừng và Chị Hoanh vùng SB và Chị Dung vùng OC)

Phòng 5Phòng Chầu để viếng Thánh Thể hay cầu nguyện riêng trong ngày hay trong đêm

Phòng 20: 21 giường (Vùng Orange 31 nữ)

Phòng 21: 18 giường (Vùng Orange 31 nữ - cả hai phòng còn dư 8 giường)

Phòng 22-23: 4 giường (Vùng LA 4 nữ - vừa đủ)

Phòng 24-25: 26 giường (23 Nam - dư 3 giường)

Phòng 26: 23 giường (Vùng San Jose 43 nữ)

Phòng 27: 20 giường (Vùng San Jose 43 nữ - cả hai phòng vừa đủ)

Phòng 28: 19 giường (Vùng Sacramento 11 nữ - và Vùng San Bernardino 8 nữ)

 

Phòng Chầu có Thánh Thể để anh chị em có thể tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể ban đêm hay sáng sớm

Nguyện đường là nơi sinh hoạt giảng huấn và phụng vụ

Phòng ăn bao gồm cả sân khấu để làm văn nghệ tối Thứ Sáu, và trên sân khấu có tấm ảnh GĐTH CRM dịp Đại Hội lần đầu tiên 6/2012 ở Trụ Sở Chi Dòng Carthage Missouri

 

Nhập cuộc

Phái đoàn xe đò Hoa Phát Vùng San Jose 49/52 anh chị em

Phái đoàn xe van 15 chỗ của Vùng Sacramento chở 12/17 anh chị em

 

Dẫn nhập

 

Sau 45 phút dẫn nhập của em để chào mừng quí anh chị em từ 5/6 vùng thuộc Miền Tây Hoa Kỳ và dượt qua chương trình tĩnh huấn là 15 phút ôn hát

Bài Hiệu Ca trên đây vẫn được anh chị em GĐTH Miền Tây hát lên mỗi lần dẫn nhập như lúc này ở các Khóa Tĩnh Huấn trước đây

 

Cuốn sách hát dầy 264 trang của GĐTH CRM đã sử dụng 2 năm từ khi tĩnh tâm ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con 2017 được phổ biến cho quí anh chị em nào cần với giá 5 MK 1 cuốn

 

Bữa tối

 

Anh Trần Quốc Toản, phó bề trên Chi Dòng kiêm huấn viên tận hiến của Khóa Tĩnh Huấn, làm phép của ăn cho bữa tối khai mạc

Các cha đứng ở dưới bếp dùng bữa tối vì thiếu chỗ, nên ngay sau bữa tối đã phải kê thêm 3 bàn nữa mới đủ cho gần 150 người (bao gồm cả 9 cha)

 

Khai mạc

 

Anh Đặng Minh Trân, đặc trách GĐTH CRM, nhiệm kỳ 2014-2018, khai mạc Khóa Tĩnh Huấn 53 HK

 

Thánh Lễ

 

Lễ khai mạc tối Thứ Năm Kính Chúa Thánh Thần: Chủ tế Cha Đăng Minh Trân

Đầu lễ, Cha Đinh Viết Luận, giám đốc Đền Thánh ngỏ lời chào GĐTH CRM tham duụ Khóa Tĩnh Huấn 53 HK

Cha Phạm Ngọc Bích giảng về vấn đề yêu, và nàng lão thành này khi được hỏi có dám hôn cha hay chăng - dám!

 

Kiệu Thánh Thể

 

Sau Phép Lành Thánh Thể ở Nguyện Đường Đền Thánh, Thánh Thể trong Mặt Nhật được rước đến Phòng Chầu ở trên khu phòng ngủ, để ở giữa và gần GĐTH CRM Tĩnh Huấn

"Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần... làm Vua Đất Việt muôn đời"

"Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám nước non điêu tàn..."

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-07-09 21:10 GMT-07:00
Subject: GĐTH CRM Miền Tây HK - KHóa Tĩnh Huấn 53 HK - Thứ Năm
To: cmc-gdthdc@googlegroups.com
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí Anh Chị GĐTH CRM Miền Tây Hoa Kỳ rất thân mến, 

Tạ ơn Chúa Mẹ đã ban cho chúng ta những giây phút tĩnh huấn 4 ngày (5-8/7/2018) cuối tuần nóng đến 115 độ vừa qua đầy ân tình thánh tuyệt vời! 

Một lần nữa chúng em xin cám ơn quí anh linh mục của Chi Dòng CRMAnh Đặng Minh Trân Đặc Trách GĐTH CRM (2018-2018), Anh Giám Tỉnh Vũ Minh Nhiên (2010-2018) nguyên Đặc Trách GĐTH CRM; Anh Trần Quốc Toản, đương kim phó bề trên Chi Dòng và mới được bầu làm Giám Tỉnh Chi Dòng (2018-2022); Anh Nguyễn Hải Dương, Giám Đốc Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Fort Worth TX; Anh Âu Quốc Thanh, Giám Tập Chi Dòng, và Anh Phạm Ngọc Bích.  Các anh quả thực đã đóng vai trò như thành phần phục vụ tiệc cưới Cana trong việc đổ đầy các chum bản thân của chúng em, để nhờ tận hiến cho Mẹ, Chúa Giêsu là Quả Phúc của lòng Mẹ biến hóa những lời giảng huấn của quí anh, như nước đổ đầy từng chum nước chúng em, thành thứ rượu ngon hơn trước.  

Em cũng xin cám ơn quí anh chị trong Ban Phục Vụ Miền (Anh Phó Miền Khổng Xuân Bính, Anh Thư Ký Đinh Tiến Đạt, Chị Bùi Thúy Nga thay Chị Thủ Quĩ Ngô Trinh tuy vắng mặt nhưng cũng đã lo chu toàn bổn phận của mình qua các anh chị thay thế), và quí anh chị Trưởng Vùng: Anh Phan Bội Châu Vùng San JoseChị Vũ Thị Tuyết Vùng Sacramento (Chị Nguyễn Bạch Mai thay chị Tuyết phục vụ vùng mình trong khóa tĩnh huấn), Chị Nguyễn Helen Tuyết Vùng Orange, Anh Hồ Thông Vùng San Bernardino, và Anh Khổng Xuân Chính Vùng Los Angeles, đã tích cực cộng tác, hoàn toàn vì Chúa và cho lợi ích thiêng liêng của nhau, bất chấp mọi hy sinh vất vả. 

Em xin cám ơn các ban ngành phục vụ khóa tĩnh huấn năm nay: Trưởng Ban Nội Thiện - Chị Vũ Thị Nhờ Vùng Los Angeles cùng ban nội thiện full time (Anh Khổng Xuân Bính Phó Miền, Anh Nguyễn Thế Thủ và Nguyễn Thị Mừng và Chị Chu Thị Hoanh Vùng San Bernardino, Anh Lê Tư Vùng Los Angeles, và Chị Đoàn Thị Công Dung Vùng Orange); Trưởng Ban Thánh Ca - Anh Nguyễn Ngọc Thuyết Đại Diện Vùng Sacramento; Trưởng Ban Văn Nghệ - Anh Phan Bội Châu Đại Diện Vùng San Jose; Trưởng Ban Phụng Vụ - Anh Hồ Thông Đại Diện Vùng San Bernardino cùng với Anh Nguyễn Văn Tân kiêm cung thánh, ba anh thường trực giúp lễ và giúp chầu là Anh Mai Văn ĐạoAnh Bùi Xuân Lộc, Anh Vũ Viết Hội,  Anh Nguyễn Nguyên, chủ tịch Cộng Đoàn Đền Thánh; Trưởng Ban Sinh Hoạt - Chị Tuyết Helen Đại Diện Vùng Orange; AC Nguyễn Thánh Thưởng và Mai Thúy Nga lo phục vụ nước uống thay hai anh Nguyễn Sơn Tâm và Anh Đào Văn Hớn; Ban Vệ Sinh được chia cho các vùng luân phiên theo từng nửa ngày, trong đó Vùng San Jose đã làm thêm phòng ăn sau bữa tối Thứ Bảy, và Vùng San Bernardino sau bế mạc, cách riêng AC Thông trưởng Vùng San Bernardino cùng Chị Lộc phu nhân đã giúp từ lúc đầu sửa soạn phòng ốc trước khóa cho tới khi thu dọn phòng ốc kết khóa. Xin cám ơn những góp phần thực phẩm, nhất là từ Ông Cố Đặng Thanh Sơn Vùng Orange, chủ nhân hệ thống Franchise Thanh Sơn Tofu là thân phụ của anh Đặng Minh Trân 

Em xin cám ơn quí anh chị trong GĐTH CRM Miền Tây Hoa Kỳ: đã hào hứng và đông đảo tham dự khóa tĩnh huấn năm nay: tất cả là 136 anh chị em tham dự (trong tổng số 152 ghi danh nhưng không thể tham dự vào giờ chót), không kể 7 anh chị full time phục vụ các bữa ăn, và trong số 136 anh chị em tham dự viên có 25 anh chị em mới tận hiến cho Đức Mẹ. Xin chúc mừng quí anh chị em mới được tận hiến cho Đức Mẹ để chính thức trở thành phần tử của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc trong vai trò là cộng sự viên truyền giáo của Dòng. Tạ ơn Chúa đã cho 12 anh chị Vùng Sacramento đi xe van 15 chỗ về đến Giáo Xứ của mình lúc 9 giờ tối, và 49 anh chị em Vùng San Jose đi xe đò Hoa Phát về đến Trung Tâm Công Giáo lúc 9:30 tối. 

Xin cám ơn Anh Nguyễn Trung Bảo Vùng San Jose và Anh Lê Văn Truyền Vùng San Bernardino, 2 nhiếp ảnh viên chụp bằng máy chuyên nghiệp, sẽ phổ biến toàn bộ hình sau nhé, để chẳng những bổ túc cho những hình em không chụp, cũng như để cho quí anh chị em nào muốn lấy hình nào thì tha hồ mà chọn. Xin cám ơn nhị vị phó nhòm của GĐTH CRM Miền Tây Hoa Kỳ. 

Xin cám ơn 3 anh chị thuộc Cộng Đoàn Đền Thánh đã phụ giúp một ít việc của Khóa Tĩnh Huấn, tùy theo khả năng của mình: Anh Tài đã phụ trách âm thanh, bao gồm cả việc thu dọn sau khi bế mạc; Chị Thủy thuộc Cộng Đoàn Đền Thánh đã giúp cắm hoa trong nhà thờ và Kiệu Mẹ; và Anh Minh ngoài việc giúp thu dọn sau khi bế mạc còn tự nguyện giúp chuyên chở đi bác sĩ chữa trị tình trạng bị bí tiểu của một chị thuộc Vùng Sacramento.  

Còn thiếu sót gì nữa xin thông cảm cho em nhé. 

em tâm phương cao tấn tĩnh

 

GĐTH CRM Miền Tây HK - Khóa Tĩnh Huấn 53 HK - Thứ Sáu 6/7/2018