III- Th By Đầu Tháng: Ni Dung

 

Cũng căn cứ vào những gì được Chị Lucia viết lại về Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng trên đây, thì để chu toàn ngày này, chúng ta cần phải làm đủ 5 tác động thiêng liêng sau đây: 1- Xưng tội; 2- Rước Lễ; 3- Lần 50 Kinh Mân Côi; 4- Suy 15 Mầu Nhiệm Mân Côi 15 phút; 5- Ý chỉ đền tạ Mẹ.
Chúng ta thấy sở dĩ Mẹ Maria xin chúng ta, “ít là con, con hãy gng an i M”, là vì “Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti M b gai nhn cun chung quanh mà nhng kơn bi nghĩa hng đâm nát tng giây tng phút bi tôi lng ngôn và vô ơn ca h”, không phải đối với Mẹ cho bằng với Thiên Chúa. Đó là lý do, vào lần hiện ra cuối cùng 13/10/1917, Mẹ đã tỏ ra hết sức buồn thảm kêu gọi như một lời trăn trối làm nên Sứ Điệp Fatima, đó là: “Đừng xúc phm đến Chúa là Thiên Chúa ca chúng ta na, vì Người đã b xúc phm đến nhiu lm ri”.

Vì “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta” (“chúng ta” đây bao gồm cả Mẹ lẫn Kitô hữu) là ai, nếu không phải là chính Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng được Thiên Thần  Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima 3 lần vào năm 1916, để xin các em hãy đền tạ Người "Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con th ly Chúa, con trông cy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha th cho nhng người không tin kính Chúa, không th ly Chúa, không trông cy Chúa và không yêu mến Chúa" (lần 1), Đấng “đang hin din trong các nhà tm trên khp thế gii, đểđền t nhng lăng nhc, phm thánh và thơ lãnh đạm mà chính Người đã phi chu” (lần 3).

Như thế, tác động “với ý đền tạ Mẹ” có nghĩa là “đừng xúc phạm đến Chúa nữa”, trái lại, hãy cùng Mẹ, qua 50 Kinh Mân Côi, nhận biết và yêu mến Chúa, bằng việc tưởng nhớ đến công ơn cứu độ vô cùng cao trọng của Người, chẳng những ở chỗ suy niệm 15 Mầu Nhiệm Mân Côi 15 phút, mà còn bằng chính việc thực sự cảm nhận và đáp ứng Lòng Thương Xót Chúa, qua tác động xưng tội và rước lễ nữa.