V- Th By Đầu Tháng:
Suy Nim 15 Mu Nhim Mân Côi
(cho mc 3 -  Th By Đầu Tháng: Thc Hin)

 

Về việc suy niệm 15 phút 15 Mầu Nhiệm Mân Côi này, xin lưu ý những điều rất căn bản sau đây:

  1. Những bài được trích lại ở đây chỉ là những gì gợi ý và giúp vào việc suy niệm mà thôi. Tức là chỉ giúp cho chúng ta dễ suy niệm mà thôi, chứ không phải thay cho việc suy niệm của chúng ta. Bằng không, 15 phút suy niệm của chúng ta sẽ trở thành 15 phút đọc sách thiêng liêng.

 

  1. Tác động suy niệm không phải chỉ nguyên ở chỗ đọc sách thiêng liêng, mà ở tại việc nhờ đọc sách để tâm trí dễ dàng cảm nhận hơn thôi.
  2. Vì mục đích của việc suy gẫm 15 phút 15 Mầu Nhiệm Mân Côi là để chúng ta tưởng nhớ đến  Công Ơn Cứu Chuộc của Chúa, cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa đối với tội nhân chúng ta, bù lại thái độ vô ơn của thành phần vong ân bội nghĩa, chúng ta không cần phải đọc hết những gì được trích lại ở đây cho đủ 15 phút, trái lại, chúng ta cần đọc một chút rồi suy niệm thêm, hay bất cứ khi nào tâm tưởng của chúng ta bị tác động bởi n hững gì chúng ta đọc, chúng ta cần phải dừng lại để suy niệm và cảm nghiệm.

 

  1. Cho dù chúng ta mới đọc được một 1-2 phút rồi miên man suy niệm và cảm nghiệm về một tư tưởng nào đó từ bài viết, kéo dài hết 15 phút hay hơn, chúng ta đã chu toàn 15 phút suy niệm 15 Mầu Nhiệm  Mân Côi theo ý của Mẹ về việc giữ một trong những điều kiện của Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.
  2. Tác động suy niệm và cảm nghiệm chỉ đạt đến tuyệt đỉnh của nó bằng tác động cầu nguyện của chúng ta, khi chúng ta, bằng tâm tư hay bộc phát, dâng lên Chúa lòng tri ân cảm tạ của chúng ta, như Mẹ Maria đã dâng lên Chúa những “Ngợi Khen” chúc tụng và cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa là Đấng Cứu Chuộc Mẹ, Đấng đã làm cho Mẹ những sự trọng đại vì Danh Thánh của Ngài (x Lk 1:46-50).