Lch S Thành Lp
Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Gii Vit Nam Hoa K

 Tháng 10 năm 1947, Đức ông Harold V. Colgan, Plainfiel, NJ trong khi nằm tại bệnh viện đã cầu nguyện với Đức Mẹ xin chữa khỏi bệnh với lời hứa là “Nếu M cha con lành mnh thì con s dùng trn cuc đời còn li ca con để truyn bá nhng mnh lệnh Mđã dy Fatima nhm làm cho nước Nga tr li và thế gii được hưởng hòa bình

Sau khi khỏi bệnh, Đức ông làm tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Fatima và đã quyết định thành lập Đạo Binh Xanh Đức Mẹ để truyền bá Sứ Điệp Fatima trong thời gian này.

Đến ngày 03 tháng 05 năm 1948, Đức ông ủy nhiệm cho ông John Haffert, một tông đồ nhiệt thành của Đức Mẹ, sang Fatima gặp Đức Cha Jose Da Silva, Giám Mục Fatima và Nữ tu Lucia để soạn thảo Bản Tuyên Hứa cho Phong Trào. Bản Tuyên Hứa này đã được Đức Giám Mục Fatima chính thức ban hành vào năm 1949.  Sau đó, hơn 1,250,000  người Công Giáo đã hân hoan ký tên vào Bản Tuyên Hứa và trở thành đoàn viên của Phong Trào.

Tháng 05 năm 1950, Đức ông Colgan đến Roma tham dự Đại Hội Thánh Mẫu và đuợc Đức Thánh Cha Piô 12 khuyến khích:  “Vi tư cách lãnh đạo mt trn thiêng liêng chng lại chủ nghĩa vô thần, cha sung sướng ban phép lành cho con và cho tất cả các chiến sỹ trong Phong Trào Tông Đồ Fatima. Bây gi không còn là lúc nghi ng s kin Fatima na nhưng là lúc phi hành động.”

Ngày 13 tháng 10 năm 1955, Đức ông Colgan với tư cách là Chủ Tịch Phong Trào Tông Đồ Fatima thế giới đã cử hành Thánh Lễ đầu tiên để kỷ niệm 38 năm tại nhà nguyện là chính nơi Đức Mẹ đã hiện ra với 3 em

Theo bản thống kê của Văn phòng Phong Trào Tông Đồ Fatima thế giới thì năm 1985, Phong Trào đã có trên  25 triệu đoàn viên trên thế giới và hơn 5 triệu người xin gia nhập phong trào tại Hoa Kỳ. 

Trước năm 1954, Linh Mục Trinh Cát và Linh Mục Kim Nguyên đã phát động phong trào tại Địa Phận Thái Bình và Phát Diệm, được một thời gian phát triển nhưng sau năm 1954 không còn có thể hoạt động được nữa. Thậm chí trước cả năm 1954, ngay vào ngày Lễ Mẹ Đau Thương 4/4/1941, Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, khi được ơn lập Dòng Đồng Công, đã bắt đầu tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và có ý lập một dòng tận hiến như vậy. Cha cũng truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ khi coi xứ Dương A (1943) và Liên Thủy (1946) Giáo Phận Bùi Chu Bắc Việt. Cha đã tận hiến cả giáo xứ cho Mẹ, khích lệ các gia đình tôn vương Mẫu Tâm, đền tạ Trái Tim Mẹ và lập các hội đoàn công giáo như: Mẫu Tâm công giáo, Mẫu Tâm thương gia...

Năm 1964, ông Đỗ Sinh Tứ có dịp Đi Hoa Kỳ và đã được Đức Ông Harold V. Colgan khuyến khích. Khi trở về, ông đã xin Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giáo Phận Sàigòn cho phép thành lập Đạo Binh Xanh Việt Nam và đã được  chấp thuận ngày 19 tháng 09 năm 1964.

Nhân dịp ngày Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ngày 11 tháng 10 năm 1964, Phong Trào đã long trọng chính thức được thành lập và được Đức Thánh Cha Phaolô 6 ban  phép lành cho những hội viên gia nhập phong trào. Đức Giám Mục Angelo Palmas, Khâm sứ Tòa Thánh và Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ký tên vào phiếu gia nhập làm hội viên chính thức của Phong trào. Việt Nam là hội viên thứ 47 của Phong Trào Đạo Binh Xanh Quốc Tế. Trong thư giới thiệu tân quốc gia hội viên Việt Nam 1/2/1965, Đức Ông Colgan đã tuyên bố lấy huy hiệu của ĐBX VN cho chung Phong Trào.
Thật vậy, kể từ ngày 01-02-1965, Tông Đồ Fatima Việt Nam đã trở nên thành phần quan trọng của Phong Trào Tông Đồ Fatima thế giới, Đức Ông Harold V. Colgan đã lấy huy hiệu của Tông Đồ Fatima Việt Nam làm huy hiệu chính thức của Phong Trào. Huy hiệu này hình tròn, nền xanh lam, chung quanh nền xanh có ba chữ latinh trắng là “ORBIS UNUS ORANS - Thế giới hiệp nhất nguyện cầu”, ở giữa có hình hai bàn tay chắp cầu nguyện trông giống như hai chim bồ câu hòa bình, và bên dưới lòng bàn tay có để lộ ra tràng chuỗi Mân Côi. Tất cả đều là mầu trắng ở giữa nền xanh.

Năm 1984, ông John Haffert, Giám Đốc Điều Hành Phong Trào cũng khuyến khích thành lập Tông Đồ Fatima Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tông Đồ Fatima Việt Nam là thành phần của Phong Trào Tông Đồ Fatima Hoa Kỳ. Các đơn vị từ đoàn tới liên đoàn có thể liên lạc với Phong Trào tại các Giáo Phận địa phương. Tuy nhiên, Tông Đồ Fatima Việt Nam nhằm phát triển sứ điệp Fatima trong các Giáo Xứ, Cộng Đồng, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam. Các đoàn được đặt dưới sự hướng dẫn của các cha xứ hay các cha Quản Nhiệm tại địa phương với sự phối hợp của Văn phòng Tổng Linh Hướng và Ban Chấp Hành Trung Ương.

Tiến trình hình thành và phát triển của Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam tại Hoa Kỳ được ghi nhận như sau. Nếu căn cứ vào ngày được thành lập của mình, hơn là từ ngày thành Liên Đoàn, thì cho đến năm 2007, kỷ niệm 90 Năm Biến Cố Fatima, và sau gần ¼ thế kỷ sinh hoạt, Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam tại Hoa Kỳ đã hiện diện ở 13 Giáo Phận, với 6 Liên Đoàn và 30 Đoàn.

Liên Đoàn tiên khởi là Liên Đoàn ở Tổng Giáo Phận Los Angeles,  bắt đầu từ năm 1984, cho đến năm 1988, đã có được 6 Đoàn, thứ nhất ở Cộng Đoàn Saint Kevin downtown Los Angeles (LA), thứ hai ở Cộng Đoàn Thánh Giuse West Covina (WC), thứ ba ở Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance (TO), thứ bốn ở Cộng Đoàn Thánh Tâm Van Nuys (VN), thứ năm ở Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel (SG), và thứ sáu ở Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu El Monte (EM).

Liên Đoàn thứ 2 là Liên Đoàn ở Tổng Giáo Phận Philadelphia cũng vào năm 1984, năm của Lời Cầu Biến Đổi Thế Giới (21-32), năm Đạo Binh Xanh Việt Nam, cùng với Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, bắt đầu được hình thành ở miền Tây Nam Hoa Kỳ là TGP/LA. Liên Đoàn Đạo Binh Xanh Việt Nam ở miền Trung Đông Hoa Kỳ này xuất hiện ở Philadelphia, có lẽ được hình thành bởi một đoàn viên Đạo Binh Xanh là Ông Hà Tôn Đông từ Việt Nam sang, nhưng chỉ kéo dài tới năm 1990, sau khi người phát động và điều hành này qua đời. Tuy nhiên, vào năm 1986, đã xuất hiện một Đoàn Tông Đồ Fatima Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời ở Allentown, Pennsylvania. Và vào năm 2000, TGP Philadelphia có thêm một Đoàn Tông Đồ Fatima thứ hai tại Cộng Đoàn Thánh Thomas Aquinas.

Liên Đoàn thứ 3 phải kể đến là Liên Đoàn Giáo Phận San Diego năm 1985. Phong Trào Đạo Binh Xanh bấy giờ xuất hiện ở giáo phận điạ phương này Là nhờ Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du ở Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ được Cha Giuse Trần Ngọc Diệp, Giám Đốc Đền  Thánh và là linh hướng đầu tiên của Phong Trào, cùng với ông Nguyễn Văn Hoạt, một trong hai vị phát động Phong Trào này trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ từ TGP/LA hộ tống đến Cộng Đồng Công Giáo Giáo Phận San Diego. Năm 1984, Cộng Đồng địa phương ở đây gặp phải một biến nạn là bị vị Giám Mục xóa sổ. Thế nhưng, từ ngày Mẹ đến, với 600 chữ ký, một nhóm đại diện giáo dân lên xin đức giám mục cho tái thành lập cộng đồng, và nguyên Luật Sư Vũ Minh Trân, một vị tông đồ của Mẹ, đã được ngài chỉ định làm việc này. Trong Nội Qui của Cộng Đồng địa phương này, được Đức Giám Mục chuẩn y, đã ghi rõ Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng do Phong Trào Tông Đồ Fatima tổ chức là Thánh Lễ chung của Cộng Đồng với mục đích để cầu nguyện cho mối hiếp nhất của cộng đồng này. Vị Tuyên Úy chung của Cộng Đồng cũng là vị linh hướng của Phong Trào TĐF ở đây. Đoàn viên Tông Đồâ Fatima có mặt ở đủ 5 cộng đoàn, với con soô đoàn viên đã chính thức tuyên hứa là 618 người, và hoạt động ở tầm cấp Cộng Đồng, với vị lãnh đạo phong trào ngay từ đầu là vị Tông Đồ Fatima nhiệt tình Vũ Minh Trân. Các Cha Linh Hướng đã giúp cho phong trào TĐF trong Cộng Đồng này thứ tự gồm có Cha Đỗ Quang Biên và Cha Lại Văn Khuyến (1985-2003), Cha Hoàng Việt (2003-2005), Cha Nguyễn Đăng Khoa song nhờ Cha Trương Trọng Nghĩa (2005-2007), hiện tại là Cha Tuyên Úy Cộng Đồng Lại Văn Đoàn.

Liên Đoàn thứ 4 là Liên Đoàn ở TGP Seattle. Thật vậy, cũng vào năm 1985, Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du đến TGP Seattle, được hộ tống bởi Cha Tổng Linh Hướng tiên khởi Trần Ngọc Diệp, CMC, và ông Nguyễn Văn Hoạt ở TGP Los Angeles. Cha Phan Hữu Hậu đồng ý cho lập Phong Trào Đạo Binh Xanh tại địa phương của ngài, và đã có khoảng 200 người ghi danh, với vị Đoàn Trưởng tiên khởi là Ông Hoàng Văn Lý. Cho tới nay, Liên Đoàn Tông Đồ Fatima Việt Nam TGP Seattle, được hình thành nhờ Ông Huỳnh An Ninh năm 2002, đã phát triển thành 6 Đoàn như sau: 1- Đoàn Mân Côi gồm các Đoàn Viên cư trú tại Seattle vùng Trung Tâm, vùng South, vùng Beacon Hill; 2- Đoàn Phêrô tại địa bàn Vùng South West  Seattle, vùng Burien, vùng Seatac; 3- Đoàn Mông Triệu tại địa bàn vùng Bellevue, vùng Renton; 4- Đoàn Fatima tại vùng North Seattle, vùng Redmond, vùng Edmond; 5- Đoàn Thánh Tâm tại vùng Kent, vùng Auburn, vùng Federalway, vùng Tacoma, và 6- Đoàn Trinh Vương tại vùng Everett, vùng Bothell, vùng Holyrood.

Liên Đoàn thứ 5 là Liên Đoàn ở Giáo Phận Houston-Galveston Texas. Việc hình thành được khởi đầu bằng một số tài liệu từ TGP Los Angeles, được Ông Nguyễn Văn Hoạt phổ biến vào mùa hè năm 1989 cho Cụ Trần Vương, và được cụ mang về phổ biến ở Cộng Đoàn Saint Jerome, qua một số người trong cộng đoàn vào lúc lâm trọng bệnh của cụ. Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam đã được Cha Trịnh Thế Huy, OP, cho thành lập tại đây, và bắt đầu được chính thức liệt kê trong danh sách của Cộng Đoàn từ ngày 8/12/1990. Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam tại Giáo Phận Houston-Galveston, Texas, cho tới năm 2007, đã phát triển thành 5 Đoàn, thứ tự như sau: 1- Đoàn TĐF Giáo Xứ Lộ Đức ngày 8/12/1990; 2- Đoàn TĐF Giáo Xứ Lavang ngày 2/9/1992; 3- Đoàn TĐF Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể; 4- Đoàn TĐF Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo năm 1993; 5- Đoàn TĐF Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima cũng vào năm 1993. Sau khi 4 Đoàn được thành lập, để thống nhất sinh hoạt và đường hướng, một Ban Chấp Hành Liên Đoàn lâm thời đã được hình thành. Và để được hợp thức hóa BCH lâm thời này, và để xin phép thành lập Liên đoàn TĐF trong giáo phận, các anh chị đoàn trưởng thuộc các đoàn Lộ Đức, Lavang, Ngôi Lời và Các Thánh Tử Đạo đã đồng ký tên vào một văn thư trình lên cha chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận Galveston-Houston là Cha Chu Ngọc Thành. Sau khi duyệt xét đơn xin, và nhận thấy việc thành lập Liên đoàn TĐF là hợp lý và đáng khuyến khích nên Ngài đã phúc đáp bằng một văn thư chấp thuận cho thành lập và được phép công khai hoạt động trong Giáo phận kể từ ngày ký văn thư , 8 tháng 10 năm 1994.

Liên Đoàn TĐF thứ 6 được thành hình tại Giáo Phận San Bernadino, do ông Nguyễn Văn Hoạt, với Đoàn đầu tiên ở Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Riverside, được chính thức thành lập ngày 12/10/1990, và sau đó ít lâu tới Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở San Bernadino. Tại Liên Đoàn này, hiện chỉ có Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu mỗi năm vẫn có tĩnh tâm vào Tháng 10 và mỗi tháng giữ Thứ Bảy Đầu Tháng. Đoàn còn lại hiện nay chưa liên lạc lại được. Vị linh mục Quản Nhiệm trước và vị Đoàn Trưởng ở Riverside đều xác quyết có Đoàn TĐF ở San Bernađinô. Vị linh mục Quản Nhiệm hiện nay cho biết không còn tung tích gì nữa.

Ngoài 6 Liên Đoàn chính thức này ra, Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam tại Hoa Kỳ còn có các Đoàn địa phương lẻ, chưa thành Liên Đoàn, có thể được chia thành 2 thành phần, 4 Đoàn đang sinh động và 3 Đoàn cần tái sinh động.

4 Đoàn đang sinh động:

1) Đoàn TĐF Đức Mẹ Mân Côi Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington Virginia, thành lập ngày 30/6/1991.

2) Đoàn TĐF Đức Mẹ Lên Trời Giáo Phận Victoria, Texas, do nhóm của Ông Huỳnh An Ninh từ Houston đến phát động vào năm 1991, nhưng chính thức được thành lập vào năm 1992 nhờ nỗ lực đặc biệt của Phó Tế Trần Văn Luận ở chính địa phương này.

3) Đoàn TĐF Đức Mẹ Mân Côi Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam, được Đức Ông Mai Thanh Lương, Tổng Linh Hướng của Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam tại Hoa Kỳ, kiêm Giám Đốc Văn Phòng Mục Vụ Việt Nam ở Hoa Kỳ, đồng thời cũng là Cha Chánh Xứ, thành lập năm 1997, với vị Đoàn Trưởng đầu tiên kiêm chủ tịch Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam tại Hoa Kỳ là Phạm Sĩ Hiệp. Tuy nhiên, từ sau khi Đức Ông Mai Thanh Lương bỏ đi làm Giám Mục, đặc biệt là sau biến cố Phó Tế Phạm Sĩ Hiệp, hồn sống của Đoàn này qua đời năm 2006, vị đã tổ chức giờ chầu hằng tuần cho Đoàn, như rắn mất đầu, Đoàn đã không còn sinh động như trước, tuy thành phần  lãnh đạo cũ vẫn còn đó.

4) Đoàn TĐF Đức Mẹ Lavang Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Texas. Đoàn này do Cụ Phạm Văn Kiệm ở New Orleans lên thành lập năm 1999, căn cứ vào bản Hiến Chương Tông Đồ Fatima xuất bản 10/1994, và đã được sự chấp thuận của Cha Nguyễn Ngọc Từ, OP,

3 Đoàn cần tái sinh động đó là: 1) Đoàn TĐF Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Phận San Bernadino Nam California; 2) Đoàn TĐF Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam TGP Washington DC; 3) Đoàn TĐF Church of Vietnam Martyrs ở Giáo Phận Richmond Virginia.

Vị Tổng Linh Hướng của Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam tại Hoa Kỳ tiên khởi là Cha Giuse Trần Ngọc Diệp, CMC. Tuy nhiên, sau khi Cha lãnh trách nhiệm làm Giám Tỉnh Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, Đức Ông Đôminicô Mai Thanh Lương, Giám Đốc Văn Phòng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ đã thay thế từ năm 1996. Nhưng, vị Tổng Linh Hướng thứ hai cũng không thể kiêm nhiệm trách vụ này nữa, sau khi được tấn phong làm Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange, và đã mời một vị linh mục thay thế ngài là Cha Giuse Đinh Công Huỳnh, linh hướng Tông Đồ Fatima Liên Đoàn TGP Philadelphia, vị bắt đầu nhiệm vụ tổng linh hướng từ năm 2005.

Về vai trò chủ tịch Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam tại Hoa Kỳ, vị đầu tiên là Ông Giuse Nguyễn Văn Hoạt ở Tổng Giáo Phận Los Angeles trong thời Cha Giuse Trần Ngọc Diệp, CMC, làm tổng linh hướng; vị thứ hai là Phó Tế Vĩnh Viễn Giuse Maria Phạm Sĩ Hiệp, cựu tu sĩ Dòng Đồng Công, thời Đức Ông Mai Thanh Lương làm tổng linh hướng, nhưng vị này đã qua đời vì ung thư lá lách ngày 16/2/2006; vị thứ ba là Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, nguyên Liên Đoàn Trưởng thứ ba của Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA, phục vụ liên đoàn TNF này 14 năm, 1991-2005.