Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG HẢI NGOẠI 2017

 

Thân Hữu Đồng Công Nam California - Sinh Hoạt Trong Năm 2017

 

THĐC Nam California Mừng Xuân Đinh Dậu Chúa Nhật 5/2/2017 tại Harbor Seafood Buffet

 

Chúa Nhật 5/2/2017 là ngày lành tháng tốt nên THĐC Nam California đã chẳng những cùng nhau mừng xuân ăn tết ở nhà hàng mà còn đến chúc mừng THĐC Phạm Ngọc Tuấn được Đức Cha GP Orange đển chủ tế Thánh Lễ nhận chức Cha Sở Nhà Thờ Saint Barbarra Santa Ana lúc 11 giờ sáng) và ngài làm lễ tạ ơn lúc 4 giờ chiều, sau đó tiệc mừng tạ ơn ở nhà hàng. Chưa hết, sau tiệc mừng và ghé mừng Cha Tuấn, anh chị em còn kéo nhau đến nhà AC Mẫn - Hạnh để thăm Anh Mẫn đau bệnh không thể tới tham dự với anh chị em như mọi lần. Tóm lại, mọi sự diễn tiến rất tốt đẹp trong tình nghĩa Đồng Công yêu thương nhau.

 

1- Mừng Xuân Ăn Tết

 

Anh linh hướng Đỗ Linh Sáng, CMR, Đội II, ngỏ lời huấn từ và cho biết tin tức của dòng trước khi ban phép lành của ăn khai tiệc mừng xuân

Trước khi Anh Sáng ban phép lành cho bữa tiệc xuân, em đã đại diện THĐC Hải Ngoại chúc tuổi THĐC Nam Cali mừng xuân như thế này:

Riêng Anh Chị Chủ Tịch Bùi Lý / Hinh và phu nhân Đào Mai còn tặng quà tết là một hộp kẹo lạc cho từng người khi kết thúc bữa tiệc mừng

Lần đầu tiên THĐC Nam California mừng xuân ở nhà hàng - Harbor Seafood Buffet: ai muốn ăn gì thì ăn, ăn hết cỡ thùng chứa bụng mình

Toàn là đồ seafood đắt tiền cho dù muốn ăn thêm cũng chẳng chỗ chứa

Vì cái bụng chứa đã tống vào bao nhiêu đĩa đầy mọi thứ ngon nhất được mỗi người chọn lựa theo ý thích của mình

Ai cũng no nê còn dư 12 thúng đầy tình nghĩa THĐC, và mỗi người đã trả 20 Mỹ kim, bao gồm cả senior discount trừ 2 chị, và sale tax.

THĐC no nê hầu hết nở ra những bông cười trên môi ngay trước nhà hàng

Từ phải sang trái là: 1- Chị Lộc, phu nhân của tổ phụ Vũ Vĩnh Quý (Đội I - qua đời 4/2010); 2- Anh Trần Xuân Nghinh / Anh (Đội II); 3- Chị Mai (phu nhân Anh Bùi Lý); 4- Anh Tống Huy Thọ / Tuệ (Đội V); 5- Anh Bùi Lý / Hinh (Đội IXC - chủ tịch); 6- Anh Nguyễn Châu / Dũng (Đội XI); 7- Anh Trần Huy Thống / Thiều (Đội IV); 8- Chị Nhàn (phu nhân Anh Thiều); 9- Anh Đỗ Linh Sáng (Đội II - linh hướng); 10- Anh Trần Minh Khắc (Đội III); 11- Anh Trần Mỹ Duyệt / Truy (Đội VIII); 12- Chị Nhiệm (phu nhân Anh Khắc); 13- Chị Trâm (phu nhân Anh Bình); 14- Chị Huệ (phu nhân Anh Hoạt); 15- Anh Đỗ Thanh Bình (Đội VIII); 16- Anh Trần Minh Hoạt (Đội VI); 17- Thúy Nga (phu nhân tâm phương); 18- Tâm Phương (Đội IX A).

Tấm hình trên đây thiếu mất 3 người tham dự là Phó Tế Ánh (Đội XI) và vợ chồng Anh Chị Nguyên Kha - Triệu Xuân (Đội V).

Ngoài ra, một số anh em THĐC vẫn có mặt nhưng không thể đến được như Đội IX: Aa Thụ và Minh Ái ở San Diego; Đội X: Anh Châu / Thành và Minh / Mẫn cùng phu nhân Kiều Hạnh; Đội XI: Anh Ngọc (Đội XI) đang lo tiệm cho ông anh ở New Orleans v.v.

 

2- Mừng Chánh Xứ Saint Barbara Church Phạm Ngọc Tuấn

 

Lễ nhận chức của Cha Phạm Ngọc Tuấn, (đệ tử cồ CMC 1974-1982), Chánh Xứ VN đầu tiên của GX Saint Barbara Santa Ana CA

Nếu không lầm Cha Tuấn cựu CMC cũng là Cha Sở VN đầu tiên ở Saint Callitus Church Tam Biên và Blessed Sacrament Church Westminster

 

3- Thăm Bệnh Nhân Phạm Minh Mẫn (Đội X) tại tư gia

 

Phụ thêm: Thánh Lễ Tạ Ơn và Tiệc Mừng Tạ Ơn (71 bàn) Chánh Xứ của THĐC Rev Phạm Ngọc Tuấn

Nhà Thờ Saint Barbarra là nơi Linh Mục Tuấn THĐC đã đồng tế lần đầu tiên năm 1992 với Cha Cố Trần Phúc Long...

Không ngờ... 25 năm sau ngài được bổ nhiệm làm Cha Sở, và sau 2 nhiệm kỳ 12 năm, ngài sẽ ở vào tuổi 72...

 

Vì thế ngài nghĩ rằng sau đó ngài sẽ chuyển đến Good Shepherd (ám chỉ nghĩa trang Chúa Chiên Lành Công giáo ở Orange County)

Bữa Tiệc Mừng Tạ Ơn Chánh Xứ nhưng với mục đích gây quĩ giúp Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương 

Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn do ngài sáng lập 5 năm trước và hiện nay có 78 chị em.

Chuyến về VN 3 tuần vào Tháng 1/2017 vừa rồi vì dòng của ngài bị lụt là chuyến thứ 30 từ năm 1995,

những chuyến đi vào những năm đầu tiên đã thật sự tạo nên cảm hứng lập dòng nơi ngài.

Đại diện THĐC Hải Ngoại xin LTXC trở thành Sinh Lực và Thần Hứng của tân chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn Saint Barbarra Church.

Theo nhận xét chung chung của nhiều người mà em nghe được thì ngài giảng có vẻ bình dân, nhưng em đã thêm vào như thế này:

Chỉ cần làm sao cho dân cảm mến mình, bằng tinh thần bình dân phục vụ của mình là ăn tiền,

vì một khi đã được lòng dân thì chẳng cần giảng dạy cao siêu họ cũng lắng nghe và yêu thích.

Phải công nhận là Cha Phạm Ngọc Tuấn THĐC của chúng ta đã áp dụng tinh thần bình dân và phục vụ Đồng Công

nên thành công là ở chỗ đó, ở bất cứ nơi nào ngài được sai tới phục vụ!

Chúc Mừng... Chúc Mừng... Alleluia... Amen!

 

em tâm phương

From: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Date: 2017-02-06 22:58 GMT-08:00
Subject: Re: THĐC Nam CA Mừng Xuân và...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cam on Anh Tam Phuong da co Nhung Loi cau chuc tot dep. Em la Chanh xu dau tien tai Blessed Sacrament, Westminster va Chanh xu dau tien tai Saint Barbara, Santa Ana . Saint Barbara co nhieu cai hay lam. Sau Khi nhan xu nay, em mo them mot Thanh le ngay Chua nhat. Hien nay giao xu nay co 14 Thanh le cuoi tuan. Chung muoi ngan giao dan Viet nam va 09 ca doan Viet nam. Dòng CMC luon la Dai an nhan cua em. Xin Quy than huu CMC cau nguyen cho em de chu toan trach nhiem theo Thanh y cua Chua. Vi tat ca la Hong an cua Thiem Chua.