Dẫn Nhập

THỜI ĐIỂM MARIA
TÔNG ĐỒ FATIMA

Nguyên nhân và nguồn gốc hiện hữu của Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới, được gọi là Đạo Binh Xanh trước 1985, không phải vì biến cố khỏi bệnh của một con người, của một vị linh mục Hoa Kỳ khởi xướng lên phong trào này từ năm 1947, mà là vì Thời Điểm Maria, một thời điểm đã được tiên báo từ đầu thế kỷ 17 bởi Thánh Long Mộng Phố trong cuốn Luận Về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của ngài, trong đó, ngài chẳng những nói đến Thời Điểm Maria, mà còn nói đến cả thành phần được ngài gọi là Tông Đồ Cuối Thời nữa.

Về Thời Điểm Maria, Thánh Long Mộng Phố đã được ơn linh ứng tiên đoán rất rõ ràng như sau:

“Vào những thời buổi sau này, Mẹ Maria cần phải chiếu sáng hơn bao giờ hết về tình thương, quyền phép và ân sủng; về tình thương, để mang về và ưu ái đón nhận thành phần tội nhân và hoang đàng đáng thương cần phải hoán cải và trở về với Giáo Hội Công Giáo; về quyền phép, để chống lại thành phần thù địch với Thiên Chúa, thành phần muốn nổi dậy một cách đáng sợđể dụ dỗ và thắng đoạt, bằng những hứa hẹn và đe dọa, tất cả những ai chống lại họ; sau hết, Mẹ cần phải sáng tỏ về ân sủng để phấn khởi và hỗ trợ thành phần quân quốc tinh nhuệ và tôi tớ trung thành của Chúa Giêsu Kitô đang vì Người mà chiến đấu”. (đoạn 50.6)

“Cuối cùng, Mẹ Maria cần phải trở thành một đạo binh dàn trận kinh hoàng đối với ma quỉ và thành phần theo hắn, nhất là vào những thời buổi sau này.Đối với Satan, vì biết rằng mình không còn bao nhiêu thời gian – hiện nay còn ít hơn bao giờ hết – để hủy hoại các linh hồn, đã gia tăng các nỗ lực của hắn và những cuộc công kích của hắn hằng ngày. Hắn sẽ không ngần ngại khuấy động lên những cuộc bách hại tàn ác và đặt các thứ cạm bẫy xảo quyệt đối với thành phần tôi tớ trung thành và con cái của Mẹ Maria, thành phần hắn thấy khó chế ngự hơn những kẻ khác” (đoạn 50.7) 

(Người viết tự nhấn mạnh ở những chỗ in đậm trên đây và dưới đây)
Về thành phần Tông Đồ Thánh Mẫu, chẳng những liên quan tới Thời Điểm Maria, mà còn liên quan tới thân mệnh đặc biệt của họ trong Thời Điểm Maria, cũng được Thánh Long Mộng Phố báo trước như thế này:

 

“Những con người cao cả này là thành phần phải đến. Theo ý muốn của Thiên Chúa, Mẹ Maria là vị trang bị cho họđể bao trùm vương quốc của Ngài trên thành phần vô đạo, thành phần tôn thờ ngẫu tượng. Thế nhưng điều này sẽ xẩy ra khi nào và cách nào đây? Chỉ có một mình Thiên Chúa biết mà thôi. Về phần mình, chúng ta cần phải âm thầm và nguyện cầu mong đợi và chờđợi nó xẩy ra: ‘Tôi đã mong mỏi đợi chờ’”. (đoạn 59) 
 
Chưa hết, Thánh Long Mộng Phố còn ghép Tông Đồ Cuối Thời với Thời Điểm Maria, và ghép Thời Điểm Maria với thành phần Tông Đồ Cuối Thời nữa.

Tông Đồ Thánh Mẫu với Thời Điểm Maria

 

Thời Điểm Maria với Tông Đồ Thánh Mẫu

 

Những gì Thánh Long Mộng Phố nói về thân mệnh của thành phần Tông Đồ Cuối Thời liên quan tới Mẹ Maria đã hoàn toàn phản ảnh những gì cũng đã được chính Thánh Kinh Tân Ước cho thấy một cách chung chung trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan liên quan tới “mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa giòng dõi ngươi và miêu duệ của người nữ” (Gen 3:15), như sau:

 

Tất cả những gì Thánh Long Mộng Phố nói về Thời Điểm Maria và thành phần Tông Đồ Thánh Mẫu này lại càng ứng nghiệm và trở thành hiện thực hơn nữa một cách thực tế nơi Biến Cố Fatima 1917, đúng 90 năm trước.

Đó là lý do tại sao ngay vào lần hiện ra thứ nhất và thứ hai, khi vừa hiện ra với 3 em Thiếu Nhi Fatima, chưa xưng mình là ai và đến để làm gì, Mẹ Maria đã triệu tập ngay một lực lượng để làm đạo binh dàn trận của Mẹ và cho Mẹ, một đạo binh không ngờ đã mở màn và trở thành mô phạm cho Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Việt Nam và Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới sau này, để hiện thực Bí Mật Fatima liên quan tới ý định của Thiên Chúa đối với phần rỗi tội nhân và hòa bình thế giới từ đầu thế kỷ 20, thời điểm thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn.

Thật sự Biến Cố Fatima có liên hệ mật thiết với Nước Nga. Thế nhưng, không phải vì thế, vì Nước Nga trở lại thì Fatima đã hết thời hay lỗi thời. Trái lại, chính vì Nước Nga trở lại đúng như những gì Mẹ Maria tiên báo vào lần hiện ra thứ ba 13/7/1917 mà Fatima lại càng trở nên chân thực và khẩn trương hơn bao giờ hết. Vì Fatima liên quan tới Dự Án Thần Linh là phần rỗi tội nhân và hòa bình thế giới, chứ không phải riêng Nước Nga. Mà lịch sử hiện  đại cho thấy thế giới chẳng những càng ngày càng tương tàn mà còn có nguy cơ tự diệt vong nữa, bởi chính những gì họ tạo nên, về cả phương diện khoa học kỹ thuật tân  tiến, lẫn phương diện nhân bản nhân quyền.

Để thực hiện Dự Án Thần Linh liên quan tới phần rỗi tội nhân và hòa bình thế giới, Bí Mật Fatima cho thấy “Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”. Thế nhưng, để thiết lập Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trở nên  nơi nương náu và là đường dẫn con người đến cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cần đến thành phần Tông Đồ Thánh Mẫu, như một Lucia: “Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến”. 

Tập sách nhỏ này được biên soạn (rút ngắn một nửa từ cuốn “Tông Đồ Fatima – Trái Tim Maria”) như một chia sẻ cảm nghiệm về Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, tuyệt đỉnh của Thời Điểm Maria, cũng như về thành phần Tông Đồ Thánh Mẫu, thành phần cần phải đóng vai trò là một Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ, đúng như Thánh Long Mộng Phố đã diễn tả, và là thành phần được phản ảnh sống động nơi gương của chung ba Thiếu Nhi Fatima, những Hồn Nhỏ đã sống thân mệnh làm mồi ngon tế thần cho Lòng Thương Xót Chúa của mình, cũng như nơi gương của riêng Nữ Tu Lucia, người Tông Đồ Fatima Thế Giới tiên khởi, và đặc biệt theo mô phạm của Đức Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng Thánh Mẫu Totus Tuus và là Vị Giáo Hoàng Tông Đồ của Lòng Thương Xót Chúa!

 

Giáo phận San Bernadino,
Lễ MẹĐau Thương 15/9/2007
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL