16.  BỘ KINH SỰ SỐNG

 

 

1) Kinh Nguyện: LẠY CHA

 

Xướng:

 

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

Chúng con nguyện

Danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời."

 

Họa:

"Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

(Mathêu 6:9-13)

 

2) Ý Nguyện:

Lạy Chúa Kitô là Đường , là Sự Thật và là Sự Sống,

Xin cho chúng con biết bỏ mình đi, vác thập gía mình mà theo Chúa. Amen.

(xem Gioan 14:6/ Mathêu 16:24)<F255P255D>

 

3) Suy Niệm: MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG (Gioan 14:6)

 

- Chúa Kitô là Đường:

“Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống ban sự sống cho thế gian, ai ăn Bánh này sẽ sống đời đời” (Gioan 6:33,51).

 

- Chúa Kitô là Sự Thật:

“Ta là Ánh Sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, song sẽ được ánh sáng ban Sự Sống” (Gioan 8:12).

 

- Chúa Kitô là Sự Sống:

“Ta là Sự Sống Lại và là Sự Sống, ai tin Ta dù có chết cũng được sống, và ai tin Ta mà đang sống sẽ không phải chết đời đời” (Gioan 11:25-26).

 

4) Lần Hạt: ĐỌC 3 CHUỖI 33 KINH LẠY CHA

 

- Kính 33 tuổi đời của Chúa Cứu Thế.

- Bắt đầu mỗi chuỗi 33 kinh Lạy Cha:

 

Ngắm theo thứ tự một mầu nhiệm về Chúa Kitô để suy niệm cho cả chuỗi.

 

- Kết thúc mỗi chuỗi:

Đọc một kinh Sáng Danh và than thở câu “Ý Nguyện” một lần.

 

- Nên lần hạt 3 chuỗi một ngày:

Sáng suy niệm mầu nhiệm Chúa Kitô là Đường Lối;

Trưa suy niệm mầu nhiệm Chúa Kitô là Sự Thật;

Tối suy niệm mầu nhiệm Chúa Kitô là Sự Sống.

 

5) Dịp Đọc:

 

-Lễ Chúa chịu phép rửa.

-Lễ Mình Máu Thánh Chúa và mỗi Thứ Năm.

-Lễ Thánh Tâm Chúa và mỗi Thứ Sáu.

-Lễ Chúa Thăng Thiên.

-Lễ Chúa Kitô Vua.

-Lễ Phục Sinh.

-Lễ Giáng Sinh.