THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

HÀNH TRÌNH VIỆT NAM - HỘI NGỘ YÊU THƯƠNG

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Tường tình kèm theo hình ảnh tự chụp (trừ hình được chụp)

 

 

Hành Hương Kính Viếng

 

Chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương chẳng những có tính cách hội ngộ yêu thương với các nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, bằng việc Dự Mừng Khấn Dòng của 8 sơ khấn trọn đầu tiên của dòng này hôm Thứ Năm 11/7/2019, và nhất là hội ngộ yêu thương với những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, ở các cơ quan bác ái xã hội xuyên Việt (2 Làng Cùi ở Quy Nhơn và Di Linh, 2 trung tâm mồ côi khuyết tật ở miền Bắc, 2 nơi chăm sóc trẻ em khuyết tật ở miền Nam, cùng 2 nơi về thai nhi bị bỏ rơi và bị sát hại ở miền Cao Nguyên), mà còn hội ngộ yêu thương với cả các Thánh Nhân Tử Đạo ở Việt Nam và Thánh Mẫu Maria nữa, bao gồm cả các Thánh Đường và Trung Tâm Truyền Giáo, qua những lần dừng chân kính viếng trong suốt chuyến hành trình xuyên Việt 2019 của phái đoàn TĐCTT.

Thật vậy, phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019 có thể đến được những địa điểm hành hương như thế, hay đúng hơn nhiều hơn cả dự tính, những nơi không thể nào ghé qua trong 2 chuyến truyền giáo xuyên Việt bận bịu của nhóm vào năm 2016 và 2018. Sau đây là lịch trình hành hương kính viếng đã được LTXC dẫn phái đoàn TĐCTT đặt chân đến, theo thứ tự thời gian từ Bắc vô Nam:

Ngày 5/7 Thứ Sáu và Ngày 6/7 Thứ Bảy: Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng Khu Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội Tổng Giáo Phận Hà Nội (như đã được phác họa)

Ngày 8/7 Thứ Hai: Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng Mẹ Trà Kiệu, Chân Phước Anrê Phú Yên, Mẹ Sao Biển và Nhà Thờ Hội An ở Quảng Nam GP Đà Nẵng (hỗn hợp)

Ngày 9/7 Thứ Ba: Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng Thánh Tử Đạo Stephanô Thể Giám Mục và Thánh Anrê Kim Thông ở Gò Thị Giáo Phận Qui Nhơn (như phác họa)

Ngày 12/7 Thứ Sáu: Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng Đền Chân Phước Anrê Phú Yên ở Phú Yên Giáo Phận Qui Nhơn (đột xuất)

Ngày 12/7 Thứ Sáu: Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng Thác Đèo LTXC (đột xuất), 3 Nhà Thờ Du Sinh, Mai Anh và Chính Tòa ở Đà Lạt GP Đà Lạt (như phác họa)

Ngày 14/7 Chúa Nhật: Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng Trung Tâm Truyền Giáo Kala của Giáo Phận Đà Lạt và Mẹ Lavang Hồng Thạch

Ngày 15/7 Thứ Hai: Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng Nhà Thờ Bảo Lộc & Mẹ Suối An Bình GP Đà Lạt (bất ngờ), và Đức Mẹ Núi Cúi GP Xuân Lộc (bất ngờ)

Ngày 15/7 Thứ Hai: Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn (như phác họa), Đại Chủng Viện và Nhà Kín Carmêlô TGP Sài Gòn (bất ngờ)

Ngày 18/7 Thứ Năm: Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng Dòng Nữ Khiết Tâm Bình Cang Giáo Phận Nha Trang (bất ngờ)

 

 

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Khu Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Sáu Ngày 5/7 và Thứ Bảy Ngày 6/7

 

 

  

 

Tượng Chị Thánh Thiên-Sa Nhỏ (Therèse Hài Đồng Giêsu), vị thánh đã ngỏ ý muốn sang sống ở Nhà Kín Hà Nội Việt Nam

Trước bàn thờ là hình của 4 Thánh Sử: Mathêu, Marcô, Luca và Gioan

Hôm ấy, sau lễ sáng Thứ Bảy, các em thiếu nhi, trong bộ đồng phục mầu lính, từ trong nhà xứ đi ra sân cuối nhà thờ để lên xe đò đi dự trại hè

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, Đền Chân Phước Anrê Phú Yên, Đài Mẹ Sao Biển và Nhà Thờ Hội An

ở Quảng Nam Giáo Phận Đà Nẵng

Thứ Hai Ngày 8/7

TRUNG TÂM ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU

 

 

ĐỀN CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN

ĐÀI MẸ SAO BIỂN

 

NHÀ THỜ HỘI AN

 

 

Sau khi dạo phố cổ Hội An, phái đoàn TĐCTT ghé vào Nhà Thờ Hội An dự lễ 6 giờ chiều, hôm ấy có lễ cưới 

Song song với nhà thờ, ở phía bên phải, là một hội quán hay hội trường hở của nhà thờ

Lễ xong thì trời tối, phái đoàn TĐCTT trở lại khu phố cổ Hội An để dùng bữa tối Mì Quảng

 

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Thánh Tử Đạo Stephanô Thể Giám Mục và Thánh Anrê Kim Thông ở Gò Thị Giáo Phận Qui Nhơn

Thứ Ba Ngày 9/7

Thánh Tử Đạo Stephanô Thể Giám Mục

 

Phái đoàn TĐCTT lần Chuỗi Thương Xót tại nơi đây vì bấy giờ là 3 giờ chiều

Từ Đền Thánh Giám Mục Tử Đạo Stephanô Thể cũng vị trí của Tòa Giám Mục xưa này

đến Đền Thánh Anrê Kim Thông cũng là nhà của ngài xưa về phía đông khoảng 300 Mét

Thánh Tử Đạo Anrê Kim Thông

 

Phái đoàn TĐCTT từ nhà thờ có Tòa Thánh Tử Đạo Anre Kim Thông ra viếng khu mộ của ngài và gia tông của ngài cách nhà thờ khoảng 300 mét

 

 

3 Vị Tử Đạo thuộc Giáo Phận Qui Nhơn: Thánh Stephano Thể và Thánh Anre Kim Thông (2 tấm hình ở hàng hiên Chủng Viện Qui Nhơn)

cùng Chân Phước Anre Phú Yên (1 tấm hình được treo trong Nhà Thờ Chính Tòa Qui Nhơn)

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Đền Chân Phước Anrê Phú Yên ở Phú Yên Giáo Phận Qui Nhơn

Thứ Sáu Ngày 12/7

Trên đường từ Qui Nhơn về Đà Lạt, phái đoàn TĐCTT ghé kính viếng Đền vị Chân Phước tử đạo tiên khởi Việt Nam

theo bé tĩnh dò hỏi tại Đền Chân Phước Anre Phú Yên này thì quê quán của vị tử đạo này là Xã An Dân Tuy An cách đền của ngài 7-8 cây số

 

 

 

Đền Chân Phước Anrê Phú Yên rất ư là độc đáo, còn ở chỗ bên trên hầm mộ kính ngài là ngọn đồi vươn lên cao có tượng của ngài

 

Đền Chân Phước Anre Phú Yên bao gồm cả thượng thiên ngục địa này rất hợp với ý nghĩa của một hạt miến mục nát đi mới sinh nhiều hoa trái (Gioan 12:24)

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Thác Đèo LTXC, Nhà Thờ Du Sinh, Nhà Thờ Mai Anh (Domain de Marie) và Nhà Thờ Chính Tòa ở Đà Lạt Giáo Phận Đà Lạt

Thứ Sáu Ngày 12/7

 

Thác Đèo LTXC

Trên đường từ Quy Nhơn về Đà Lạt phải qua Đèo Vĩnh Khánh, và ở lưng chừng đèo,

tài xế Quốc đã dừng xe cho phái đoàn TĐCTT được kính viếng LTXC ở ngay một cái thác bên sườn đèo có Tượng LTXC ai đó đã liều mình dựng lên ở đó

Bức tượng LTXC thứ 2 này, gần ngay bức tượng thứ 1, được tài xế Quốc cho biết là chùm lên trên bức tượng Quan Âm Phật Bà gì đó

 

Nhà Thờ Du Sinh Đà Lạt

Cổng đằng trước này hầu như không bao giờ mở, vì giáo dân đi đằng sau vào nhà thờ.

Được mấy em đang chơi ở gần cổng đằng trước cho biết nên phái đoàn đã vào ngõ sau

Vị linh mục Dòng Phanxicô đã tiếp phái đoàn ở phòng khách nhà xứ rồi dẫn phải đoàn đi vào nhà thờ để kính viếng

Phái đoàn TĐCTT đã viếng Thánh Thể

vị linh mục quản nhiệm nhà thờ này cho biết sở dĩ nhà thờ Du Sinh này có nét Phật giáo là vì trước đây do Cha Bửu Dưỡng Dòng Đaminh là 1 phật tử trở lại xây cất

Sáng Chúa Nhật 14/7/2019, phái đoàn TĐCTT trở lại dự lễ Chúa Nhật 5:30 ở Nhà Thờ Du Sinh này trước khi lên đường về Di Linh

 

Nhà Thờ Mai Anh (Domain de Marie) Đà Lạt

 

 

Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt 

 

Trước khi tới Nhà Thờ Chính Tòa, phái đoàn TĐCTT đã ghé Tòa Giám Mục Đà Lạt để thử

cây khuynh diệp xem thân của nó có bị ấn vào bởi ngón tay của mình hay chăng, như bé tĩnh cho biết trước?

- Thưa có, ở lớp vỏ ngoài của nó!

Tòa Giám Mục Đà Lạt nhìn xuống Hồ Xuân Hương, còn Nhà Thờ Chính Tòa hay Nhà Thờ Con Gà thỉ

ở bên kia Hồ Xuân Hương nhưng xích về phía Tây, không trực diện với Hồ Xuân Hương như Tòa Giám Mục.

Đài Đức Mẹ Fatima ở bên hông trái nhà thờ trong khu rừng cây thông thưa mát có những hàng ghế đá công viên

Từ cuối nhà thờ nhìn xuống đường phố trước mặt

 

 

 

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Trung Tâm Truyền Giáo Kala của Giáo Phận Đà Lạt

Chúa Nhật Trưa 14/7

 

Cha Lê Đức Huân, vị linh mục thừa sai đã từng phục vụ anh em dân tộc mấy chục năm và đang phục vụ ở đây,

cho biết trung tâm truyền giáo này sẽ có thể qui tụ 30 ngàn khách hành hương,

nhất là khi Đức Cha Cassaigne được Giáo Hội tuyên phong Chân Phước và Hiển Thánh sau này,

và chính vì vị linh mục kiêm giám mục thừa sai người Pháp này đã hoạt động truyền giáo ở ngay giáo điểm này từ năm 1930,

nên đã được Giáo Phận Đà Lạt chọn nơi này làm Trung Tâm Truyền Giáo của mình trong tương lai.

Phái đoàn TĐCTT tặng cho Trung Tâm Truyền Giáo Kala của GP Đà Lạt 1 ngàn MK qua Cha Lê Đức Huân đang phục vụ xây dựng ở đây,

nơi Nhóm TĐCTT sẽ trở lại trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 để mở Khóa LTXC và qui tụ một Nhóm TĐCTT VN thừa sai,

một dự định đã được vị linh mục này rất hoan nghênh

Sau khi gặp gỡ ngài trong phòng ăn của nhà xứ, ngài đã dẫn phái đoàn tham quan cơ sở truyền giáo này

 

 

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Mẹ Lavang Hồng Thạch

Chúa Nhật Chiều 14/7

 

Ngay lối ra khỏi Thác Dambri là Giáo Xứ Lavang, nơi có Tượng Mẹ Lavang Hồng Thạch, đưoọc tài xế Quốc dẫn phái đoàn TĐCTT đến kính viếng

 

 

 

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Nhà Thờ Bảo Lộc & Mẹ Suối An Bình GP Đà Lạt, và Đức Mẹ Núi Cúi GP Xuân Lộc

Thứ Hai Ngày 15/7

 

Nhà Thờ Bảo Lộc

Phái đoàn TĐCTT đã từ khách sạn đến Nhà Thờ Bảo Lộc (gần nhất) để dự lễ 5 giờ sáng

Ngôi nhà thờ mới hiện nay (bên trái) và ngôi nhà thờ cũ trên 20 năm trước (bên phải)

Phái đoàn TĐCTT dâng mình cho Mẹ ban sáng theo thói quen

 

Đức Mẹ Suối An Bình Giáo Phận Đà Lạt

ở lưng chừng Đèo Bảo Lộc (10 cây số)

 

Chòi dâng lễ đằng sau Đài Đức Mẹ như nhờ Mẹ đến Chúa, và bên cạnh thác nước tuôn chảy suốt ngày như hồng ân Thiên Chúa trào ban

Thác nước chảy băng qua hầm cầu của con đường xe chạy sang bên kia

 

 

Đức Mẹ Núi Cúi Giáo Phận Xuân Lộc

 

Theo dự tính thì Trung Tâm này sẽ có một Tượng Đức Mẹ 27 mét, cao nhất Việt Nam

 

 

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn, Đại Chủng Viện và Nhà Kín Carmêlô TGP Sài Gòn

Thứ Hai Ngày 15/7 

 

Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn

 

Công trình tái thiết Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn theo dự trù sẽ kéo dài trong vòng 6 năm: 2018-2024

Chiều hôm Thứ Hai 15/7, không một du khách nào được vào bên trong vì công trình tái thiết đang diễn tiến ban ngày, tuy nhiên vào có lễ vào giờ ấn định

bé tĩnh và nhỏ nga, vào ngày ra phi trường trở lại Mỹ, Thứ Bảy 20/7/2019, đã đến dự lễ ban sáng

 

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn

Tuy chỉ còn 4/9 anh chị em vào lúc này, phái đoàn TĐCTT vẫn tiếp tục cử hành LTXC vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày

 

Nhà Kín Carmêlô Sài Gòn

Dòng Kín Carmelo Sài Gòn ở bên kia đường, đối diện với Đại Chủng Viện Thánh Giuse, nhưng hơi xuống phía nam về hướng Bến Bạch Đằng

Nhà nguyện bán công của Dòng Kín Carmelo sài Gòn, nơi mở cửa cả ngày và cho phép giáo dân tham dự phụng vụ chung với các sơ Carmelô trong dòng.

Phòng kỷ vật

 

 

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Dòng Nữ Khiết Tâm Bình Cang Giáo Phận Nha Trang

Thứ Năm Ngày 18/7 

 

 

Thì ra Dòng Khiết Tâm Bình Cang GP Nha Trang này là nơi nhỏ nga đã tu thân 4 năm trời: 1 năm ở tại dòng, 2 năm du học Sài Gòn và đang giúp xứ thì quốc biến 1975 xẩy ra, đành phải theo gia đình sang Mỹ!

Sơ Imalda, vị phụ trách nàng ngày xưa, sau 3 khóa làm Bề Trên Tổng Phụ Trách, nay đã về hưu... như nàng!

 

Nội Dung

Hội Ngộ Yêu Thương - Viếng Thăm Quê Hương Đất Nước

Hội Ngộ Yêu Thương - Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Hội Ngộ Yêu Thương - Cảm Nghiệm Thần Linh

Hội Ngộ Yêu Thương - Bác Ái Xã Hội

Hội Ngộ Yêu Thương - Dự Mừng Khấn Dòng

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Nhập Cuộc

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Dẫn Nhập