HÌNH ẢNH

(từ nguyên máy chụp của TĐCTT cao tấn tĩnh bị thất lạc ở phi trường Dulles DC Thứ Ba 29/9 và nhận lại được ngày Thứ Ba 6/10/2015)

CUỘC HÀNH TRÌNH MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ 20-29/9/2015

"CHO TÌNH YÊU LÊN NGÔI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA"

(Xin xem bản phác họa và tường trình ở 2 cái links sau đây:)

Tông Đồ Chúa Tình Thương - Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 10 ngày 20-29/9/2015

TĐCTT: Hành Trình Miền Đồng Bắc Hoa Kỳ - "Cho Tình Yêu Lên Ngôi Lòng Thương Xót Chúa"

(hình ảnh của bài tường trình từ máy chụp của TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ và Anh Ngô Gia Hậu, phu quân TĐCTT Vũ Hồng)

Ngày 1: Chúa Nhật 20/9

 

Từ Phi Trường LAX California sang JFK New York

 

 

Từ Phi Trường JFK về Hotel, Họp Mặt và Ăn Tối

 

(giây phút đầu tên tại khách sạn về những ngày ở NY)

 

Thăm Time Square

 


(dâng đêm cho Mẹ trước khi ngủ)

 

Ngày 2: Thứ Hai 21/9

 

Đi dự Lễ sáng (Thứ Hai và Thứ Tư) ở Nhà Thờ Holy Cross gần khách sạn 

Đi Taxi đến tham quan Ground Zero 911

 

Từ Ground Zero băng qua thương xá bên đường và đi bộ 1 mile đến Bến Tầu ra Đảo Nữ Thần Tự Do

 

(riêng tấm hình này từ máy của Chị Nguyễn Kim Ngọc Seattle WA)

 

 

Từ Bến Tầu ra Đảo Nữ Thần Tự Do

 

 

(riêng tấm hình này từ máy của Chị Nguyễn Kim Ngọc Seattle WA)

 

Ngoài Đảo Nữ Thần Tự Do

 

 

Về Từ Đảo Nữ Thần Tự Do

 

 

T Bến Tầu ra Đảo Nữ Thần Tự Do về lại điểm hẹn là Khu Thương Xá

 

 

Từ Thương Xá gần Ground Zero đi bộ 1 mile rưỡi lên Chợ Tầu ăn tối

 

 

Họp đêm kết thúc ngày đầu ở New York và hướng về ngày hôm sau trước khi dâng đêm cho Mẹ

 

 

Ngày 3: Thứ Ba 22/9

Họp mặt sau Lễ sáng và cùng nhau lên xe đi tour thành phố New York 

 

Tham quan Rockerfeller Center

Vương Cung Thánh Đường Saint Patrick TGP New York đến dự lễ 12:10 trưa

Sau lễ đi bộ 1 mile đến tham quan tổng hành dinh Liên Hiệp Quốc: chờ chực và bên trong

 

 

Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc ghé ăn trưa trước khi đến trạm xe tour

Trạm cuối cùng nhóm ngồi xe tour tham quan thành phố New York là Central Park

Ngày 4: Thứ Tư 23/9

Sau lễ sáng, 5 chiếc mini-van chở 35 anh chị em từ New York tiến về Philadelphia tham quan Independent Hall và Liberty Bell

 

(hai hình trên và dưới ở ngay trước Independent Hall đang được sửa soạn đón ĐTC Chiều Thứ Bảy 26/9/2015)


Ăn trưa muộn ở nhà hàng Nam Phương ở Philadelphia

Được tin báo bất ngờ cả nhóm đã đến kính viếng hài tích của Thánh Maria Goretti ở Nhà Thờ Thánh Rita gần đó

Tất cả 63 anh chị em TĐCTT các nơi (bao gồm cả thân nhân và thân hữu đi theo 20 người) họp nhau ở quán rượu của khách sạn lúc 9 giờ tối

 

Ngày 5 và 6: Thứ Năm và Thứ Sáu 24-25/9


Tĩnh Tâm ở Đền Thánh Katherine of Drexel - Bensalem Philadelphia:

chia sẻ

 

hội thảo sáng

 

 

giải khát

 

 

sinh hoạt

 

 

Viếng Chúa và sau khi ra khỏi nguyện đường Chụp Hình chung lưu niệm Tĩnh Tâm

 

 

bữa ăn catering

 

 

tham quan sau bữa trưa ngày đầu

 

 

hội thảo chiều

 

 

dâng lễ ngày đầu

 

 

sau lễ thăm hỏi các sơ đau yếu và bữa tối

 

sau bữa tối cùng nhau ra 9 mini-van về khách sạn

 

 

tĩnh tâm ngày thứ hai

 

(Mr. Joe đang nói về 2 phép lạ của Thánh Katherine of Drexel để được phong chân phước và hiển thánh)

(Cha Hà Đăng Đoàn, Linh Hướng TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ giảng huấn đề tài cuối cùng trong 8 đề tài)

 

Lễ Bế Mạc và tuyên hứa 15 tân TĐCTT

 

 

Cuối Lễ Bế Mạc - Quà Tặng thêm cho Nhà Dòng của các sơ ở Đền Thánh Katherine of Drexel và Tình Nguyện Viên Joe

 

 

Bữa Tối Bế Mạc

 

 

 

 

 

  

Ngày 7: Thứ Bảy 26/9

Tham dự Thánh Lễ 10 giờ sáng chung với khoảng 3 ngàn người thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam ở hội trường Trung Học Công Giáo

(rất tiếc hôm nay máy chụp quên không charge pin đêm hôm trước nên không có một tấm hình nào suốt cả một ngày)

 

(Tối hôm trước, ban chuyên chở đã phải họp bàn về đường đi nước bước cho 2 ngày Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII ở Philadelphia)

 


 

Ngày 8: Chúa Nhật 27/9

 

Sau Thánh Lễ 9:30 sáng ở Đền Thánh Katherine de Drexel trong nhà nguyện bán công chưa bao giờ đông đảo như vậy

Nhóm ra chụp hình lưu niệm đồng phục tại địa điểm tĩnh tâm 2 ngày trong tuần trước đó

(Nhóm 4 TĐCTT TGP Galveston-Houston TX + 1 GP Dallas TX)

(Nhóm 14 Người từ GP Arlington VA: 11 TĐCTT GP Arlington VA + 1 TĐCTT GP Palm Beach FL)

(Nhóm 3 TĐCTT TGP Seattle WA - rất tiếc Nhóm 4 TĐCTT Michigan TGP Detroit không kịp chụp)

(Nhóm 27 TĐCTTCalifornia bao gồm 3 Giáo Phận Los Angeles, San Bernadino và Orange)

(Môt số khách tham quan Đền Thánh bấy giờ cũng muốn chụp chung với Nhóm TĐCTT đồng phục bắt mắt và vui nhộn này)

(Nhóm 10 TĐCTT GP Rochester New York chụp với Sơ President)

(chúng em đại diện chụp chung với sơ president xuất hiện vào giây phút cuối cùng)

 

Không ngờ từ chụp hình lưu niệm đồng phục mầu tím đã đột biến thành một giờ sinh hoạt với các sơ và khách tham quan bấy giờ

Tham dự lễ bế mạc Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII - 2015 ở TGP Philadelphia HK, trước màn hình trên đường phố gần địa điểm dâng lễ

 

 

(riêng hình này từ máy của chị Bùi Xuân Hồng - cảnh Anh Phát và em ngồi bên nhau, Anh Phát quay phim và em chụp hình trước màn ảnh Lễ Bế Mạc)

 

 

 

 

 

Ngày sau Lễ Bế Mạc kết thúc vào lúc 6 giờ chiều, 5 chiếc mini-van đã lái gần 3 tiếng đồng hồ về khu nghỉ mát sang trọng rẻ tiền Maryland

 

 

(hai hình dưới anh chị em mỗi unit 4 phòng ngủ 12 người tự động nấu nướng trong bếp để ăn khuya)

 


Ngày 9: Thứ Hai 28/9


Từ khu khách sạn sang trọng ở resort bên Maryland 5 chiếc mini-van lái đến thăm thủ đô Washington DC

2 Đài Tưởng Niệm Tổng Thống Washington và Tổng Thống Abraham Lincoln cùng Tòa Nhà Quốc Hội Capitol Hill

 

Trước Khu Wyndham Vacation Resorts sang trọng

(ghé trạm mua bán ở ngoài cổng khu nghỉ mát để điểm tâm lấty sức thăm thủ đô Hoa Kỳ)

 

2 Đài Tưởng Niệm Tổng Thống Washington và Tổng Thống Abraham Lincoln

 

(hình chụp trên đồi Washington Memorial nhưng lưng quay về phía Abraham Lincoln Memorial)

 

(riêng tấm hình này từ máy của Chị Bùi Xuân Hồng - cảnh Anh Phát đứng quay phim và em nằm ngửa để có thể chụp cho tới đỉnh Cây Bút Chì là Washington Memorial)

 

 

(Hình chụp gần chân Đài Tượng Niệm Tổng Thống Washington vươn cao nhọn đầu giống như Cây Bút Chì)

 

(xuống đồi của Đài Tưởng Niệm)

(chụp dưới chân đồi)

 

Từ 2 Đài Tượng Niệm đi bộ 1hơn 1 dặm toói Capitol Hill - Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ

 

 

Sau khi tham dự Lễ 7 giờ tối ở Nhà Thờ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Arlington Virginia cùng chào thăm Cha Xứ 

Nhóm TĐCTT 35 người xa xôi đã đến ăn tối ở tư gia Chị Nguyễn Quỳnh Trang do Nhóm TĐCTT khoản đãi


(Xin Chúa ban phép lành cho của ăn uống của chúng con)


 

 

 

Ngày 10: Thứ Ba 29/9

Dâng ngày cho Mẹ Maria và từ giã khu nghỉ mát Maryland

Ghé Khu Eden của Cộng Đồng Người Việt Virginia ăn brunch và mua sắm đi đường

Đến kính viếng Vương Cung Thánh Đường Mẹ Vô Nhiễm ở Washington DC và

tham dự lễ 12:10 trưa để tạ ơn Đức Mẹ cho chuyến Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ "Cho Tình Yêu lên Ngôi Lòng Thương Xót Chúa"

Magnificat - Tạ ơn LTXC. Tri Ân Mẹ Tình Thương Maria. Cảm tạ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

đã đồng hành với chúng con trong Chuyến Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (20-29/9/2015)

"Cho Tình Yêu Lên Ngôi Lòng Thương Xót Chúa"

Xin hết lòng cám ơn quí anh chị đã cho chúng em được phục vụ và sống LTXC. Amen.

tĩnh-nga